Đội tuyển Brazil: Học sống không Neymar

12/06/2019 06:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, Tite cũng hiểu rằng, chẳng cần chờ đến những cáo buộc cưỡng bức nhằm vào Neymar, Brazil nên học cách đứng vững mà không cần sự có mặt của tiền đạo đang khoác áo PSG.

Bê bối hiếp dâm của Neymar: Bằng chứng bị đánh cắp, nạn nhân tố cáo điều 'điên rồ' về Neymar

Bê bối hiếp dâm của Neymar: Bằng chứng bị đánh cắp, nạn nhân tố cáo điều 'điên rồ' về Neymar

Neymar đã ôm chầm lấy HLV Tite khi tới trung tâm huấn luyện của tuyển Brazil, 2 ngày sau khi báo chí làm rùm beng vụ một người mẫu tố anh cưỡng hiếp tại khách sạn ở Paris. Áp lực của lời tố cáo với Neymar là rất lớn, và mọi thứ đang dần phức tạp với nhiều tình tiết mới được hé lộ.

Thậm chí là danh tiếng của Copa America 2019 khi không lâu trước giờ khai mạc, giải đấu đã mất đi một trong những ngôi sao có thể khuếch trương hình ảnh bóng đá khu vực.

Một ngôi sao không làm nên một đội bóng

Về lí thuyết, đây sẽ là cơ hội để Neymar cứu vãn sự nghiệp, bỏ lại sau lưng những chấn thương, những tranh cãi về các trò tiểu xảo và đưa Brazil giành chiến thắng trên sân nhà. Thay vào đó, cầu thủ của PSG sẽ vắng mặt ở Copa America 2019, một phần do chấn thương, và dành thời gian bảo vệ mình trước những cáo buộc nghiêm trọng về một vụ cưỡng bức.

Đã đành một đội bóng không có Neymar sẽ bị giảm đáng kể sức mạnh và sự đa dạng trong lối chơi. Bù lại, đó sẽ là cơ hội để họ thử nghiệm sơ đồ, chiến thuật mới, là dịp để các cầu thủ thỏa sức sáng tạo mà không bị gò bó với việc đội bóng được xây dựng chỉ quanh Neymar. Chẳng gì thì không cần ngôi sao lớn nhất của mình, Tite đã có David Neres và chân sút đang khoác áo Ajax nhanh chóng khẳng định bản thân bằng một bàn solo đẹp mắt, giúp Brazil hoàn tất việc chuẩn bị cho Copa America 2019 bằng chiến thắng ấn tượng 7-0 trước Honduras tại Porto Alegre.

Vẫn biết một cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi có thể quyết định chuyện thành bại một đội bóng, với Neymar thì anh chưa bao giờ lớn hơn đội tuyển Brazil. Đó là lí do để Tite trăn trở với những câu hỏi, những hoài nghi và những vấn đề nảy sinh từ World Cup 2018, đặc biệt sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết. Dễ thấy rằng, Brazil vào thời điểm đó thiếu đi sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, để rồi trong gần một năm qua, Tite đã thực hiện nhiều thay đổi nhằm cải thiện vấn đề này.

Tìm sự cân bằng

Nếu trước Bỉ, Brazil chơi quá cởi mở thì giờ, Tite muốn có sự tiếp cận thận trọng hơn từ các hậu vệ cánh. Daniel Alves và Filipe Luis sẽ không thể dâng cao như trước hay lên xuống liên tục. Dù sao thì đội tuyển Brazil cũng có nhiều tiền vệ cánh thực hiện chức năng tấn công. Trong trường hợp này, các hậu vệ cánh sẽ lùi sâu và chơi sát cặp trung vệ để tạo nên một khối phòng ngự chắc chắn.

Những thay đổi ở hàng thủ cũng sẽ có tác động đến hàng tiền vệ. Năm ngoái, Tite xếp 3 người ở khu vực giữa sân, trong đó có Paulinho, cầu thủ hoạt động gần như một tiền đạo phụ khi anh liên tục chơi áp sát khu 16m50. Giờ thì Paulinho sẽ nhường chỗ cho Arthur của Barcelona, người sẽ giữ cự li các vị trí chặt chẽ nhờ khả năng chuyền bóng của anh. Trong trường hợp chấn thương của Arthur ở trận gặp Honduras nghiêm trọng, vị trí này có thể được trao cho tiền vệ năng nổ nhưng ít kĩ thuật hơn là Allan của Napoli.

Nhìn chung, chức năng của hàng tiền vệ giờ không còn như trước. Thay vì Casemiro chơi sau 2 đồng đội, Casemiro và Arthur sẽ chơi sau Philippe Coutinho. Thay đổi này giúp Coutinho thỏa sức tung hoành, hoặc chơi sát khu vực 16m50, hoặc kiến tạo và dứt điểm ghi bàn.

Về lí thuyết, tiền vệ đang khoác áo Barcelona hiện không cần phải ngó trước, nhìn sau vì sự vắng mặt của Neymar. Thậm chí, đây là cơ hội để anh tìm lại phong độ quen thuộc như khi khoác áo Liverpool, sau một mùa giải thất vọng ở Barcelona.

Sau tuyến giữa là những thay đổi ở hàng công mà Tite đã thực hiện kể từ World Cup 2018. Cựu HLV của Corinthians từng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã đặt niềm tin vào Gabriel Jesus ở vị trí tiền đạo mà không phải là Roberto Firmino, trước lúc nhận ra rằng, Brazil vẫn chưa tìm được một mũi nhọn có thể dẫn dắt hàng công lâu dài.

Nói thế bởi cờ chưa đến tay Firmino khi anh vừa cùng Liverpool dự chung kết Champions League. Việc tập trung muộn lấy đi của tiền đạo này cơ hội ra sân cùng đội tuyển Brazil và không có anh, Gabriel Jesus lại giành được vị trí của mình. Và nếu Firmino có xu hướng lùi sâu, phối hợp, Jesus lại thích di chuyển kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Lối chơi của chân sút đang khoác áo Man City, cộng với 3 bàn thắng trong 2 trận đấu giao hữu, sẽ giúp anh có được cái gật đầu của Tite cho trận khai mạc Copa America trước Bolivia vào rạng sáng thứ Bảy tới.

Nếu không phải là Firmino hoặc Jesus, một lựa chọn nữa cho Brazil là Richarlison của Everton. Tite đã thử nghiệm Richarlison ở trận gặp Honduras khi xếp Firmino chơi phía sau anh. Vấn đề chỉ là Honduras quá yếu và chỉ chơi với 10 người, vì thế, thật khó để biết rõ họ đã học được gì và tiến bộ như thế nào trong một năm qua.

Cũng như sự thật về một Brazil không Neymar là như thế nào.

2007 Là lần cuối cùng Brazil vô địch Copa America. Trong 3 giải sau đó, Brazil có 2 lần bị loại ở tứ kết, một lần ở vòng bảng.

5 Brazil mới 5 lần vô địch Copa America.

3 Trong danh sách của Brazil chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu trong nước là Cassio (Corinthians), Fagner (Corinthians) và Everton (Gremio).

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm