Milan hướng tới hình mẫu của một đội bóng hiện đại

05/06/2019 07:09 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một thời kỳ mới đã mở ra cho Milan khi giám đốc điều hành Ivan Gazidis xác định rằng Rossoneri cần hướng tới một triết lý khác, triết lý của một đội bóng hiện đại. Nghĩa là sẽ không còn những vụ chuyển nhượng lớn nữa, mà là tập trung vào công tác đào tạo trẻ để tạo ra một đội bóng cân bằng, nhất là ở khía cạnh tài chính.

Serie A biến động: Juventus, Roma, Milan ráo riết tìm HLV mới

Serie A biến động: Juventus, Roma, Milan ráo riết tìm HLV mới

Giải VĐQG Italy, Serie A, dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể trong vài ngày tới khi hàng loạt CLB hàng đầu đang trên đường tìm thuyền trưởng mới.

Lần gần nhất Milan phải “thắt lưng buộc bụng” là sau khi họ không còn thuộc sở hữu của gia đình Berlusconi nữa. Các HLV Sinisa Mihajlovic và sau đó là Vincenzo Montella đều đã phải trông chờ vào nguồn lực trẻ và cố gắng tạo ra một đội bóng có thể cạnh tranh với ngân sách hạn chế. Đó là thời điểm những Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Manuel Locatelli và Patrick Cutrone bắt đầu nổi lên để dần dần trở thành trụ cột của đội bóng. Thực tế là Milan đã làm khá tốt và giành vé dự Europa League.

Milan lại bắt đầu vung tiền mua sắm khi Yonghong Li nắm quyền kiểm soát đội bóng nhưng cuối cùng họ vẫn không thể giành vé dự Champions League để rồi một lần nữa được chuyển giao cho quỹ Elliott. Sau một mùa nữa thất bại trong việc lọt vào Top 4, CEO Gazidis đã nhấn mạnh rằng Milan sẽ hướng tới hình mẫu của một “đội bóng tiêu chuẩn” và không có chuyện mua sắm tràn lan.

Gazidis đã đặt ra 3 mục tiêu mà Milan phải đạt được. Thứ nhất, Milan cần tái cơ cầu về khía cạnh tài chính, nhằm tìm cách gia tăng lợi nhuận và tái đầu tư lợi nhuận vào CLB. Thứ hai, tăng cường chất lượng đội bóng bằng cách đầu tư vào những cầu thủ trẻ. Và cuối cùng là tìm ra giải pháp đúng đắn cho vấn đề SVĐ.

Phía trước Milan sẽ là một mùa Hè khó khăn bởi nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại sẽ không còn được đảm bảo mức lương như trước. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Milan tìm ra những người thực sự phù hợp với đội bóng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các cầu thủ trẻ, những người sẽ có nhiều thời gian chơi bóng hơn và được phát triển trong một môi trường thích hợp.

Một Milan mới mẻ như vậy có lẽ sẽ khiến nhiều fan trung thành của họ khó chấp nhận, nhất là khi nếu họ đứng ở giữa BXH vào tháng 12 tới. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra thì kế hoạch dài hạn của Milan càng phải được tiếp tục, như Elliott và Gazidis đang cố gắng làm. Đó không chỉ là điều Milan nên làm, mà cả nhiều đội bóng Italy khác nữa.

Juventus đã hồi sinh từ đống tro tàn sau Calciopoli và họ đã từng tệ hại như thế nào trước khi thống trị bóng đá Ý gần một thập kỷ qua thì tất cả đều đã biết.

VIDEO: Họp báo trước trận Việt Nam vs Thái Lan tại King's Cup 2019.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm