Album 'Center Point Road' của Thomas Rhett: Chân thật và giàu hoài niệm

17/06/2019 19:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Thomas Rhett vừa có được No.1 thứ hai trên BXH danh giá Billboard 200 nhờ album phòng thu thứ tư của anh - Center Point Road (Đường Center Point).

Apple Music chính thức mở kho dữ liệu hàng triệu bài hát

Apple Music chính thức mở kho dữ liệu hàng triệu bài hát

Ngày 30/6, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến mới của Apple có tên Apple Music đã chính thức được phát hành với kho dữ liệu hàng triệu bài hát của các nghệ sỹ đình đám thế giới.

Album đã gặt hái được 76.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc ngày 6/6, theo Nielsen Music. Trong đó, 45.000 là từ album bán ra. Cả hai đều đại diện cho tuần hoành tráng nhất đối với một album nhạc đồng quê trong năm nay.

Hiện đại hóa nhạc đồng quê

Center Point Road dài 52 phút, gồm 16 ca khúc, được phát hành thông qua Valory Records hôm 31/5. Mặc dù ca khúc Old Town Road đang gây bão với 10 tuần đứng No.1 trên BXH Billboard Hot 100 cùng cuộc tranh luận nảy lửa về thế nào là nhạc đồng quê, nhưng Center Point Road mới là album nhạc đồng quê đầu tiên giành No.1 trên BXH tổng hợp các dòng Billboard 200 trong năm nay.

Điều này có được không chỉ nhờ mạnh ở kênh truyền thống như album bán ra. Trên thực tế, Center Point Road cũng thành công lớn trên stream theo yêu cầu - địa hạt của các rapper - với 33,59 triệu lượt nghe, đưa nó trở thành tuần lễ stream ra mắt hoành tráng nhất đối với một album nhạc đồng quê.

Chú thích ảnh
Đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng Rhett có suy nghĩ và cuộc sống rất giản dị

 Để có được điều này, Rhett đã hợp tác chặt chẽ với Apple Music, giúp Center Point Road trở thành album nhạc đồng quê được thêm vào nhiều nhất trên Apple Music toàn thế giới. Có thể nói, Rhett đang rất nỗ lực để trở thành một thành viên trong thế hệ stream thời nay. Đây là hướng đi đúng đắn khi thống kê của Apple Music cho thấy chỉ riêng từ tháng 1 tới tháng 4, lượng stream dòng nhạc này đã tăng 49,3% ở Mỹ.

Tương tự, ở Youtube, Rhett và đội ngũ của anh cũng luôn tìm ra những cách mới mẻ để thu hút khán giả.

Một album rất riêng tư

Nhưng cũng phải nói là Rhett đã có lượng người hâm mộ lớn cùng tiếng tăm về chất lượng sản phẩm. No.1 trước đó của anh thuộc về album Life Changes, phát hành năm 2017.

Trong Center Point Road lần này, Rhett còn đầu tư sâu hơn khi trực tiếp đồng sáng tác và đồng sản xuất tất cả 16 ca khúc. Album cũng có sự góp giọng của Little Big Town, Jon Pardi và Kelsea Ballerini. Đặc biệt, đây là album giàu hoài niệm, riêng tư nhất của anh.

Center Point chính là con đường chạy qua trước nhà anh ở thị trấn Tennessee. “Tất cả những ký ức đầu đời của tôi đều diễn ra trên con đường nhỏ này” - anh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bìa "Center Point Road", album phòng thu thứ tư của Thomas Rhett

Thật vậy, Rhett sống tại đây từ năm lên 6 tới năm 21 tuổi. Trước đường Center Point, anh đã đánh bạn với hàng xóm, bắt đầu chơi thể thao, bắt đầu hẹn hò… Thế nên, “Thật khó khi cố gắng cô đọng những ký ức của bạn vào một ca khúc dài ba phút. Nhưng nếu bạn có thể làm được, nó sẽ khiến mọi người lập tức cảm nhận được cảm xúc mà bạn muốn mang tới khi viết những dòng này”.

Ngoài ra, album không thể vắng mặt nàng thơ, vợ anh, Lauren, người anh biết từ hồi học lớp 2. Trong đĩa đơn mở đường Look What God Gave Her, Rhett không tiếc lời ca ngợi vợ và cảm ơn thánh thần đã tạo nên người phụ nữ tuyệt vời này.

Sự chân thật của Rhett quả thật đã chạm được vào lòng người nghe, để anh có được thành tích tuyệt vời ngày hôm nay.

Con nhà nòi

Thomas Rhett Akins Jr., sinh ngày 30/3/1990 tại Georgia, Mỹ, là con trai của nhạc sĩ - ca sĩ đồng quê có tiếng Rhett Akins. Anh cũng lớn lên bên nhiều cái tên đình đám của dòng nhạc này như Tim McGraw và Brooks & Dunn. Học chơi trống từ thời trung học, Rhett sau đó thường lên sân khấu biểu diễn cùng bố. Ngay từ nhỏ, ngoài âm nhạc, anh không có lựa chọn nghề nghiệp nào khác.

Vì mẹ, và cũng bởi bạn bè đều đi học đai học nên Rhett cũng theo học ngành truyền thông ở Đại học Lipscomb. Tuy vậy, đam mê âm nhạc quá lớn đã buộc anh phải bỏ ngang việc học năm 20 tuổi.

Tài năng từ trong máu đã giúp sự nghiệp của Rhett lên như diều gặp gió. Ngay từ album đầu, It Goes Like This (2013), anh đã ra mắt ở vị trí No.6 trên BXH Billboard 200. Tương tự như vậy là album thứ hai, Tangled Up (2015). Tới album thứ 3 và 4, như đã nói ở trên, đều giành vị trí No.1.

Ở trên đỉnh cao danh vọng ở tuổi 29 nhưng Rhett có một cuộc sống vô cùng bình dị: Một gia đình nhỏ tràn ngập hành phúc cùng vợ và hai con, những người bạn lâu năm nay đều đã trưởng thành nhưng vẫn cảm thấy như hồi học và nhất là tình yêu âm nhạc giản dị nhưng sâu sắc.

“Một ngày kia, khi lên thiên đường, tôi hy vọng Chúa sẽ nhìn chúng ta như thể chúng ta là những đứa trẻ”, là mong ước của Rhett.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Center Point Road – Thomas Rhett
2. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish
3. Father Of Asahd – DJ Khaled
4. Free Spirit – Khalid
5. She Is Coming – Miley Cyrus
6. Igor – Tyler, The Creator
7. Diamonds – Elton John
8. Baby On Baby – DaBaby
9. Aladdin (2019) – Nhạc phim
10. Thank U, Next – Ariana Grande

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm