Thành Chung không sợ lối chơi HLV Park Hang Seo bị bắt bài

18/03/2019 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ U23 Việt Nam Thành Chung khẳng định anh không hề cảm thấy lo sợ về việc lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo có thể bị bắt bài ở Vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam trở lại tập luyện, Xuân Trường dự bị trận thứ 4 liên tiếp

U23 Việt Nam trở lại tập luyện, Xuân Trường dự bị trận thứ 4 liên tiếp

U23 Việt Nam trở lại tập luyện, Xuân Trường dự bị trận thứ 4 liên tiếp là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 18/3.

Chia sẻ trước buổi tập của U23 Việt Nam ngày 18/3, trung vệ Thành Chung nói: “Ở giải đấu lần này tôi kỳ vọng toàn đội trước tiên giành ngôi nhất bảng K ở vòng loại để đoạt vé dự VCK. Ở các giải đấu trước đây tôi cũng có tên trên đội U23 nhưng thường chỉ đá dự bị. Tôi đang rất quyết tâm để giành suất đá chính ở giải đấu sắp tới .

Trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) chỉ là trận đấu tập nên không nói nên điều gì. Mặc dù vậy, ở trận đấu đó các cầu thủ cũng thi đấu với quyết tâm và thể hiện năng lực của mình. Ở trận đấu này, tôi được HLV Park sử dụng một hiệp đấu. Tôi và các cầu thủ đều muốn thể hiện hết mình để có thể ghi điểm với HLV Park Hang Seo”.

Chú thích ảnh
Trung vệ U23 Việt Nam Nguyễn Thành Chung

Bên cạnh đó, Thành Chung cho biết, anh không sợ lối chơi của U23 Việt Nam bị bắt bài: “Các CLB, đội bóng quốc tế cũng vận dụng lối chơi, chiến thuật của mình nên tôi nghĩ bị bắt bài hay không không phải là vấn đề.

Điều quan trọng nhất là toàn đội vận hành lối chơi và thi đấu như thế nào trên sân mà thôi. Ở giải đấu năm nay không còn các anh Xuân Trường, Công Phượng nên tôi và một số thành viên nữa trở thành đàn anh, có trách nhiệm bảo ban và dìu dắt anh em mới lên, để toàn đội thi đấu tốt hơn”.

VIDEO: HLV Park Hang-seo không e ngại Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Nguồn: VFF Channel

Ngoài ra, Thành Chung đánh giá rất cao vai trò của Đình Trọng ở hệ thống hàng phòng ngự U23 Việt Nam: “Tầm ảnh hưởng của Đình Trọng ở các giải đấu trong năm 2018 là rất lớn. Tôi đánh giá cao Đình Trọng ở khả năng đọc tình huống tốt.

Tôi nghĩ Trọng sẽ hồi phục chấn thương và thi đấu được ở Vòng loại U23 châu Á. Có Đình Trọng, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ thi đấu tập trung và chắc chắn hơn. Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam là cần thời gian để kết dính với nhau. Ở giải lần này mọi người hãy chờ diện mạo mới của U23 Việt Nam”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm