Việt Nam gặp Thái Lan tại King’s Cup: Học trò HLV Park Hang Seo tự tin

09/05/2019 06:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những mong chờ của người hâm mộ không chỉ Thái Lan, cả với chúng ta, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan ngay ở trận đấu đầu tiên, như một duyên nợ. Trong khi đó, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa Ấn Độ và Curacao. Đây là một thông tin tạo ra nhiều hứng khởi nơi người hâm mộ bóng đá nước nhà.

HLV Thái Lan: ‘Việt Nam số 1 Đông Nam Á nhưng chúng tôi không sợ’

HLV Thái Lan: ‘Việt Nam số 1 Đông Nam Á nhưng chúng tôi không sợ’

Một mặt thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí số 1 Đông Nam Á sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 nhưng mặt khác, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cũng khẳng định đội bóng của mình quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu vào 19h45 ngày 5/6 tới và xa hơn nữa là vô địch King’s Cup lần thứ 47.

Vừa qua chúng ta đã đánh bại người Thái nhưng đó là sân chơi U23, còn ở AFF Cup 2018, thì lại không có cơ hội đối đầu với họ, nên vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á của thầy trò ông Park rất cần kiểm chứng và sẽ xứng đáng hơn, nếu gặp được liều thuốc thử nặng ký. Gặp gỡ và so tài cùng người Thái ở cấp độ ĐTQG mới khẳng định thật sự sức mạnh của bóng đá Việt Nam vào lúc này.

Ngay chính người Thái cũng rất mong muốn có một trận đấu ra trò với Việt Nam để xác định ai hơn ai tại Đông Nam Á. Thế nên họ cũng rất vui mừng và tỏ ra hưng phấn khi sắp được đối đầu với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Người hâm mộ hân hoan chào đón thầy trò HLV Park Hang Seo về nước | VFF Channel

Nhiều năm qua, những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn đem đến nhiều cảm xúc khó quên. Vậy nên, người hâm mộ 2 nước hẳn rất kỳ vọng vào trận đấu này.

Các đội tuyển Việt nam dưới thời ông Park luôn mang lại cảm giác yên tâm cho người xem, về cả lối chơi lẫn tinh thần. Quá khứ chúng ta cũng đã từng có những trận thắng để đời trước Thái Lan. Nhưng để tạo ra cảm giác thật sự chững chạc khi đối đầu cùng người Thái thì chỉ có ông Park. Cái cách những người còn rất trẻ ở đội U23 vượt qua Thái Lan tại Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 đã minh chứng cho nhận định đó.

“Tụi em, sau thời gian trui rèn và thử lửa qua nhiều giải đấu, đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều điều. Từ tâm lý đến kinh nghiệm, để có thể phục vụ cho cách chơi bóng của mình.

Hơn thế, những chỉ bảo và truyền đạt của thầy Park, từ chuyên môn đến làm tâm lý, đã tạo ra những điều tích cực cho anh em cầu thủ. Giải đấu nào cũng vậy, đối thủ nào cũng vậy, mình cứ chơi hết mình”, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, những gương mặt ưu tú của đội quân ông Park thời gian qua đã chia sẻ như thế, khi nói về đối thủ Thái Lan ở King’s Cup 2019.

Trung vệ Trần Đình Trọng tự tin phát biểu: “Lúc này, anh em cầu thủ không quan tâm là phải chạm trán cùng ai. Quan trọng là anh em học hỏi được rất nhiều đáng quý trong suốt thời gian qua.

Sự tự tin là cần thiết, cho dù đối thủ là ai. Mình chỉ quan tâm có thể hiện được năng lực của mình hay không. Gặp các bạn Thái Lan lúc này, cũng giống như các đối thủ khác, anh em không coi đó là khó khăn gì cả. Tui em rất tự tin và thật sự thoải mái, để cố gắng thi đấu thật tốt. Chỉ đơn giản thế thôi”.

Đụng độ cùng Thái Lan vào lúc này đang đem lại hứng khởi rất lớn từ người hâm mộ, cho đến cả học trò của ông Park. Cá nhân ông Park cùng học trò cũng mong muốn có được cuộc so kè trực tiếp như vậy. Người Thái hẳn cũng đã có toan tính hay cả chuyện chủ động sắp xếp trong thay đổi thể thức thi đấu và bốc thăm, để có ngay trận đấu này.

Hẳn nhiên vào lúc này, mong muốn từ người Thái là cao hơn. Ý đồ được chạm trán để tìm lại những cái đã vuột mất của họ thời gian qua ở khu vực. Đồng thời những tổn thương vừa rồi, không thể họ yên lòng và chấp nhận.

Gần 2 năm qua, trong khi chúng ta có được thành công và tạo ra tiếng vang, thì Thái Lan lại có dấu hiệu đi lùi. Chính vì lẽ đó, đội bóng có biệt danh "Voi chiến" muốn thể hiện lúc này, qua cuộc gặp gỡ này, mới là thực lực thật của họ. Chuyện thất bại trước Việt Nam ở đội U23 không cần tính đến.

Với ông Park cùng các học trò, lúc này tâm thế tự tin, cho dù đối thủ là ai, vẫn đang là chủ đạo, như chính cái cách ông Park từng khẳng định: “Với Việt Nam, bây giờ không cần phải e dè Thái Lan”.

Nói thế, để thấy sức nóng của buổi gặp gỡ đầy duyên nợ giữa 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực đã được đôi bên cùng hâm nóng.

6 King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào FIFA Day (Ngày FIFA) đợt tháng 6 tới và đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022.

23 Trong khi đó, để chuẩn bị cho King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan sẽ triệu tập 30-35 cầu thủ để tập luyện, trước khi rút danh sách chính thức xuống còn 23 cầu thủ vào cuối tháng 5.

4 Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản), thủ thành Kavin Thammasajanan (CLB Oud-Heverlee Leuven - Bỉ) và 2 ngôi sao khác cũng đang chơi bóng tại Nhật Bản là tiền vệ Thitiphan Phokchan (CLB Oita Trinita), hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos)

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm