Tottenham: Các mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè 2019. Mua ai, bán ai?

27/05/2019 07:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyển nhượng Tottenham Hè 2019: HLV Mauricio Pochettino đang nhắm các mục tiêu nào, sẽ đưa ngôi sao nào về Tottenahm, sẽ thanh lý, bán các cầu thủ nào? Ngân sách của Tottenham cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 là bao nhiêu?

Liverpool và Tottenham sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền nếu vô địch Champions League?

Liverpool và Tottenham sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền nếu vô địch Champions League?

Hai cuộc lội ngược dòng của Liverpool và Tottenham trong tuần qua là vô giá. Nhưng các kế toán của hai CLB này sẽ còn bất ngờ hơn với những gì có được sau hai chiến thắng vừa qua.

Mục tiêu: Hậu vệ trái, trung vệ, tiền vệ, tiền vệ cánh, tiền đạo.

Những cái tên có thể ra đi: Serge Aurier, Daniel Rose, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Victor Wanyama, Vincent Janssen, Fernando Llorente, Christian Eriksen.

Ngân sách: 150 triệu bảng cộng tiền bán cầu thủ.

Tottenham, chuyển nhượng Tottenham, chuyen nhuong Spurs, chuyển nhượng mùa Hè 2019, Tottenham mua ai, Tottenham bán ai, Pochettino, Son Heung Min, ngoại hạng Anh
Christian Eriksen nhiều khả năng sẽ rời Tottenham

Kế hoạch: HLV Mauricio Pochettino đã đưa đội hình hiện tại của Tottenham đi đến giới hạn và bây giờ chính là lúc cần làm mới các vị trí. Họ cần phải xây dựng lại hàng tiền vệ, tăng cường sức mạnh ở các vị trí cánh và hậu vệ cánh. Trong khi đó, họ cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định về tương lai của những cầu thủ nằm trong diện có khả năng ra đi.

Dự kiến, Ryan Sessegnon (Fulham) sẽ gia nhập Tottenham. Bên cạnh đó, họ đang đàm phán ký hợp đồng với David Brooks (Bournemouth), Jack Grealish (Aston Villa), cũng như dành sự quan tâm tới Andre Gomes (Barcelona), Gedson Fernandes (Benfica), Donny van der Beek (Ajax), Nicolo Zaniolo (AS Roma), Robin Koch (Freiburg).

Chú thích ảnh
Tottenham đã không mua cầu thủ ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất

Ở cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Mauricio Pochettino cho rằng Tottenham sẽ không thể đua tranh các danh hiệu mà không cần mua sắm cầu thủ như 2 năm qua.

"Nếu muốn nuôi hy vọng mùa nào cũng vào chung kết Champions League, hoặc chí ít là cạnh tranh sòng phẳng một vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh thì Tottenham cần có kế hoạch mới khác với những gì đã xảy ra suốt 5 năm qua", chiến lược gia người Argentina khẳng định. "Thật ngây thơ khi nghĩ rằng chúng ta có thể giữ vị thế nếu khư khư cách hoạt động cũ".

"Nếu đặt kỳ vọng cho Tottenham ngang bằng Liverpool, Man City, MU hay Chelsea thì Tottenham cần cho tôi một cách làm việc khác. Bằng không, tôi sẽ thành kẻ ngu ngốc nhất trong nghề HLV này".

"Tôi không bao giờ bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp mà không có ý tưởng rõ ràng. Tôi hiểu rõ cách hoạt động của Tottenham, cũng như biết chắc, rằng đội bóng phải đổi thay. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi tiêu tiền ít hơn hay nhiều hơn".

Chú thích ảnh
HLV Mauricio Pochettino còn hợp đồng với Tottenham đến năm 2023

 

Thành Đạt

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm