Tuấn Anh đánh giá Văn Toàn là cầu thủ quan trọng nhất của HAGL

11/05/2019 17:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở cuộc họp báo trước thềm vòng 9 V-League 2019, HLV Lee Tae-hoon khẳng định HAGL vẫn đang trong quá trình xây dựng lối chơi. Trong khi đó đội trưởng Tuấn Anh khẳng định Văn Toàn là một cầu thủ quan trọng nhất của HAGL.

Quế Ngọc Hải trở lại, Viettel vẫn chia điểm nhạt nhòa với SLNA

Quế Ngọc Hải trở lại, Viettel vẫn chia điểm nhạt nhòa với SLNA

Quế Ngọc Hải đã trở lại sau án phạt cấm thi đấu 4 trận. Dù vậy, màn trình diễn tốt của trung vệ 25 tuổi vẫn không thể giúp Viettel tránh khỏi trận hòa 0-0 trước CLB cũ SLNA, ở vòng 8 V-League 2019.

HLV Lee Tae-hoon chia sẻ rằng HAGL đang trong quá trình xây dựng lối chơi mang bản sắc riêng. Phương pháp huấn luyện của chiến lược gia 58 tuổi đang áp dụng là phản ứng, suy nghĩ, và quyết định nhanh khi chơi bóng.

Chú thích ảnh
HLV Lee Tae-hoon đang giúp HAGL thay đổi thói quen trước đây

HLV Lee Tae-hoon phát biểu: "HAGL đã có khởi đầu tương đối thuận lợi. Trước khi được bổ nhiệm thì tôi thấy phong độ thi đấu của HAGL không ổn định, không có lối chơi rõ ràng. Còn bây giờ, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lối chơi cho đội bóng có bản sắc. Đó cũng là mục tiêu của tôi".

VIDEO: Nhận định Viettel vs HAGL (19h00, 12/05), vòng 9 V-League 2019. Trực tiếp BĐTV, FPT TH, FPT Play

"Các cầu thủ tập luyện chăm chỉ theo giáo án, tập trung theo lối chơi chung của toàn đội. Phản ứng chơi bóng của họ cũng hoàn toàn khác biệt".

"Tuy nhiên tất cả phải tập trung tối đa để thay đổi thói quen trước đây. Nếu không tập trung tối đa thì cũng không thể theo kịp giáo án. Họ đang dần thích nghi".

Chú thích ảnh
HAGL đã cải thiện về mặt kết quả và lối chơi sau khi bổ nhiệm HLV Lee Tae-hoon

Chiến lược gia 58 tuổi nói tiếp: "Vị trí HLV trưởng hoàn toàn khác biệt so với GĐKT. Sự khác biệt trong phương pháp huấn luyện của tôi so với HLV Dương Minh Ninh là sự phản ứng, suy nghĩ và quyết định nhanh khi chơi bóng.

"Bắt đầu từ thành công của HLV Park Hang Seo mang lại cho bóng đá Việt Nam thì nhiều HLV người Hàn Quốc đã tới đây, và nhận được sự tin tưởng. Đặc điểm chung của các HLV người Hàn Quốc là không bao giờ bỏ cuộc và luôn làm việc hết mình. Nếu khó khăn hay thất bại thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp".

"Tôi biết HLV Lee Heung Sil ấy trong lớp học bằng HLV chuyên nghiệp. Tôi nhận ra rằng thành tích của Viettel đã được cải thiện và bắt đầu có sự cân bằng trong hệ thống".

Chú thích ảnh
Tuấn Anh đang thể hiện phong độ thuyết phục khi trở lại sau chấn thương

Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Tuấn Anh cũng về nói về phong độ của bản thân sau chấn thương, đồng thời chia sẻ về tin tức có khả năng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG Việt Nam tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

"Bây giờ tôi đã thi đấu ở một vị trí mới. Tôi không muốn so sánh với hồi trước", tiền vệ 24 tuổi phát biểu. "Tôi không bị e ngại trước những tình huống tranh chấp quyết liệt. Bóng đá là cuộc chơi cạnh tranh nên phải chấp nhận".

"Sau mỗi trận đấu, tôi đánh giá lại phong độ của mình và luôn muốn mang lại kết quả tốt cho HAGL. Cầu thủ chấn thương rồi bị lãng quên là điều bình thường. Bóng đá bây giờ thay đổi nhanh. Khi nhận được tình cảm lớn lao của các CĐV thì tôi cũng cố gắng thể hiện hết mình trên sân".

Tuấn Anh tiết lộ thêm: "Tôi chưa nghe gì về tin được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam tham dự King's Cup 2019. Bóng đá Việt Nam bây giờ có nhiều cầu thủ chất lượng thi đấu ở tuyến giữa, nhưng quan trọng họ có phù hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo hay không. Tôi đánh giá cao Khắc Ngọc và Văn Thuận".

"Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho CLB HAGL. Bất cứ ai được khoác áo ĐTQG thì đều tự hào. Tôi không biết mình có hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo hay không vì chưa bao giờ làm việc cùng ông ấy".

Chú thích ảnh
Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG Việt Nam

Ngoài ra, Tuấn Anh cũng đưa ra nhận xét về những người đồng đội như Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh.

"Thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với Công Phượng", tiền vệ 24 tuổi cho biết. "Bất cứ cầu thủ Việt Nam nào ra nước ngoài thi đấu thì đều gặp khó khăn vì môi trường mới, nền bóng đá cao hơn và phải thích ứng lối chơi. Việc Công Phượng đá chính hay ghi bàn không thì với tôi không quan trọng. Tôi biết Công Phượng luôn cố gắng và có nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy không bị chấn thương là tốt rồi".

Tuấn Anh khẳng định: "Văn Toàn bây giờ như một cầu thủ quan trọng nhất của HAGL. Khi thiếu vắng cậu ấy thì rất khó khăn. Theo kèm được Văn Toàn là cả một vấn đề. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ cải thiện vấn đề dứt điểm".

"Văn Thanh cần thời gian để bắt nhịp dần cường độ trận đấu. Sự trở lại của cậu ấy sẽ giúp HAGL có thêm nhiều phương án".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm