'Wake-up 247 V-League 2019 chỉ hấp dẫn đua trụ hạng và VAR'

23/02/2019 16:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi Hà Nội FC đã quá vượt trội với tiềm lực tài chính dồi dào lẫn con người, vệ tinh xung quanh thì việc họ vô địch thêm một lần là không có gì bàn cãi. Hà Nội một mình một ngựa về đích nên tôi cho rằng Wake-up 247 V-League 2019 chỉ hấp dẫn cuộc đua trụ hạng và câu chuyện VAR sẽ gây tranh cãi”, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết.

Khai mạc V-League 2019: Ai cản nổi Hà Nội FC? Dự đoán và nhận định vòng 1

Khai mạc V-League 2019: Ai cản nổi Hà Nội FC? Dự đoán và nhận định vòng 1

Mùa giải Wake-up 247 V-League 2019 chính thức khởi tranh với trận đấu đầu tiên giữa Thanh Hóa và B. Bình Dương. Hiệu ứng thành công của đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 quốc gia và Olympic hy vọng sẽ mang đến bầu không khí mới cho sân cỏ nước nhà. Tuy nhiên, điểm nóng của Wake-up 247 V-League 2019 vẫn là câu hỏi - Ai cản nổi Hà Nội FC thêm lần nữa bước lên ngôi vô địch.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng 1 V-League 2019 hôm nay:

16h30, 23/2: SLNA vs Quảng Nam (trực tiếp trên VTC3)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

17h00, 23/2: Sanna Khánh Hòa BVN vs HAGL (trực tiếp trên BĐTV, BĐTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

19h00, 23/2: Hà Nội FC vs Than Quảng Ninh (trực tiếp trên VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Xem chi tiết lịch thi đấu vòng 1 V-League TẠI ĐÂY.

* Thể thao & Văn hóa: Thưa ông, ông chờ đợi gì ở mùa giải 2019 sau những thành công của bóng đá Việt Nam?

- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Phải khẳng định ngay rằng thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo suốt hơn một năm qua sẽ ảnh hưởng tích cực đến giải đấu. Các CLB sẽ thi đấu nỗ lực hơn để cống hiến cho khán giả, VPF đã cho thấy những nỗ lực trong cách điều hành giải khi tìm kiếm nhà tài trợ lâu dài, buộc các CLB cải thiện cơ sở vật chất tốt hơn ví dụ như mặt sân Thống Nhất vừa được làm mới 7 tỷ đồng. Các CLB được đưa vào sử dụng 3 ngoại binh trong đội hình cũng sẽ giúp chất lượng các trận đấu tốt hơn. Những vòng đấu đầu tiên của Wake-up 247 V-League 2019 chắc chắn sẽ thu hút được nhiều CĐV quan tâm đến sân nhờ hiệu ứng tích cực của bóng đá nước nhà.

* Ông nói Hà Nội FC sẽ lại không có đối thủ ở cuộc đua vô địch năm nay?

- Khó có đội bóng nào ngăn cản nổi Hà Nội mùa này. Cầu thủ đội tuyển quốc gia thì họ sở hữu, ngoại binh hay cũng về tay họ... Họ vô địch chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi. 14 CLB hiện tại phân hóa quá rõ ràng và chỉ Hà Nội nổi lên là ứng viên số 1.

* Ông hãy nói rõ hơn một chút về sự phân hóa của V-League hiện tại?

- Cuộc đua vô địch sẽ kém hấp dẫn khi khó có đối thủ gây khó khăn được cho Hà Nội FC. Hãy nhìn Á quân Thanh Hóa hiện tại thì họ vừa chia tay nhà tài trợ rồi phải bán luôn các trụ cột, đội hình bây giờ chỉ có mục tiêu trụ hạng. Sanna Khánh Hòa BVN nhờ nỗ lực bản thân dựa trên lối chơi ổn định. SHB Đà Nẵng và Quảng Nam cũng khó lòng mong gây đột biến. Với một suất xuống hạng trực tiếp mùa này, các đội sẽ cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Tôi nghĩ nhóm đèn đỏ sẽ là những TP.HCM, Sài Gòn, Nam Định, Thanh Hóa.

Tôi vẫn luôn thắc mắc và sau những gì Thai-League vừa hạ số đội tham gia từ 18 xuống còn 16, không hiểu Việt Nam mình tại sao chưa hạn chế số đội V-League xuống thấp hơn. Nhiều CLB chuyên nghiệp hiện tại không đủ cơ sở vật chất, tiềm lực tài chính, con người để chơi V-League nhưng cố gồng gánh, sống kiểu được đến đâu hay đến đó, nợ nần vòng quanh.... Cách tồn tại như thế không tốt đẹp gì cho giải đấu nói riêng và nền bóng đá nói chung. V-League không cần nhiều đội, chỉ cần chất lượng sẽ duy trì được sự hấp dẫn, tính cạnh tranh và phát triển.

* Ông có lo ngại về công tác trọng tài sẽ lại có vấn đề như nhiều năm trước?

- VPF thực sự họ có nỗ lực để cải thiện công tác trọng tài. Việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho trọng tài là tốt. Tuy nhiên vẫn phải chờ xem họ có đáp ứng kịp sự phát triển của môi trường bóng đá hay không. Về chuyện công nghệ VAR được áp dụng ở mùa giải này, tôi nghĩ là khó lắm. Đầu tiên là kinh phí thực hiện. Nghe nói mỗi trận đấu có VAR tốn vài tỷ đồng, hơn 20 máy quay gắn trong sân bóng. Rồi tôi không biết lúc này có trọng tài Việt Nam nào được học về công nghệ VAR hay chỉ xem qua tivi. Đào tạo ra một trợ lý Video đòi hỏi nhiều thứ chứ không phải là bắt ông Dương Văn Hiền (Trưởng ban trọng tài) ra ngồi coi trận đấu rồi phán trọng tài chính phải xử lý tình huống đó thế này, thế nọ.

* Tóm lại Wake-up 247 V-League 2019 sẽ thú vị chứ, thưa ông?

Đó là điều mà nhà tiên tri nào cũng không dám chắc. HAGL mất Xuân Trường, Công Phượng có lẽ cũng chỉ ảnh hưởng đến CLB, CĐV của họ thôi. Tuy nhiên có lẽ bầu Đức đã tính toán cho các ngoại binh khỏa lấp chỗ trống. Như tôi đã đề cập, vài vòng đầu chắc chắn CĐV sẽ quan tâm lớn. Về lâu dài thì phải chờ đợi xem tính cạnh tranh của giải đấu có hấp dẫn người xem không.

Nói gì thì nói bóng đá hay ở chỗ cân tài cân sức, đua tài liên tục. V-League sẽ chờ đợi các gương mặt mới, đặc biệt là ngoại binh xem họ để lại ấn tượng gì. Những ngoại binh cũ quanh đi quẩn lại cũng những người đó cũng khiến người xem nhàm chán. Các CLB phải cùng nỗ lực vì cái chung như VPF, VFF kêu gọi. Đừng để những vấn nạn của các năm trước như trọng tài sai sót, bạo lực bùng phát, cho điểm lẫn nhau... CĐV sẽ lập tức quay lưng.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Việt Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm