Tuyển Việt Nam 'mổ băng' tìm kế hạ Yemen

15/01/2019 10:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc họp đội, xem băng hình, phân tích đối thủ Yemen đã được HLV Park Hang Seo tiến hành sáng 14/1 tại Al Ain và đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu duy nhất là đánh bại đối thủ này để tìm vé vào vòng 1/8.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và xem trực tiếp Asian Cup 2019 hôm nay, 15/1:

20h30: Úc vs Syria (trực tiếp VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

20h30: Jordan vs Palestine (trực tiếp VTV5)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem chi tiết bảng xếp hạng Asian Cup 2019 TẠI ĐÂY

Điều kiện ăn nghỉ tại khách sạn Al Ain quá tốt, view đẹp và quãng đường di chuyển từ Abu Dhabi xuống Al Ain không quá dài nên sau một đêm, toàn đội đã lấy lại được thể trạng tốt nhất.

Tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng hết sức thoải mái vì thất bại trước Iraq rồi Iran giờ đã ở phía sau nên giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất đã quá rõ ràng, đánh bại Yemen để tìm cơ hội vào vòng 1/8 thông qua một tấm vé vớt nằm trong số 4 đội thứ ba có thành tích tốt.

Chú thích ảnh
Thủ môn Đặng Văn Lâm hướng đến một trận đấu sạch lưới trước Yemen.Ảnh: Hoàng Linh

Do phần lớn các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển đều đã phải trải qua quá trình thi đấu liên tiếp cũng như quãng thời gian giữa 2 giải đấu lớn là AFF Suzuki Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019 không đủ để họ có thể trở lại với trạng thái phong độ cao nhất cả về tinh thần lẫn thể lực nên HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao sự nỗ lực của các học trò trong 2 trận đấu vừa qua. Trước các đối thủ mạnh như Iraq, Iran, toàn đội đã thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Dù chưa giành được điểm số, nhưng 2 bàn thắng quý giá ghi được cũng đã giúp đội tuyển có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất vé đi tiếp dành cho 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại các bảng.

HLV Park Hang Seo luôn căn dặn các học trò cần phải suy nghĩ một cách tích cực về cơ hội của mình, phải lấy lại sự tập trung tối đa nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối gặp Yemen, trận đấu mà đội tuyển chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đó là chiến thắng. Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi bởi xét về thực lực, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu một cách sòng phẳng với đội bóng đến từ Tây Á.

Vấn đề đáng quan tâm nhất đó là tình trạng thể lực của các cầu thủ. Thật khó có thể đòi hỏi họ đạt được nền tảng tốt nhất sau liên tiếp các giải đấu và mới đây lại vắt sức trước 2 đối thủ mạnh Iran, Iraq. Gần như phải chạy đua với thời gian, BHL cũng như đội ngũ bác sỹ, HLV thể lực của đội tuyển đã cố gắng hết sức để đảm bảo tất cả các vị trí đều có thể ra sân trong trận đấu với Yemen.

Thời gian không có nhiều nên ngay buổi sáng 14/1, HLV Park Hang Seo đã làm công tác chuyên môn, “mổ băng” phân tích từng điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ này. Bên cạnh đó, mà các trợ lý thu thập được từ các trận đấu trước đó của Yemen cũng đã được chuyển đến thầy Park để toàn đội cùng phân tích.

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều 14/1, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “Sáng nay cả đội đã họp, xem video về đối thủ Yemen. Toàn đội được nghe BHL phân tích những điểm mạnh cũng như điểm yếu của đội bạn. Những điểm yếu đó của Yemen thì qua những buổi tập hôm nay và ngày mai thầy Park sẽ đưa ra giáo án để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Hiện tại tình hình sức khỏe của toàn đội đều rất tốt. Anh Trọng Hoàng sau trận đấu với Iran chỉ đau nhẹ còn Đức Huy cũng chỉ mất trí nhớ tạm thời sau trận thua Iran, bây giờ đã bình thường trở lại. Cả đội đang ổn định sức khỏe và dần lấy lại phong độ cao nhất.

Cơ hội vào vòng trong của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, đó là 50-50. Trước mắt cả đội tập trung cho trận đấu sắp tới với Yemen và muốn giành chiến thắng. Trận đấu với Yemen, em chưa biết được BHL xếp đá lệch trái hay lệch phải nhưng đã vào sân tất cả anh em cầu thủ ai cũng hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của mình. Ai được BHL xếp đá thay Duy Mạnh thì em cũng tin sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ.

Sau hai trận đấu vừa qua tại ASIAN Cup đội không có được kết quả tốt bọn em cũng biết được một vài ý kiến trái chiều về đội tuyển cũng như một số cá nhân anh em cầu thủ. Tuy nhiên, em không đế ý đến những chỉ trích cá nhân cũng như toàn đội tuyển. Khen chê là quyền của mọi người, vấn đề của cầu thủ như bọn em là sự thể hiện trên sân cỏ, đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi người.

Cầu thủ là nhân vật chính trên sân cỏ, nếu ai hiểu rõ chuyên môn sẽ hiểu cho cả đội. Còn nếu ai chỉ trích cả đội tuyển hay cá nhân cầu thủ nào đó thì họ chưa hiểu rõ vấn đề. Cũng may người hâm mộ vẫn luôn theo dõi, ủng hộ, động viên đội tuyển sau những trận thua vừa qua. Đó là nguồn động lực lớn cho từng cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam để có thể thi đấu tốt hơn trận đấu sắp tới. Yemen cũng là một đối thủ khó chơi, đội bạn có thể hình tốt nên toàn đội phải rất tập trung mới đạt kết quả tốt trận đấu sắp tới”.

Chiều 14/1, đội tuyển Việt Nam được bố trí tại sân tập số 4 còn Yemen tập tại sân số 2 ở cụm sân tập KBZ (Khalifa Bin Zayed) từ 16h00. Tuy nhiên, trước đó 15 phút, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt tại sân tập và bắt đầu công tác chuẩn bị.

Không có sự vắng mặt đáng tiếc nào vì những cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và sức khỏe như Trọng Hoàng hay Đức Huy đều đã bình phục và trở lại tập luyện bình thường cùng cả đội. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Thậm chí, trong phần khởi động, khi HLV thể lực Williander Fonsesca cho các cầu thủ chơi trò chơi để thử phản ứng, rèn khả năng chiếm lĩnh khoảng không nhanh chóng các cầu thủ còn tó ra rất hào hứng.

15h15 (giờ UAE) ngày 15/1, HLV Park Hang Seo cùng một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự buổi họp báo trao đổi thông tin trước trận đấu, sau đó các cầu thủ sẽ tập làm quen sân thi đấu Hazza Bin Zayed.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Yemen sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 16/1 tức 23h00 Việt Nam.

VIDEO: Soi kèo và dự đoán bóng đá Việt Nam vs Yemen, 23h00 ngày 16/1.

Lâm Chi (Từ Al Ain, UAE)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm