Thua đau Sài Gòn, HLV Huỳnh Đức tìm người thay Đức Chinh

29/04/2019 09:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- SHB Đà Nẵng đã “trắng bụng” 1-3 ở Thống Nhất tối 28/4 khiến đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức rơi xuống nhóm cuối với 4 điểm, chỉ hơn đội bét bảng Thanh Hóa 2 điểm. Cựu tiền đạo ĐTQG chỉ mong đến giai đoạn thay đổi để sắm thêm tiền đạo.

Trực tiếp bóng đá và nhận định Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng (19h00, 28/04), V-League 2019

Trực tiếp bóng đá và nhận định Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng (19h00, 28/04), V-League 2019

Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng. Xem trực tiếp bóng đá Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng (19h00, 28/04), vòng 7 V-League 2019. Nhận định và dự đoán Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2019. Xem trực tiếp V-League 2019 trên VTV6, BĐTV, TTTV, FPT Play, HTV Thể thao.

Sài Gòn đã khiến SHB Đà Nẵng phải bất ngờ ở trận đấu muộn nhất vòng 7. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công chơi tấn công mạnh mẽ thay vì dè dặt như những trận đấu trước đó. Điều này làm cho thầy trò HLV Huỳnh Đức không kịp trở tay.

HLV Thành Công tiết lộ do không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Da Sylva vì nhận án treo giò nhưng ông đã đưa Pedro thay thế hoàn hảo. Pedro thay vì đá lùi đã áp sát cầu môn Văn Biểu để khiến hàng thủ đội khách bối rối.

Và cú đúp của tiền đạo chủ nhà ở các phút 8 và 85 đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Sài Gòn. Xen giữa là pha đánh đầu khiến hàng thủ SHB Đà Nẵng lóng ngóng đốt đền. Đội khách chỉ có bàn gỡ 1-1 ở phút 18 do công của Anh Tuấn.

Video: Bàn thắng và highlight Sài Gòn 3-1 SHB Đà Nẵng

Một chiến thắng xứng đáng của đội chủ nhà giúp Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 6 với 11 điểm. Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang ở vị trí gấp đôi chủ nhà và bị nhóm cuối bảng phả hơi nóng vào gáy.

HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu với hàng công SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF
HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu với hàng công SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

HLV Huỳnh Đức phát biểu sau trận đấu: “Hôm nay hai đội đều đã chơi cởi mở, không thăm dò, mau chóng dâng lên kiếm bàn thắng. Sài Gòn thực sự đã lột xác, họ chủ động tấn công hiệu quả hơn, không chủ động đá phòng ngự như tôi phán đoán giống các trận trước”.

“Vấn đề của SHB Đà Nẵng là các trận đấu gần đây khâu tấn công không hiệu quả. Chúng tôi tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, các tiền đạo của tôi không hiệu quả. Năm nay hàng công không đạt phong độ cao như tôi đã xác định hồi đầu mùa giải. Lúc này thì hết người rồi.

Có trận đấu như đá với Hải Phòng, đội phải sử dụng đến 6 tiền vệ. Merlo thì đã lớn tuổi và chỉ có thể dùng anh ta tùy tình huống thôi mà không có người nên phải ra sân từ đầu. Văn Long là tiền vệ biên chứ không phải tiền đạo.

Năm nay hàng tiền đạo quá nhiều vấn đề, trận nào ít nhất cũng 3-4 cơ hội mười mươi nhưng không giải quyết được. Và bóng đá mà, tấn công nhiều không tận dụng được thì phải trả giá thôi”, HLV Huỳnh Đức nói.

Thua Sài Gòn khiến SHB Đà Nẵng lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: VPF
Thua Sài Gòn khiến SHB Đà Nẵng lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: VPF

“Tới giờ tôi chỉ hài lòng với Văn Biểu. Dù đội thua nhưng phong độ cậu ấy tốt. Hàng tứ vệ trước khung thành thì cách họ chơi cũng khiến tôi rất hài lòng. Tôi trông chờ tới giai đoạn thay đổi chứ không còn giải pháp nào để xoay chuyển tình hình. Đội sẽ bổ sung tiền đạo”, HLV Huỳnh Đức tiết lộ.

Sài Gòn đã có 11 điểm sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng tối 28/4. Ảnh: VPF
Sài Gòn đã có 11 điểm sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng tối 28/4. Ảnh: VPF

Về phần HLV Thành Công, ông cho biết: “Đây là trận đấu tốt của Sài Gòn. Tôi ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ đã cống hiến hết mình vì đội bóng. Hàng công đã cải thiện nhiều lắm, ngay từ hiệp 1 chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội từ các mảng miếng tấn công.

Sau khi có bàn thì hiệp 2 khả năng chuyển đổi tấn công của CLB rất rõ ràng. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ SHB Đà Nẵng để triển khai lối đá hôm nay”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm