Việt Nam 1-0 Malaysia: Trọng Hoàng lập công, đặt 1 chân vào Bán kết

23/11/2016 18:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Nguyễn Trọng Hoàng được HLV Hữu Thắng tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu. Cầu thủ số 8 đã không phụ lòng tin tưởng của ông thầy bằng bàn thắng quyết định ở phút 80.

Dưới thời tiết khắc nghiệt ở Myanmar, Việt Nam lẫn Malaysia không đẩy tốc độ lên quá nhanh ở trong hiệp 1. Nhìn chung, Việt Nam đã có một hiệp đấu tốt khi chắc chắn ở hàng thủ và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Malaysia. Thậm chí nếu Trọng Hoàng tận dụng tốt đường chọc khe của Xuân Trường ở những phút cuối hiệp thì Việt Nam có lẽ đã giành được lợi thế trước giờ nghỉ.


Nắng nóng khiến các cầu thủ không dám thi đấu quá nhanh

Bước sang hiệp hai, Việt Nam vẫn duy trì được khả năng cầm bóng của mình. Khi trận đấu diễn ra chậm và thiếu tính đột biến, HLV Hữu Thắng quyết định tung Công Phượng và Thành Lương vào sân. Thế nhưng, người tỏa sáng cho đội tuyển Việt Nam lại không phải hai cầu thủ này mà là Trọng Hoàng.

Sau một loạt hình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, bóng nảy ra ngoài và đến chân Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang bình tĩnh chuyền cho Trọng Hoàng trong vòng cấm. Sau một nhịp hãm bóng, cầu thủ mang áo số 8 tung ra cú dứt điểm bằng chân trái vào góc xa hạ gục thủ môn của Malaysia và đem về bàn mở tỷ số.


Trọng Hoàng mở tỷ số trận đấu cho Việt Nam


Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng

Có bàn thắng dẫn trước, Việt Nam chủ động chơi chậm. Trong khi đó, Malaysia ở những phút cuối đẩy cao đội hình và dồn ép đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, trận đấu vẫn kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về phía tuyển Việt Nam.

Với thắng lợi này, Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Đội tuyển chúng ta coi như đã có một tấm vé lọt vào bán kết. Nếu hai đội này cầm hòa nhau thì Việt Nam sẽ chính thức vượt qua vòng bảng. Còn nếu không chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều bởi ở lượt trận cuối Việt Nam sẽ gặp Campuchia, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng.

* Clip trận Việt Nam 1-0 Malaysia


Đội hình ra sân

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Văn Hoàn, Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Thanh Trung, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Công Vinh.  

Malaysia: Khariul Fahml; Rizal, Ghazali, Shahrom Kalam, Shahrul Saad, Matthew Davies; Adha Radzak, Baddrol Bakhtiar, Irfan Fazali, Syazwan Zainon; Darren Lok, Safee Sali

Ghi bàn: Trọng Hoàng 80'


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm