Văn Hậu lọt tầm ngắm đội TOP 4 Bundesliga, HLV Park Hang Seo ủng hộ cầu thủ Việt kiều

14/03/2019 12:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Hậu lọt tầm ngắm CLB Đức, HLV Park Hang Seo ủng hộ cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/3.

HLV Park Hang Seo: 'U23 Việt Nam chốt danh sách vào ngày 20/3'

HLV Park Hang Seo: 'U23 Việt Nam chốt danh sách vào ngày 20/3'

Chiều qua (13/3), trong buổi trao đổi thông tin với báo chí xung quanh quá trình chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ thời điểm sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ.

HLV Park Hang Seo ủng hộ cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu

HLV Park Hang Seo cho biết: “Cá nhân tôi hoan nghênh những cầu thủ đó trở về và thi đấu cho Việt Nam, nhưng điều này cần được tiến hành nhiều bước.

Đầu tiên là thủ tục, rồi trao đổi với VFF. Sau đó, chúng ta mới đánh giá năng lực, tư chất, cách giao tiếp của họ với các đồng đội… xem có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không”.

Chú thích ảnh
Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm thi đấu thành công tại tuyển Việt Nam

Sau những thành công của thủ thành Đặng Văn Lâm trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, làn sóng các cầu thủ Việt kiều bày tỏ mong muốn được trở lại quê hương cống hiến cho ĐTQG ngày một tăng. Có thể kể đến tài năng trẻ Việt kiều Pháp, Jason Quang - Vinh Pendant hay chân sút mang 2 dòng máu Việt và Na Uy là Alexander Dang…

Không tưởng: Đoàn Văn Hậu ra chân cực dị hạ gục thủ thành U23 Oman | VFF Channel

Văn Hậu lọt tầm ngắm CLB Đức

Trang chuyển nhượng bóng đá quốc tế (fussballtransfers) vừa đăng tải thông tin về việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu lọt tầm ngắm CLB đang xếp hạng 4 giải Bundesliga Đức, Borussia Monchengladbach.

Trang Fussballtranfers (Đức) cho hay: "Ở châu Âu, Văn Hậu là cái tên khá lạ lẫm và chỉ có người trong nghề mới biết, nhưng cầu thủ trẻ này đã là ngôi sao từ lâu đã khẳng định được thương hiệu ở Việt Nam. Hậu vệ này cao 1m85 thuận chân trái này được coi là một tài năng trẻ hiếm có của bóng đá châu Á.

Những video chơi bóng của cậu ấy trên YouTube có hàng trăm nghìn lượt người xem. Được biết, Gladbach thực sự đã vô cùng ấn tượng với thành tích của cầu thủ này. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, đây hứa hẹn là một cầu thủ có thể thay Oscar Wendt".

U19 HAGL chưa thể hiện tốt ở VCK U19 quốc gia

U19 HAGL đã ghi tên vào vòng bán kết U19 quốc gia 2019, với chiến thắng kịch tính 1-2 trước An Giang ở lượt trận cuối vòng bảng. Tuy góp mặt ở vòng bán kết nhưng đội bóng trẻ của phố Núi không được người hâm mộ đánh giá cao, khi thể hiện một phong độ phập phù và một lối chơi có phần nhạt nhòa, thiếu bản sắc. Những cầu thủ trẻ này đã bị đem ra so sánh với lứa đàn anh Công Phượng trước đây.

Nói về các học trò tại giải U19 năm nay, HLV trưởng U19 HAGL Graechen cho biết: “Bóng đá ngày nay quan trọng nhất là sự chuyển đổi thế trận từ phòng ngự qua tấn công và ngược lại. Chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều về điều này. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốc độ để tấn công ở 2 biên nhưng các cầu thủ chưa làm tốt”.

Hồng Duy tới thăm cầu thủ U19 Đà Nẵng bị gãy chân

Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã đại diện những đồng đội tại tuyển Việt Nam đến thăm và động viên đàn em U19 SHB Đà Nẵng đã gặp chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu tại VCK U19 Quốc gia 2019. Trong trận đấu với U19 HAGL tại VCK U19 Quốc gia 2019, trung vệ đội trưởng của U19 SHB Đà Nẵng là Hồ Văn Duy Bảo đã gặp chấn thương nghiêm trọng khi bị gãy ống đồng.

Nguyễn Phong Hồng Duy đã đến bệnh viện mà Duy Bảo đang điều trị chấn thương để thăm hỏi và trao số tiền 10 triệu đồng cho đội trưởng U19 SHB Đà Nẵng. Hồng Duy chia sẻ: "Đây chỉ là chút tấm lòng của các anh ở tuyển Việt Nam hỗ trợ cho em tiền thuốc thang. Mong em chữa trị mau sớm khỏi chấn thương và trở lại mạnh mẽ hơn nhé. Anh Quế Ngọc Hải cũng gởi lời chúc em mau chóng bình phục".

Tuyển nữ Việt Nam giao hữu với Myanmar

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội rất tốt để hoàn thiện bước chạy đà cuối cùng cho Vòng loại 2 Olympic Tokyo 2020 bằng 2 trận “thử lửa” với đối thủ là nữ Myanmar. Đây là kế hoạch vừa được thống nhất sau cuộc làm việc giữa Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Myanmar U Zaw Zaw. Trận đấu sẽ diễn ra tại Mandalay lần lượt vào ngày 21/3 và 23/3. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch trình, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Myanmar vào ngày 18/3 và sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển nữ của nước chủ nhà.

Tại vòng loại 2 Olympic 2020, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với đội vừa giành chức vô địch khu vực Tây Á (WAFF) lần thứ tư đầu năm 2019 Jordan, Hồng Kông và đương kim vô địch Trung Á Uzbekistan. Các trận đấu của bảng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến 9/4/2019 tại Uzbekistan. Đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng thứ 3 và cũng là vòng loại cuối cùng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm