'Khó trách Văn Lâm và Công Phượng'

09/04/2019 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự khó trách thủ thành Văn Lâm và tiền đạo Công Phượng thi đấu chưa tốt khi các CLB chủ quản tại Thái Lan, Hàn Quốc đang thể hiện một lối chơi kém thuyết phục.

Bóng đá Việt Nam ngày 8/4: Quang Hải được khen, Văn Lâm có thầy mới từ Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam ngày 8/4: Quang Hải được khen, Văn Lâm có thầy mới từ Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 8/4: Quang Hải được khen, Văn Lâm có thầy mới. Lịch thi đấu VLeague. Lịch thi đấu Thai League. Lịch thi đấu K League.

CLB Muangthong United và thủ thành Văn Lâm đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn tại giải bóng đá vô địch quốc gia Thai League 2019 khi họ thất bại 5 trong 7 trận gần đây và rơi xuống vị trí tốp cuối trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu gần nhất, Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần trong thất bại 1-3 trên sân Nakhon Ratchasima. Theo thống kê, trong 4 vòng gần nhất, Đặng Văn Lâm thủng lưới tới 10 bàn, một con số đáng quên với người gác đền của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Văn Lâm nỗ lực tập luyện và thi đấu tại Thai League

Tuy nhiên, khó có thể trách thủ thành Văn Lâm bởi sự xáo trộn trên băng ghế HLV và sự kém cỏi nơi hàng thủ là những lý do chính Muangthong United có thành tích tệ hại. Nói về trường hợp của Văn Lâm, HLV Trần Bình Sự đưa ra quan điểm: “Văn Lâm là thủ môn có đẳng cấp và anh ta đã chứng tỏ được giá trị của mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ anh ta hoàn toàn có thể thi đấu tốt tại Thai League.

Thế nhưng không may cho Văn Lâm là đội bóng chủ quản Muangthong Unted thể hiện lối chơi rệu rã và thiếu sức sống. Hệ quả là khung thành Văn Lâm luôn phải chịu nhiều sức ép và nhận nhiều bàn thua ở những trận cầu gần đây. Tôi hy vọng sau khi Muangthong United thay thế HLV thì họ sẽ cải thiện được điểm yếu trong lối chơi để thủ thành Văn Lâm ít phải vào lưới nhặt bóng”.

Trong khi đó, một người đồng đội khác của Văn Lâm ở đội tuyển quốc gia Việt Nam là tiền đạo Công Phượng cũng đã có trận thứ 2 đá chính tại K-League 2019 khi Incheon United làm khách tới sân ở Jeonbuk.

Tuy nhiên, lối chơi của Công Phượng tỏ ra lạc lõng với các đồng đội. Trên thực tế, phong độ của Incheon United không tốt khi họ đã có tới 4 trận thua tại K-League khi giải đấu này đi qua 6 vòng đấu. HLV Trần Bình Sự tỏ ra tiếc nuối về trường hợp của Công Phượng bởi dù chơi rất nỗ lực nhưng dường như tiền đạo người Nghệ An đang lạc nhịp với lối chơi chung của Incheon United.

“Công Phượng rơi vào trường hợp tương tự với Văn Lâm khi CLB Incheon United đang gặp vấn đề về lối chơi. Đội bóng của Công Phượng thi đấy thiếu tính kết dính và không có nhiều mảng miếng tấn công hiệu quả. Họ thường phất bóng dài và chơi bóng bổng.

Có lẽ HLV Incheon chưa hiểu hết điểm mạnh và yếu của Công Phượng để sử dụng cậu ta sao cho hiệu quả. Khả năng của Công Phượng có thể cầm bóng, đá ngắn ban bật nhưng ở 2 trận cầu đá chính, cầu thủ này vẫn buộc phải di chuyển rộng để nhận những đường chuyền dài của đồng đội.

Đá như thế Công Phượng không có cửa tranh chấp với cầu thủ Hàn Quốc và đương nhiên anh ta không mang tới sự đột biến trong lối chơi. Đó là điều hết sức đáng tiếc bởi trước đó chúng ta đã được thấy một Công Phượng rất nguy hiểm dưới bàn tay huấn luyện của HLV Park Hang Seo”, HLV Trần Bình Sự phân tích.

Trong khi đó, chia sẻ với báo giới, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra quan điểm riêng: "Incheon United là đội rất bình thường, khả năng của họ không đều, đặc biệt khu tiền vệ kém, không có người dẫn dắt lối chơi. Họ kém xa đối thủ. Với đội bóng thế này, rất khó để tạo nên sự bứt phá trên bảng xếp hạng. Đội thế này họ mới ký với Công Phượng, còn đội mạnh hơn khó ký với Công Phượng lắm".

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm