Buffon san bằng kỷ lục của Casillas trong trận hoà với Đức

16/11/2016 06:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Trận giao hữu giữa Italy và Đức rạng sáng 16/11 đã diễn ra theo kịch bản khá đơn điệu. Với những thử nghiệm mới về đội hình và nhân sự, hai đội đã không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Italy chưa bao giờ thua trước đội tuyển Đức trong một giải đấu chính thức. Đó là câu chuyện trước tháng Bảy. Ở VCK EURO 2016, Đức đã đánh bại Italy của HLV Conte ở trận tứ kết sau loạt luân lưu may rủi. Khi gặp lại nhau tại Milan rạng sáng 16/11, đội tuyển Italy của HLV Giampiero Ventura rất muốn phục thù. Tuy nhiên, trước một “Cỗ xe tăng” có đến hàng tá sự thay đổi trong đội hình - Toni Kroos, Manuel Neuer, Mesut Oezil và Jerome Boateng đều vắng mặt - Italy vẫn không thể giành chiến thắng.


Sự nóng vội khiến các chân sút của Italy không thể đạt được điều mong muốn

Tỷ lệ kiểm soát bóng trận này của Italy là 62%. Cơ hội dành cho họ là có. Thế nhưng, sự nóng vội trong các pha dứt điểm khiến họ không thể đạt được điều mình mong muốn. Trong khi đó, đội tuyển Đức ra sân với nhiều cầu thủ trẻ tuổi đã thi đấu tự tin trước đội chủ nhà. Thậm chí, phút 62, tiền đạo Volland còn đưa bóng vào lưới của Donnarumma một lần. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức đá rơi vào thế việt vị.

“Đây là trận đấu của chiến thuật. Trận hòa này đã giúp đội tuyển rút ra được nhiều điều về các cầu thủ trẻ. Giờ đây, chúng tôi đã có 6 trận liên tiếp không để lọt lưới bàn nào. Đây là một thành tích rất đáng khen ngợi”, HLV Loew chia sẻ.

Trận đấu này, cả hai đội đã ra sân với độ hình 3 hậu vệ. Trong khi Italy sử dụng đội hình 3-4-3 giống như những gì HLV Conte áp dụng tại Chelsea thì đội tuyển có một chút biến đổi. Họ chơi với sơ đồ 3-4-2-1.

“Kết quả này là điều có thể chấp nhận được. Đội tuyển đã thi đấu tốt và gây ra không ít khó khăn cho các nhà vô địch thế giới. Chúng tôi đã thử nghiệm đội hình mới. Lúc này tôi chỉ muốn gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ sau màn trình diễn tuyệt vời vừa qua”, HLV Giampiero Ventura phát biểu.


Tuyển Đức đã một lần làm rung mành lưới Italy nhưng không được công nhận

Trận đấu này cũng đánh dấu một cột mốc mới dành cho đội tuyển Italy và cá nhân thủ thành Buffon. Đây là trận đấu thứ 167 thủ thành này ra sân thi đấu cho Italy, cân bằng kỷ lục của Iker Casillas (Tây Ban Nha). Hiện Buffon chỉ kém kỷ lục thế giới của Ahmed Hassan (Ai Cập, 184 trận). Tuy nhiên, thủ thành của Juventus chỉ thi đấu 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, anh nhường chỗ cho thủ môn trẻ tuổi Donnarumma của AC Milan.

Đội hình ra sân

Italy (3-4-3): Buffon; Rugani, Bonucci, Romagnoli; Zappacosta, De Rossi, Parolo, Darmian; Immobile, Eder, Belotti.

Đức (3-4-2-1): Leno; Howedes, Mustafi, Hummels; Kimmich, Rudy, Weigl, Gerhardt; Gundogan, Goretzka; Muller.


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm