U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài, Tấn Sinh tiết lộ cách ‘dụng binh' của thầy Park

29/03/2019 17:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài, Tấn Sinh tiết lộ cách ‘dụng binh' của HLV Park Hang Seo là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/3.

CẬP NHẬT tối 29/3: VFF đưa U22 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn. Lộ lý do MU bổ nhiệm Solskjaer

CẬP NHẬT tối 29/3: VFF đưa U22 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn. Lộ lý do MU bổ nhiệm Solskjaer

VFF đưa U22 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn. Lộ lý do MU bổ nhiệm Solskjaer. Bayern Munich định gây sốc với Mourinho... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 29/3.

U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực liên hệ với đối tác để ấn định thời gian, địa điểm cho U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài, hướng tới mục tiêu vô địch SEA Games 30. "Thời gian và địa điểm tập huấn sẽ được VFF thông báo ngay sau khi đạt được thỏa thuận với đối tác nước ngoài", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, đồng thời khẳng định Liên đoàn sẽ tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển tại SEA Games tới.

Theo yêu cầu trước đó của HLV Park Hang Seo, VFF đã và sẽ tiếp tục bổ sung thêm trợ lý giúp việc để ông có 2 ê-kíp khác nhau, chuyên biệt cho nhiệm vụ vòng loại World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11 (với đội tuyển quốc gia) và nhiệm vụ SEA Games 30 từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 (với đội tuyển U22).

Giải V-League 2019 sẽ kết thúc vào ngày 6/10, sớm hơn 20 ngày so với lịch thi đấu ban đầu. Bên cạnh đó, trận chung kết Cúp quốc gia cũng được đẩy sớm lên ngày 24/10 thay vì ngày 31/10.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam sẽ tập huấn ở ngước ngoài để chuẩn bị cho SEA Games 

Tấn Sinh tiết lộ cách ‘dụng binh ‘của thầy Park

Trung vệ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh đã có những chia sẻ về cách “dụng binh” của HLV Park Hang Seo tại vòng loại U23 châu Á 2020: “Lúc đầu, tôi khó thích nghi với chiến thuật của thầy Park vì thầy xây dựng sơ đồ với lối chơi ba trung vệ, thiên kiểm soát bóng còn thói quen trước đó của tôi là hay phất dài.

VIDEO: Bàn thắng và highlights U19 Việt Nam 1-0 U19 Trung Quốc

Tôi tự nhủ, nếu muốn trụ lại thì phải thay đổi và qua từng ngày, thầy giúp tôi thay đổi để hoàn thiện chính mình. Ở các tình huống cố định trong hai trận gặp Brunei và Indonesia, thầy Park muốn cả 3 trung vệ lên tham gia tấn công còn trận gặp Thái Lan thì tùy tình huống để có ở nhà, ai lên. Các hậu vệ đóng góp vào các bàn thắng xuất phát từ yêu cầu của thầy Park”. Ở 3 trận thuộc vòng loại U23 châu Á 2020, hai trung vệ Tấn Sinh và Thành Chung cùng nhau ghi 3 bàn cho U23 Việt Nam.

Cúp QG 2019 khởi tranh

Cúp Quốc gia (QG) 2019 đã khởi tranh vòng sơ loại. Tiếp bước mùa giải 2018 đầy sôi động, mùa giải 2019 dự báo đua tranh quyết liệt và nhiều bất ngờ với tham vọng lớn của CLB Hà Nội, bản lĩnh CLB Becamex Bình Dương, các đội chờ cơ hội như CLB TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa, Sài Gòn FC, SLNA, Viettel…

Cúp Quốc gia là sân chơi đặc biệt khi quy tụ 26 đội tham dự, tới từ hai hạng đấu hàng đầu là V.League 1 và V.League 2 (giải hạng Nhất), thi đấu loại trực tiếp, đội vô địch mở ra cánh cửa tham dự giải đấu cấp châu lục. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tiến vào trận chung kết.

Chính thể thức thi đấu này góp phần tạo nên nhiều bất ngờ thú vị, nhiều cái kết “khó tin” với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cúp Quốc gia 2019 khởi tranh từ ngày 29/3 với các trận vòng sơ loại và kết thúc vào tháng 10/2019. Đội bóng giành chức vô địch nhận Cúp, huy chương và phần thưởng 1.000.000.000 đồng, hai đội về Nhì và đội đồng hạng Ba nhận tiền thưởng lần lượt là 500.000.000 đồng và 200.000.000 triệu đồng/CLB. Để tăng thêm tính hấp dẫn, BTC giải đấu còn thưởng tiền cho đội thắng ở vòng loại, 1/8, tứ kết, theo mức độ tăng dần là 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.

Ông Dương Vũ Lâm làm Trưởng đoàn bóng đá nữ

Cựu trưởng văn phòng VFF phía Nam, ông Dương Vũ Lâm mới đây đã nhận lời làm Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 của Olympic 2020. Nhận lời mời của HLV Mai Đức Chung, ông Lâm nhận lời làm trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 của Olympic 2020.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, ông Dương Vũ Lâm cho biết: "HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, đã gọi điện thoại và nói rằng tôi có duyên với bóng đá cả nam lần nữ. Do vậy, đội tuyển bóng đá nữ muốn mời tôi tham gia với đội ở vòng đấu loại thứ 2 tranh vé dự Olympic 2020. Tôi nhận lời vì quý ông Chung.

Mặt khác, dù không còn làm việc cho VFF nhưng tôi vẫn còn muốn đóng góp cho bóng đá nước nhà ở bất kỳ phương diện nào. Còn nói rằng tôi là 'thần tài bóng đá' thì quả thật tôi không dám nhận với lời xưng tụng như thế".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm