Quang Hải sẽ xuất sắc nhất châu Á, Công Phượng dẫn đầu giải bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8

23/01/2019 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải sẽ xuất sắc nhất châu Á, Công Phượng dẫn đầu giải bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 23/1.

 

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng tứ kết Asian Cup 2019:

20h00 ngày 24/1: Việt Nam vs Nhật Bản

23h00 ngày 24/1: Trung Quốc vs Iran

20h00 ngày 25/1: Hàn Quốc vs Qatar

23h00 ngày 25/1: UAE vs Úc

Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup 2019 tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

Lich thi dau Asian Cup 2019, lich thi dau Asian Cup 2019 24h, lịch thi đấu Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lich thi dau Asian Cup 2019 hom nay, lich thi dau Asian 2019, lich thi dau Asiad 2019, ltd asian cup 2019, lịch thi đấu tứ kết Asian Cup 2019, lịch thi đấu vòng tứ kết Asian Cup 2019, lịch thi đấu bóng đá tứ kết Asian Cup 2019, lich thi dau bong da vong tu ket Asian Cup 2019, lịch thi đấu Việt Nam vs Nhật Bản, lich thi dau Viet Nam dau voi Nhat Ban

 

Quang Hải sẽ xuất sắc nhất châu Á

BLV Shinji Yoshino của đài TV Asahi (Nhật Bản) nhận định các cầu thủ Việt Nam sẽ sớm xuất hiện thi đấu tại J.League 1. Ngoài ra, phóng viên 40 tuổi này cũng đặc biệt ấn tượng với Quang Hải và Công Phượng của đội tuyển Việt Nam.

Trả lời báo Thanh Niên, BLV Shinji Yoshino chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ trong những năm tới sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam chơi cho những đội bóng hàng đầu tại J.League. Công Phượng rất nhanh, cậu ấy có thể ghi bàn và là mối đe dọa cho hàng thủ Nhật Bản. Tôi cho rằng Công Phượng đã sẵn sàng để chinh phục J.League. Trong khi, Quang Hải có trình độ tương đồng với Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Quả đá phạt của Hải ở trận gặp Yemen thật ấn tượng. Tôi tin rằng Quang Hải sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á trong tương lai".

Chú thích ảnh
Quang Hải hứa hẹn là một trong số cầu thủ hay nhất châu Á

Công Phượng dẫn đầu bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8

Sau khi vòng 1/8 khép lại, trang chủ Asian Cup đã công bố 6 đề cử cho giải thưởng bàn thắng đẹp nhất vòng đấu. Ngoài 2 bàn thắng đáng chú ý này, trang chủ Asian Cup cũng đánh giá cao 4 bàn thắng khác: Baha Abdelrahman của Jordan (sút vào lưới Việt Nam), Mirlan Murzaev của Kyrgyztan (UAE), Ali Mabkhout của UAE (Kyrgyztan) và Bassam Al Rawi của Qatar (Iraq).

Công Phượng gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam

Tính đến đầu giờ chiều ngày hôm nay 23/1, số lượng người bầu cho bàn thắng Công Phượng vào lưới Jordan là 88%, trong khi đó bàn thắng của Kim Jin Suu (Hàn Quốc ghi bào lưới Bahrain), Baha Abdel Rahman (Qatar) ghi bàn lưới Đặng Văn Lâm từ pha sút phạt, và bàn thắng của Bassam Al Rawi của Qatar ghi vào lưới Iraq cùng xếp thứ nhì chỉ mới đạt…1%.

Người hâm mộ Việt Nam có thể vào trang http://www.the-afc.com/asiancup/news/vote-for-your-best-goal-of-uae-2019-round-of-16 để bầu chọn cho Công Phượng.

Hậu vệ gốc Việt tiết lộ lý do khoác áo Thái Lan

Mới đây, trên trang cá nhân, tuyển thủ Thái Lan, Tristan Đỗ đã lên tiếng khẳng định vẫn luôn ủng hộ Việt Nam. “Tôi chỉ muốn đính chính với mọi người điều này. Tôi tự hào khi có ông nội là người Việt Nam và sinh sống chủ yếu ở Thái Lan. Tôi cũng tự hào khi bố tôi được sinh ra và lớn lên tại Thái Lan còn mẹ tôi là người Pháp. Tôi tự hào được sinh ra trong một gia đình đa chủng tộc, một phần thiết yếu của thế giới hiện đại ngày nay. Sự đa dạng đó đã tạo nên tôi của ngày hôm nay và tôi không thể nào thay đổi điều đó.

Tôi thấy được sự phù hợp của mình với Thái Lan bởi đây là nơi bố tôi được sinh ra, lớn lên và ông ấy chỉ nói được tiếng Thái. Sau này, ông ấy chuyển sang Pháp và chưa từng đến Việt Nam trước khi trưởng thành. Lựa chọn này không thể thay đổi nguồn gốc của tôi và tôi cũng không hề phủ nhận điều đó. Bóng đá và những giải đấu như Asian Cup đều mang ý nghĩa kết nối mọi người với nhau. Tôi muốn đăng thông báo này đến một số cá nhân chia sẻ những thông tin thất thiệt, tạo ra sự thù hằn. Thật may khi đây chỉ là số lượng không nhiều. Tôi mừng cho Việt Nam và cả nền bóng đá Đông Nam Á. Những đội bóng Đông Nam Á mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta cùng phát triển và tự hào. Hãy mở rộng suy nghĩ của mình, đây đã là năm 2019 rồi”, Tristan Đỗ chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

U22 Brunei và U22 Singapore xin rút lui khỏi giải U22 Đông Nam Á

U22 Brunei và U22 Singapore đã chính thức xin rút lui khỏi giải U22 Đông Nam Á 2019. Như vậy giải đấu này sẽ chỉ còn có sự góp mặt của 9 đội bóng là: Việt Nam, Thái Lan, Timor Leste, Lào, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng các đối thủ: Thái Lan, Timor Leste, Lào và Philippines. Trong khi đó ở bảng B, chủ nhà Campuchia nằm cùng bảng với Malaysia, Myanmar và Indonesia. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 17 tháng 2 và kéo dài tới 1 tháng 3 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).Hiện tại, U22 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu này dưới sự dẫn dắt của cựu HLV CLB HAGL, Nguyễn Quốc Tuấn. Theo kế hoạch, vào ngày 26/1 sắp tới, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB danh tiếng của Hàn Quốc, Ulsan Hyundai trên SVĐ Hàng Đẫy.

VIDEO: Đội tuyển Việt Nam phải làm gì trước hàng thủ trị giá gần 30 triệu euro của Nhật Bản?

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm