Diễn viên Thu Quỳnh: 'Phim chưa phát tôi đã bị gọi là Quỳnh cave rồi'

06/06/2018 20:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với vai diễn mới nhất khi hóa thân làm gái làng chơi, Thu Quỳnh cho biết, bộ phim chưa phát sóng cô đã bị gọi là "Quỳnh cave".

My “sói” là góc khuất Thu Quỳnh không thể chạm tới

* Mới xem trailer Quỳnh búp bê, khán giả đã rất ấn tượng với tạo hình và diễn xuất của Thu Quỳnh. My “sói” có phải là sự “lột xác” đối với Thu Quỳnh sau những vai diễn hiền lành trước đây?

- Rất nhiều người nói bình thường trông Thu Quỳnh rất hiền và nữ tính nhưng đến với phim này trông lại rất dữ dằn. Trong Quỳnh búp bê, vai diễn của Thu Quỳnh trái khoáy nhất, cô ấy không yêu quý ai mà không ngại gây sự với tất cả mọi người.

Đúng là để tham gia bộ phim, tôi đã phải có cuộc “cách mạng” mà việc đầu tiên là phải cắt đi bộ tóc dài nuôi suốt 9 năm. Tôi nghĩ, với diễn viên, cơ hội đến với một vai diễn phá cách, khác lạ với mình trước đây có lẽ không nhiều, có thể chỉ đến một lần thôi nên mình phải nắm bắt ngay lấy cơ hội để “bung lụa” thể hiện bản thân.

Tôi đã làm mẹ nên đôi khi trong cuộc sống muốn phá cách, muốn bùng nổ cũng không được. Ngoài đời mình phải giữ hình ảnh, thì lên phim mình làm cho tới thì thôi. Đó là cách tôi đến với vai My trong phim mới Quỳnh búp bê. My “sói” là góc khuất mà tôi không chạm tới được trong cuộc sống đời thường.

Chú thích ảnh
Diễn viên Thu Quỳnh trong buổi họp báo ra mắt phim "Quỳnh búp bê" tại Hà Nội

* Sau khi xem qua trailer, Thu Quỳnh có thấy hài lòng về tạo hình cũng như tính cách mà bạn muốn thể hiện ở vai diễn?

- Thật ra, không riêng gì vai diễn lần này, kể cả những vai diễn trước đây, khi chuẩn bị ra mắt tôi đều thấy rất hồi hộp. Tuy nhiên, tôi ít khi tự đánh giá vai diễn của mình.

Có những cảnh quay tại phim trường khiến mình rất sướng, nhưng cũng có những cảnh quay tự mình cảm thấy chưa ổn. Cuộc sống là vậy, có nhiều sự lựa chọn và đôi khi mình phải tự lựa chọn một thứ cảm thấy tốt nhất và ổn nhất ở thời điểm đó.

Khi xem vài trích đoạn và trailer phim, tôi thấy rất khác từ ánh mắt, cách nói chuyện, nhả từ... Bởi phim thu tiếng đồng bộ nên diễn viên phải để ý trau chuốt về ngôn từ để không bị kịch cũng không thể quá đời thường. Đó là khó khăn buộc diễn viên phải để ý nhiều hơn khi diễn xuất.

Chú thích ảnh
Thu Quỳnh cùng các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương...

* Vào vai My sói - một cô cave đanh đá, ghê gớm, Thu Quỳnh có e ngại điều gì khi “Quỳnh búp bê” lên sóng?

- Ngay khi phim bắt đầu bấm máy thì ở khu nhà trọ, mọi người đã gọi chúng tôi là “mấy đứa cave đâu”? (Cười).

Xóm trọ đó của các chị em cùng ngành, dù biết là ngôn từ vui đùa của những người trong đoàn phim với nhau nhưng rõ ràng mọi người nghe đều thấy khá tế nhị.

Ban đầu, chúng tôi có cảm thấy ngại ngùng bởi tự nhiên bị gọi là “mấy con cave”, cảm giác chạnh lòng và thấy mình không được tôn trọng lắm.

Tuy nhiên, ba diễn viên chính là Phương Oanh, Thanh Hương và tôi đọc kịch bản đều hiểu, chúng tôi cũng nói chuyện với mấy bạn đóng vai phụ, rằng mọi người không có ý xúc phạm mình đâu. Vì thế, hãy đặt mình vào đúng nhân vật, là những cô gái làng chơi, rồi mọi người sẽ cảm thấy bình thường.

* Ngoài chuyện bị đánh đập và phải nói những câu từ đậm chất gái làng chơi, Thu Quỳnh có gặp khó khăn gì khi tham gì bộ phim?

- Tôi thấy mình không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ thương các anh trong đoàn phim gặp nhiều khó khăn trong việc tìm bối cảnh, tới các quán cà phê trao đổi về nội dung phim làm về các cô gái làng chơi, mua bán phụ nữ thì các chủ quán họ thường từ chối.

Chúng tôi phải tới các quán karaoke cách xa Hà Nội 60 -70 km để quay, hay như trụ sở chính của Thiên Thai lại phải quay tận ở Hòa Bình.

Phim "Quỳnh búp bê" đưa thân phận gái mại dâm lên màn ảnh

“Phim chưa phát tôi đã bị gọi là Quỳnh cave rồi”

* Thu Quỳnh đã làm mẹ, để quyết định nhận vai diễn này chắc hẳn phải có sự cân nhắc, thậm chí là đấu tranh dữ dội với chính bản thân mình?

- Quả thật, khi mới bước chân vào nghề, nếu ai đó bảo tôi casting vai tương tự thì tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi nhớ trước đây từng từ chối khi nhận được một hợp đồng quảng cáo về thuốc tránh thai vì sợ mọi người suy nghĩ này khác.

Tuy nhiên, khi có kinh nghiệm, có thời gian gắn bó với nghề, xác định được tình yêu, đam mê của mình với nghiệp diễn thì tôi thấy vai diễn này là một thử thách đem lại cho tôi sự hứng thú.

Một diễn viên đam mê và hết lòng vì nghề thì tôi nghĩ có thể làm bất cứ điều gì. Chất lượng phim Việt Nam sẽ ngày càng tốt lên, để nền điện ảnh Việt Nam phát triển thì tôi nghĩ không có lý do gì để những diễn viên như tôi không liều mạng đánh đổi và cống hiến hết mình.

Chú thích ảnh
Thu Quỳnh cá tính, khác lạ khi vào vai My "sói"

* Kiều Thanh sau bộ phim “Phía trước là bầu trời” bị gọi là "Trà cave", Thu Quỳnh có sợ sau phim này sẽ bị gọi là "Quỳnh cave"?

- Phim chưa phát tôi đã bị gọi là "Quỳnh cave" rồi mà (cười). Nhưng xã hội bây giờ khác thời chị Kiều Thanh đóng, giờ mọi người rạch ròi hơn giữa đời thực và phim ảnh. Khán giả có sự ghi nhận vai diễn và sự nỗ lực của diễn viên nhiều hơn.

Như thời điểm đóng phim Sống chung với mẹ chồng, tôi cứ nghĩ rằng mọi người sẽ ghét mình lắm, sẽ tránh nhưng sự thực không phải như vậy. Mọi người đón nhận vai diễn đó rất cởi mở, họ chia sẻ và bảo tại sao tôi làm được như thế, tại sao tôi lại có thể đáng ghét như vậy... mọi người không bị lẫn nhân vật và tôi ngoài đời thực nữa.

Trong bộ phim này, tôi đưa đến cho khán giả một nhân vật điển hình trong một thế giới mà không phải ai cũng có thể chạm tới được, góc khuất nhạy cảm của một cô gái làng chơi. Đó cũng là một thử thách đối với toàn bộ ê kíp và diễn viên.

Tôi vốn không biết góc khuất của nghề nghiệp ấy như thế nào, tôi từng nghĩ hay mình phải thâm nhập thực tế để biết hoạt động của họ như thế nào? Tôi  tìm hiểu nhưng không thể hiểu được sự cạnh tranh trong nghề, từ nhan sắc tới việc tranh giành khách. Họ tranh giành người đàn ông không phải của mình, cũng không phải người đàn ông mà họ yêu, nói đúng hơn là họ chấp nhận tranh giành nhau sự dơ bẩn, và tôi cho đó là sự bất hạnh của những cô gái làng chơi.

Đó là chưa kể, trong phim, nếu như vai Quỳnh của Phương Oanh có được tình yêu, vẫn biết yêu và có con, thì vai My của tôi không có gì cả...

Chú thích ảnh

* Thu Quỳnh có sợ mình nhập vai quá đạt lại khiến nhiều đàn ông tìm tới gạ gẫm?

- Với những tin nhắn điện thoại thì mình không đọc hay trả lời, còn facebook thì có thể block luôn mà. Tôi không trò chuyện hay tiếp xúc với những người đó.

Rồi mình sẽ gặp người đàn ông để gắn bó suốt cuộc đời

* Đảm nhiệm vai diễn hứa hẹn gây “sốc”, Thu Quỳnh có phải làm công tác tư tưởng trước với gia đình?

- Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, bố mẹ tôi đều là nghệ sĩ nên có sự phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư. Cùng làm nghề nên trong bữa cơm tôi vẫn nói chuyện với cả nhà về những vai diễn sân khấu hoặc trên phim. Chỉ sợ bạn của bố mẹ nói gì rồi bố mẹ lung lay chứ bố mẹ tôi thì thoải mái với công việc của tôi lắm.

* Công việc đóng phim bận rộn như vậy, Thu Quỳnh dành thời gian cho con cái thế nào?

- Tôi cũng may mắn là vì có ông bà ngoại. Hơn nữa, kể từ khi có em bé, tôi chưa nhận vai diễn dài hơi nào cả, hầu hết là vai thứ và thường quay ở Hà Nội. Nếu bây giờ mà có một vai dài hơi chắc tôi không dám nhận đâu. Mình còn phải dành thời gian cho con mà.

* Dù có mạnh mẽ thì Thu Quỳnh cũng là phụ nữ, bạn có bao giờ tủi thân khi phải nuôi con một mình?

- Với tôi, được dạy dỗ và ở bên cạnh con là điều quan trọng nhất. Tôi rất vui và hạnh phúc khi dành thời gian cho con và không cho rằng đó là sự hi sinh.

Đương nhiên công việc là quan trọng, hơn nữa, nghề nghiệp của tôi là đi nhiều và thời gian không cố định nhưng vẫn luôn cần cân đối việc đó.

Nếu mọi người theo dõi facebook của tôi có thể thấy những lúc tập hay diễn ở Nhà hát, tôi thường đưa con đi theo. Mà không riêng gì tôi đâu, hầu hết diễn viên ở Nhà hát đều như thế.

Khi chúng tôi tập trên sân khấu thì các con vui vẻ chơi cùng nhau, tôi nghĩ điều đó tốt cho sự phát triển của con chứ.

Chú thích ảnh
Thu Quỳnh và con trai

* Chí Nhân dành sự quan tâm chăm sóc con như thế nào?

- Tôi không rõ bên nhà bố của Be đưa Be đi đâu và chăm sóc như thế nào, tôi chỉ quan sát cảm xúc của con thôi. Tôi thấy, Be rất thích về với bố, mỗi lần về Be rất hào hứng. Tôi muốn duy trì sự hào hứng đó của con vì khi con vui thì tôi cũng cảm thấy rất là vui.

* Đó có phải là câu trả lời của Thu Quỳnh trước tin đồn bạn ngăn cản con gặp bố - Chí Nhân mới đây?

- Chuyện này có rất nhiều người hỏi tôi nhưng tôi nghĩ những chuyện đó không phải do mình gây ra nên tôi không có trách nhiệm phải giải thích. Ai gây ra thì nên chịu trách nhiệm giải thích với mọi người.

* Quan hệ giữa bạn và Chí Nhân hiện tại có căng thẳng?

- Không, chúng tôi bình thường thôi, trước như thế nào, giờ vẫn vậy.

Chú thích ảnh

* Thu Quỳnh từng chia sẻ rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì bạn cảnh giác hơn với đàn ông. Không biết đến thời điểm hiện tại, bạn đã sẵn sàng mở lòng với một ai đó?

- Đôi khi tôi cũng cảm thấy tủi thân và chạnh lòng vì bạn bè xung quanh mình ai cũng có gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc sống là vậy, mỗi người một hoàn cảnh, khi cuộc sống đẩy mình vào hoàn cảnh đó thì mình phải chấp nhận thôi.

Tôi chưa gặp được người đàn ông nào để sẵn sàng mở lòng. Có thể một vài năm nữa khi mình đã mệt nhoài với con đường một mình rồi thì sẽ gặp được người đàn ông để gắn bó suốt cả cuộc đời.

Tôi vẫn luôn mong muốn điều đó chứ không tiêu cực như một số phụ nữ khác gặp thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Tôi không có ý định sống một mình cả đời đâu. (Cười)

* Cảm ơn Thu Quỳnh đã chia sẻ!

Phương Oanh 'Quỳnh búp bê': Sợ trả giá đắt nếu chấp nhận lời gạ tình

Phương Oanh 'Quỳnh búp bê': Sợ trả giá đắt nếu chấp nhận lời gạ tình

Từng nhận rất nhiều những lời gạ gẫm uống cà phê với giá hàng nghìn đô khi còn làm nghề người mẫu, nhưng Phương Oanh bảo mình chưa từng sa ngã vì sợ phải trả giá đắt cho những thứ vật chất tới quá dễ dàng.

Tiểu Phong. Ảnh: VFC - FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm