Nhà báo Mỹ được trả 3.000 USD để nói xấu 'Dynamite' của BTS

27/09/2020 21:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà báo chuyên mục âm nhạc của Mỹ Nicholas Liddle tiết lộ rằng anh được đề nghị 3.000 USD để viết tiêu cực về Dynamite của BTS trên Twitter.

V BTS vô tình va phải ARMY khi đánh điện tử, cuộc trò chuyện khiến ai cũng xúc động

V BTS vô tình va phải ARMY khi đánh điện tử, cuộc trò chuyện khiến ai cũng xúc động

Hãy tưởng tượng một ngày bạn được đích thân V nhắn tin hỏi thăm?

Mới đây, nhà báo Liddle đã lên tiếng về việc các hãng đĩa và đội ngũ báo chí cố trả tiền cho các tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn để viết những bài tiêu cực về nghệ sĩ này nghệ sĩ kia.

BTS, Dynamite của BTS, Nhà báo Mỹ được trả 3.000 USD để nói xấu Dynamite, Dynamite lập kỷ lục, Kỷ lục mới của BTS với Dynamite

Anh nhớ lại lần được đề nghị 3.000 USDđể nói xấu về Nicki Minaj và đĩa đơn năm 2014 Anaconda của cô. “Tôi không bao giờ có thể cẩm tiền để viết bài nói xấu về nghệ thuật của người khác. Điều đó thật kinh tởm”.

Trong bài viết sau đó, anh đề cập tới chuyện cũng nhận được đề nghị khoản tương tự để nói xấu BTS và ca khúc Dynamite.

BTS, Dynamite của BTS, Nhà báo Mỹ được trả 3.000 USD để nói xấu Dynamite, Dynamite lập kỷ lục, Kỷ lục mới của BTS với Dynamite

“Tôi có làm không ấy à? Không. Bởi vì tôi yêu ca khúc đó, yêu các chàng trai đó, và như tôi đã nói, tôi không nhận tiền để đưa ra những ý kiến không phản ánh đúng cảm giác của tôi”.

BTS phát hành Dynamite vào ngày 21/8. Ca khúc hiện đã gặt hái được vô số kỷ lục và nhận được lời khen ngợi của đông đảo các nhà phê bình.

Giả Bình (Theo AllKpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm