ARMY nổi giận vì J-Hope BTS bị cắt khỏi video quảng bá... một lần nữa!

29/11/2020 14:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Đây không phải lần đầu tiên Liên hoan âm nhạc FNS của Nhật Bản loại bỏ phần xuất hiện của nam rapper BTS.

Cách chia line của BTS trong album mới: Vẫn là 'Jungkook và những người bạn'?

Cách chia line của BTS trong album mới: Vẫn là 'Jungkook và những người bạn'?

ARMY vẫn chưa mấy vui vẻ trước độ chênh lệch về thời lượng chia line của BTS.

ARMY trên toàn thế giới đang rất tức giận với hành động phát sóng của Liên hoan âm nhạc FNS (FNS Song Festival 2020) tại Nhật Bản khi bỏ qua lời nhận xét của J-Hope BTS trong video, thậm chí một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng của Nhật Bản cũng đã lên tiếng ủng hộ ARMY.

BTS, J-Hope, Suga, BTS 2020, BTS video, ảnh bts, bts gif, j-hope bị cắt khỏi video, bts bị đối xử bất công, ảnh J-Hope bts, J-Hope bts 2020

Trước đó, đài truyền hình Fuji Nhật Bản thông báo rằng BTS sẽ xuất hiện tại chương trình âm nhạc cuối năm 2020 FNS Song Festival vào ngày 2/12. Đoạn video được đăng tải cho thấy 6 thành viên BTS (trừ Suga khi đó đang hồi phục sau phẫu thuật vai) thông báo về sự xuất hiện của nhóm trong chương trình.

Vấn đề với video này chính là việc J-Hope hoàn toàn không có cơ hội phát biểu trong khi các thành viên khác đều được nói một hoặc hai lần. Trước sự việc này, người hâm mộ trên toàn thế giới đã đăng tải những thông điệp lên mạng xã hội phản đối rằng đây không phải là lần đầu tiên chương trình phát sóng này loại bỏ phần phát biểu của J-Hope.

BTS, J-Hope, Suga, BTS 2020, BTS video, ảnh bts, bts gif, j-hope bị cắt khỏi video, bts bị đối xử bất công, ảnh J-Hope bts, J-Hope bts 2020

Trước đó tại FNS Song Festival 2019, chương trình đã loại bỏ hoàn toàn phần của J-Hope khỏi màn trình diễn Fake Love của BTS. Khi đó, J-Hope đang ở trên sân khấu, nhưng nam rapper không có cơ hội để thể hiện giọng hát cũng như màn trình diễn của mình trước người xem.

Nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng người Nhật Daniel Takeda, đồng thời là thành viên của Học viện ghi âm Mỹ, đã lên Twitter dịch những thông điệp phản đối do fan BTS để lại sang tiếng Nhật để người hâm mộ biết chuyện gì đang xảy ra: “Có rất nhiều bình luận tiếng Anh chỉ trích chương trình đã xóa phần phát biểu của J-Hope. Tôi đã dịch những tin nhắn này để thông báo cho các ARMY Nhật Bản về việc BTS đang bị đối xử như thế nào ở Nhật Bản”.

BTS, J-Hope, Suga, BTS 2020, BTS video, ảnh bts, bts gif, j-hope bị cắt khỏi video, bts bị đối xử bất công, ảnh J-Hope bts, J-Hope bts 2020

Đối với các ARMY, nhà phê bình thể hiện sự ủng hộ cua mình: “Tất cả các bạn đang cố gắng lên tiếng về điều đúng đắn và khiến mọi người có trách nhiệm với hành động của mình. Tôi tôn trọng tất cả các bạn”.

Tin nhắn mà Takeda đã dịch có nội dung “Màn trình diễn của J-Hope đã bị xóa vào năm ngoái, và năm nay ai đó lại xóa nó một lần nữa? Điều này là vô cùng thô lỗ đối với một nghệ sĩ. Chúng tôi cần một lời giải thích. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Xem một biết mười. Người hâm mộ trên toàn thế giới đang theo dõi mọi thứ. Chương trình này cần phải nỗ lực rất nhiều để có được niềm tin từ người hâm mộ”.

BTS, J-Hope, Suga, BTS 2020, BTS video, ảnh bts, bts gif, j-hope bị cắt khỏi video, bts bị đối xử bất công, ảnh J-Hope bts, J-Hope bts 2020

Thậm chí BigHit Entertainment cũng không nằm ngoài sự tức giận của ARMY khi liên tục bị người hâm mộ BTS “ném đá” trên mạng xã hội. Lý do là vì cả video quảng cáo và biểu diễn cho FNS Song Festival đều được quay trước tại Hàn Quốc, vậy mà công ty không hề có ý kiến gì khi “gà cưng” bị cho “bay màu”!

BTS, J-Hope, Suga, BTS 2020, BTS video, ảnh bts, bts gif, j-hope bị cắt khỏi video, bts bị đối xử bất công, ảnh J-Hope bts, J-Hope bts 2020

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm