'U23 Việt Nam sẽ đạt phong độ tốt'

26/05/2015 10:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay bên đường piste của sân tập Seragoon, ông Dương Vũ Lâm - Trưởng đoàn bóng đá SEA Games 28 đã dành cho Thể thao&Văn hóa một cuộc trao đổi nhanh xung quanh các vấn đề ở đội tuyển U23 ở kỳ đại hội lần này.

Người Trưởng đoàn được coi là từng mang “vận may” đến cho ĐTVN với chức vô địch AFF Cup 2008 mong muốn, đội tuyển U23 sẽ giành được thành tích đúng như sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi vừa đặt chân tới Singapore trong vai trò Trưởng đoàn của môn thể thao nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ?

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm: Cũng giống như các thành viên của đội tuyển U23 quốc gia dự SEA Games 28, tôi cảm thấy rất háo hức và chờ đợi các trận đấu của U23 trong hành trình chinh phục sân chơi khu vực. Trong thời gian vừa qua, toàn đội đã cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và bài bản. 


Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm khẳng định U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Quốc Khánh

HLV Toshiya Miura và các cầu thủ cho thấy sự quyết tâm rất lớn trước nhiệm vụ ở SEA Games và tôi rất kỳ vọng , đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đạt được thành tích đúng như sự mong đợi của người hâm mộ cả nước.

Ông đánh giá thế nào về lực lượng đội tuyển U23 quốc gia lần này và việc có rất nhiều cầu thủ trẻ liệu có ảnh hưởng nhiều tới khả năng tiến xa tại SEA Games 28?

Đúng là thành phần của đội tuyển U23 lần này có rất nhiều cầu thủ trẻ và có những cầu thủ ở độ tuổi 19-20. Tuy nhiên, điều mà tôi không quá lo lắng là dù các cầu thủ tuổi đời còn trẻ nhưng họ đã có bề dày nhất định về kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là thi đấu ở nhiều giải quốc tế quan trọng từ cấp khu vực, châu lục cho đến vòng loại thế giới.

Ngoài ra theo đánh giá thực tế, các cầu thủ của đội tuyển U23 cho thấy sự hòa nhập rất nhanh chóng vào lối chơi đồng đội, cũng như phong cách huấn luyện của HLV Toshiya Miura.


Đội U23 Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 28. Ảnh: V.S.I

Điều này cũng có thể nhận thấy qua những kết quả mà đội tuyển U23 giành được từ các trận giao hữu với những đối thủ mạnh vừa qua mà quan trọng nhất là toàn đội đang có phong độ rất tốt và thể hiện sự quyết tâm cao độ trước khi bước vào thi đấu ở SEA Games 28.

Có một thực tế là các cầu thủ Việt Nam không quen tập luyện trên sân cỏ nhân tạo nhưng họ vẫn đang phải tập và với trách nhiệm của mình, ông sẽ làm gì để tình trạng này không tái diễn?

Sở dĩ đội tuyển U23 phải tập trên sân cỏ nhân tạo trong buổi đầu tiên là vì đây là buổi tập nằm ngoài kế hoạch sắp xếp của Ban tổ chức. HLV Toshiya Miura muốn các cầu thủ nhanh chóng làm quen với điều kiện thời tiết nên đã đề nghị toàn đội ra sân tập ngay trong chiều tối nay và BTC không thể sắp xếp được sân cỏ tự nhiên.

Tuy nhiên trong những ngày tới, đội tuyển U23 sẽ được bố trí ở các sân tập phù hợp hơn và lịch tập luyện cụ thể cũng đã được xếp trước. Tôi nghĩ rằng sẽ không còn trục trặc nào về vấn đề sân tập trong các ngày còn lại khi lịch tập được thống nhất và bố trí cụ thể.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Bằng Linh (từ Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm