VIDEO: Máy bay Nga bị tấn công không lâu sau khi cất cánh? Tiếng ồn từ hộp đen là tiếng bom nổ

09/11/2015 19:28 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Nga vừa công bố những chi tiết cho thấy có khả năng máy bay của hãng hàng không Kogalymavia bị tấn công không lâu sau khi cất cánh từ sân bay tại khu nghỉ dưỡng Sharm al-Sheikh của Ai Cập.

Báo Kommersant dẫn nguồn tin từ một nhà điều tra về vụ rơi máy bay cho biết có thể đã có 4 hoặc 5 tiếng nổ khi máy bay Airbus A321 mang số hiệu KGL-9268 đang ở trên không. Nguồn tin cho biết, có thể một quả bom nhỏ được đặt trong túi hành lý của một hành khách và phát nổ khi áp suất không khí trên máy bay giảm. Thông tin này phù hợp với kết luận của các chuyên gia pháp y rằng một số nạn nhân đã chết do những vụ nổ trước khi chiếc máy bay này chạm đất.

Hãng Reuters cùng ngày cũng dẫn nguồn tin từ nhóm điều tra vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập cho biết, chắc chắn tới 90% rằng tiếng ồn nghe được ở giây cuối từ hộp đen là tiếng bom nổ.

Theo kết quả phân tích sơ bộ hai hộp đen của máy bay được Nga công bố trước đó, máy bay đã ngừng hoạt động khi đang lấy độ cao ở mức bay 308, khoảng 9400m, trong khi các hệ thống và thiết bị của máy bay trước đó không gặp bất cứ trục trặc kỹ thuật nào. Nhóm điều tra của Nga hiện đang tiến hành phân tích xác định tiếng ồn xuất hiện ở giây ghi âm cuối cùng trong hộp đen.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ngừng các chuyến bay tới Ai Cập. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã công bố trên công báo. Theo sắc lệnh, các hãng hàng không Nga tạm thời không thực hiện các chuyến bay vận chuyển, đưa công dân từ Nga đến Ai Cập. Ngoài ra, sắc lệnh cũng khuyến cáo các công ty lữ hành và đại lý du lịch trong thời gian này tạm ngừng, tránh cung cấp các dịch vụ du lịch liên quan đến vận tải hàng không tới Ai Cập./.


Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm