Oscar 2016: Leonardo DiCaprio và Inarritu chiến thắng, nhưng The Revenant để thua Spotlight

29/02/2016 12:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar 2016 đã thành công tốt đẹp, với The Revenant giành hai giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc. Đáng tiếc, đoàn làm phim để lọt danh hiệu Phim hay nhất vào tay Spotlight.


Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất Brie Larson, nam Diễn viên chính xuất sắc nhất Leonardo DiCaprio, nữ Diễn viên phụ xuất sắc nhất Alicia Vikander tại Lễ trao giải. Ảnh: AFP/TTXVN

12h8: Spotlight đã vượt qua The Revenant để giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2016.Spotlight (Tiêu điểm) xoay quanh hành trình thực hiện loạt bài điều tra về các linh mục phạm tội ấu dâm, tại một nhà thờ Công giáo ở Boston, Mỹ. Bộ phim, có sự góp mặt của hai diễn viên chính Michael Keaton và Mark Ruffalo, do Tom McCarthy đạo diễn.


Trailer phim "Spotlight"

11h55: Leonardo DiCaprio chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc đúng như dự đoán nhờ màn thể hiện vượt trội trong The Revenant. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên giành được giải thưởng danh giá này dù trước đó từng 5 lần nhận được đề cử. Trong The Revenant, DiCaprio vào vai người đàn ông vùng biên giới Hugh Glass trong cuộc chiến sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, vì mục tiêu cuối cùng là có thể trở về trả thù cho cái chết của con trai. Đạo diễn Inarritu cũng vừa giành giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim này cách đây ít phút.

11h50: Nhờ vai diễn bà mẹ 1 con trong Room (Căn phòng), bộ phim kể về hành trình trốn thoát sau 10 năm bị giam giữ của nhân vật Ma, Brie Larson đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất lần đầu trong sự nghiệp. Hiện tại, cô đang thực hiện phim khoa học viễn tưởng Kong: Skull Island, hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn lớn khi ra rạp vào năm 2017.


Trailer phim "Room"

11h40:Alejandro González Iñárritu vừa được xướng tên là Đạo diễn xuất sắc nhất (phim The Revenant). Đây là lần thứ 2 liên tiếp đạo diễn người Mexico giành được vinh dự này. Tại lễ trao giải năm ngoái, ông được vinh danh nhờ thành công của bộ phimBirdman (Người chim).

11h 30: Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất thuộc về Writing's on the Wall (phim Spectre) của nam ca sĩ người Anh Sam Smith. Đây là lần thứ 2 ca khúc chủ đề của loạt phim Bond giành giải Oscar. Bài hát chiến thắng trước đó là Skyfall của Adele trong phần phim cùng tên.


Ca khúc "Writing's on the Wall" trong trailer phim "Spectre"

11h23: Giải Nhạc phim xuất sắc được trao cho Ennio Morricone (Phim The Hateful Eight của đạo diễn Quentin Tarantino).

11h5: Son of Saul, bộ phim của Hungary kể về tội ác diệt chủng của Đức quốc xã tại trại tập trung Auschwitz vừa được trao giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.


Trailer phim "Son of Saul"

10h40: Giải Phim tài liệu ngắn thuộc về A Girl in the River (Cô gái bên sông) còn Giải Phim tài liệu xuất sắc nhất được trao cho Amy, bộ phim tưởng nhớ nữ diễn viên tài năng nhưng bạc mệnh Amy Winehouse.


Nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy Amy Winehouse (sinh năm 1983) qua đời năm 2011 sau một thời gian dài lạm dụng ma tuý và rượu.

10h30: Mark Rylance vừa được xướng tên là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar, đánh bại ứng cử viên nặng ký Tom Hardy (phim The Revenant). Đây là giải Oscar đầu tay của Rylance, nhờ thành công trong bộ phim kịch tính Bridge of Spies của đạo diễn Steven Spielberg, lấy bối cảnh thời Chiến tranh Lạnh.


Trailer phim "Bridge of Spies"

10h10: Giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất được trao cho Bear Story trong khi Inside Out (Những mảnh ghép cảm xúc) giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Inside Out, kể về cuộc sống cô bé tuổi teen Riley khi buộc phải chia tay bạn bè, và cuộc sống hiện tại để cùng bố mẹ đến sống tại một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Riley chịu sự điều khiển của những cảm xúc bên trong tâm trí mình, được nhân cách hóa thành những nhân vật bao gồm Joy (Vui vẻ), Fear (Sợ sệt), Anger (Giận dữ), Sadness (Buồn bã) và Disgust (Chán ghét).


Trailer phim "Inside Out"

10h: Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington và Sara Bennett cùng nhau giành giải Hiệu ứng hình ảnh nhờ những cống hiến của mình trong dự án phim Ex Machina.


Ex Machina là bộ phim khoa học viễn tưởng về trí tuệ nhân tạo. Phim sử dụng rất nhiều hiệu ứng hình ảnh ấn tượng và "đã mắt"

9h55: Giải Biên tập âm thanh tiếp tục thuộc về thành viên đoàn làm phim Mad Max: Fury Road (Mark Mangini và David White). Bên cạnh đó là giải Hoà âm dành cho Chris Jenkins, Gregg Rudloff cũng Ben Osmo, đánh dấu bức tượng vàng thứ 6 thuộc về bộ phim của đạo diễn George Miller tại lễ trao giải năm nay.


Đạo diễn George Miller (trái) chia sẻ trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar rằng ông không kì vọng vào chiến thắng trong năm nay vì "Mad Max: Fury Road" không được sản xuất theo mô típ (hàn lâm) để tranh giải Oscar

9h40: Giải Biên tập xuất sắc vừa được trao cho Margaret Sixel (phim Mad Max: Fury Road). Đây là chiến thắng thứ 4 của đoàn làm phim tại lễ trao giải năm nay.


Trailer phim Mad Max: Fury Road

9h35: Giải Oscar Quay phim xuất sắc nhất đã thuộc về Emmanuel Lubezki nhờ những góc quay ấn tượng trong The Revenant (Người về từ cõi chết). Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Lubezki, người từng giành giải này với phim Birdman Gravity trong 2 lễ trao giải Oscar trước đó.


Một cảnh trong bộ phim kể về cuộc chiến sinh tồn của người dân vùng biên giới Hugh Glass


Trailer phim "The Revenant"

9h25: Mad Max: Fury Road tiếp tục thắng giải Thiết kế sản xuất (Colin Gibson và Lisa Thompson) cũng như Làm tóc và trang điểm (Lesley Vanderwalt, Elka Wardega và Damien Martin), điều mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho đoàn làm phim.

9h20: Những thiết kế trong phim Mad Max: Fury Road vừa giành giải Thiết kế trang phục tại lễ trao giải Oscar.


Những bộ đồ mang "bạo liệt", nhằm thể hiện cuộc sống khắc nghiệt của con người thời Hậu trái đất đã giúp
Jenny Beavan giành giải Oscar Thiết kế trang phục

9h5: Alicia Vikander (phim The Danish Girl) giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.


Alicia Vikander trong phim "The Danish Girl"

8h50: Charles Randolph và Adam McKay đã giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc với bộ phim hài kịch tài chính The Big Short, kể về sự sụp đổ của thị trường nhà đất Mỹ.


Một cảnh trong phim "The Big Short"

8h45: Giải Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất được trao cho Tom McCarthy và Josh Singer (phim Spotlight). Bộ phim có nội dung ca ngợi nhóm nhà báo lật tẩy vụ ấu dâm 80 trẻ em trong nhà thờ Mỹ.


Bộ phim ca ngợi sự quả cảm của các nhà báo

8h30: Oscar lần thứ 88 chính thức bắt đầu.

MC Chris Rock xuất hiện trên sân khấu trong bộ vest màu trắng, anh không ngại ngần giễu nhại chuyện không một diễn viên da màu nào nhận được đề cử năm nay, một vấn đề rất nhạy cảm ở mùa Oscar này. MC cũng không quên tự tôn vinh mình: "Nếu vị trí MC cũng có đề cử, chắc tôi đã không có mặt tại đây", Chris Rock tếu táo phát biểu.


7h: Các đề cử giải Oscar năm nay do diễn viên John Krasinski, Chủ tịch Viện Hàn lâm Cheryl Boone Isaacs, đạo diễn Guillermo del Toro và đạo diễn Lý An công bố hôm 14/1.

Mặc dù tạo ra chút tranh cãi về việc "phân biệt chủng tộc" khi số lượng đề cử của các diễn viên, đạo diễn... da trắng chiếm số lượng áp đảo, nhưng ngay từ khi công bố danh sách đề cử, các nhà phê bình đã nhận định định Oscar 2016 là một cuộc ganh đua khốc liệt giữa những nhà làm phim, những diễn viên đương đại xuất sắc nhất. 

Một trong những hạng mục được công chúng quan tâm nhất là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong phim The Revenant, Leonardo đã thể hiện diễn xuất tuyệt vời, được coi là "vượt qua giới hạn" anh hiện là cái tên được nhắc tới nhiều nhất và cũng là gương mặt sáng giá nhất ở hạng mục này. Và bộ phim Revenant cũng là một trong những ứng cử viên lớn nhất để giành Oscar cho Phim xuất sắc nhất.



Những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới đang đổ về thảm đỏ lễ trao giải Oscar, tại Mỹ. Ảnh: Oscar Go

Toàn bộ danh sách đề cử giải Oscar 2016 xem TẠI ĐÂY


Charlotte Riley và Tom Hardy, bạn diễn của DiCaprio trong "The Revenant". Tom Hardy cũng nhận được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim này (8h 15')


Leonardo DiCaprio, một trong những ứng viên nặng kí nhất cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim "The Revenant) vừa xuất hiện trên thảm đỏ. Bên cạnh anh là bạn diễn Kate Winslet trong bom tấn "Titanic" (8h 10')


Lady Gaga gây ấn tượng với bộ váy trắng khá "hiền lành"...


... trong khi Charlize Theron gợi cảm trong bộ váy đỏ cổ khoét sâu

7h 55': Alejandro González Iñárritu, đạo diễn phim The Revenant vừa chia sẻ với các phóng viên: "Dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ ăn mừng (sau sự kiện). Nhắc tới DiCaprio, ông nói thêm: "Cậu ấy làm việc như điên và xứng đáng giành chiến thắng".


Cate Blanchett, người được đề cử cho giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho màn diễn xuất sắc của mình trong phim "Carol" của đạo diễn Todd Haynes. Bộ phim cũng nằm trong danh sách đề cử giải Phim hay nhất. (7h35')


Dù đang tham gia dự án phim "Kong:Skull Island" tại Việt Nam, nữ minh tinh Brie Larson vẫn tranh thủ góp mặt tại sự kiện quan trọng. Năm nay, cô được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim "Room" (7h30')


Naomi Watts trong bộ váy lấp lánh của thương hiệu Armani


Ngôi sao Daisy Ridley của phim bom tấn "Chiến tranh giữa các vì sao: Lực lượng thức tỉnh" (7h 10')


Hannah Redmayne và Eddie Redmayne, người been đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim "The Danish Girl" (7h 5')


Nữ diễn viên Saoirse Ronan sang trọng trong bộ trang phục của Calvin Klein (7h kém 5')


Nữ diễn viên Olivia Wilde xuất hiện trên thảm đỏ Oscar với bộ váy đầy gợi cảm (7h kém 10')

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm