Bóng đá Việt Nam tối 19/6: Văn Đức sang Singapore phẫu thuật. Kiatisak bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt Thái Lan

19/06/2019 19:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)  - Bóng đá Việt Nam tối 19/6: Văn Đức sang Singapore phẫu thuật. Kiatisak bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt Thái Lan.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp  bán kết AFC Cup khu vực ASEAN. Trực tiếp vòng 3 cúp FA. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF.

HLV Kiatisak bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt Thái Lan

Sau khi HLV Sirisak Yodyardthai từ chức vì thất bại tại King’s Cup, CĐV Thái Lan đã kêu gọi LĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm lại HLV Kiatisak . Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sports mới đây,  khi được hỏi có trở lại dẫn dắt Thái Lan hay không, HLV Kiatisak đã từ chối trả lời trực tiếp.

“Tôi ủng hộ quyết định của FAT, HLV ngoại hay nội đều được, miễn là họ đến để giúp bóng đá Thái Lan tốt hơn, phát triển hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của FAT. Tôi luôn theo sát, cổ vũ hết mình cho tuyển quốc gia và luôn hy vọng đội bóng sẽ được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất", HLV Kiatisak khéo léo trả lời.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisak bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt Thái Lan

Văn Đức sẽ sang Singapore chữa trị chấn thương

Trong khi đó, trường hợp chấn thương của Văn Đức nặng hơn chuẩn đoán ban đầu. Bác sỹ kết luận, Văn Đức bị đa chấn thương gồm: Đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối, phù đầu dây chằng chéo ngoài, dập rách sụn sau, phù dập rải rác lồi cầu xương ngoài...

Chấn thương của Phan Văn Đức nặng hơn so với Trần Đình Trọng và cần phải mất rất nhiều thời gian để có thể trở lại thi đấu. Được biết, BLĐ của SLNA dự định sẽ đưa Phan Văn Đức sang Singapore điều trị chấn thương . “Hiện tại câu lạc bộ cùng đơn vị bảo hiểm đang làm việc để đưa Văn Đức sang Singapore phẫu thuật trong thời gian sớm nhất”, HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng cho hay.

VIDEO trận đấu Ceres Negros 1-1 Hà Nội FC, AFC Cup 2019

Cựu binh Thanh Hóa tiết lộ thông tin gây sốc

Chia sẻ trên tạp chí bóng đá Voetbal International của Hà Lan, cựu cầu thủ Thanh Hóa, Nguyễn Van Bakel đã tiết lộ những thông tin chưa từng được công bố khi anh đấu tại V-League. Cụ thể, Van Bakel đã nói dối rằng mình từng chơi cho đội bóng danh tiếng PSV (Hà Lan) để có thể trụ lại Việt Nam: "Tôi phải nói dối rằng mình từng khoác áo PSV (Hà Lan), bởi nếu biết từng chơi cho Helmond Sport, Dijkse Boys và Lutlommel, có lẽ họ sẽ tống cổ tôi ngay lập tức”.

Bên cạnh đó, anh cũng cho rằng những bài tập ở các CLB Việt Nam rất lạc hậu, như một cuộc "hành xác" thật sự: "Chúng tôi phải tập luyện 2 lần/ngày, 6 ngày/tuần, buổi sáng chạy marathon, buổi chiều lên xuống cầu thang hàng giờ và nhảy cóc dưới thời tiết 40 độ. Các cầu thủ không có thời gian chăm sóc cho chính mình.

Tôi thậm chí còn hiếm khi thấy được quả bóng trên sân tập. Tôi thực sự đã phát điên. Các cầu thủ ai cũng bị chấn thương cơ bắp. Nhưng HLV là một người bảo thủ, ông ấy thách thức bất cứ ai phê phán giáo án của ông và luôn nghĩ ngoại binh kém hơn cầu thủ nội địa. Một đồng đội người Brazil của tôi thậm chí gọi điện cho vợ để khóc mỗi ngày, những người khác căng thẳng đến mức rụng cả tóc”.

Khởi tranh vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên 2019

Chiều nay (19/6), vòng loại giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2019 đã khởi tranh với lượt trận đấu đầu tiên tại các bảng A, B và C. Ở bảng A, SLNA và Viettel được xem có thực lực đồng đều nhất. Trong khi đó Viettel vẫn còn những cái tên nổi bật như Trương Tiến Anh, Vũ Quang Độ, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung.. đặc biệt có 2 tuyển thủ U23 vẫn có tên là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến.

Một bóng có thể gây bất ngờ ở bảng này là Phố Hiến do HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt chắc chắn sẽ gây khó cho Viettel và SLNA. Và không thể không nhắc tới ĐKVĐ Hà Nội, nhưng lực lượng đội bóng thủ đô lần này chủ yếu là đội U19 ĐKVĐ giải U19 quốc gia ở Pleiku vừa rồi, nên để cạnh tranh vé vào VCK không hề dễ dàng

Tại bảng B, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 2/3 lực lượng đang đá giải hạng nhất như thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Phạm Tuấn Hải do HLV lão luyện Phạm Minh Đức dẫn dắt chắc chắn sẽ là đội bóng đáng xem nhất và hy vọng giành suất đầu bảng này. Còn lại SHB Đà Nẵng, Đak Lak, Khánh Hòa và Phù Đổng Bến Tre sẽ tranh 1,3 suất còn lại.

Ở bảng C, Đồng Tháp, Đồng Nai được xem đồng đều nhất. Nhưng TP.HCM và Long An co thể gây bất ngờ. Còn Vĩnh Long và Bến Tre tuy không nhiều hy vọng giành suất, nhưng không có nghĩa cam phận “chiếu dưới”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm