Thái Lan ‘có biến’ trước thềm King’s Cup

30/05/2019 10:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển quốc gia Thái Lan chịu sức ép buộc phải đánh bại Việt Nam sau đó vô địch King’s Cup, đội U23 nước này thì gần như chắc chắn sẽ phải thay tướng bất đắc dĩ bởi HLV đương nhiệm Alexandre Gama đã bày tỏ nguyện vọng xin từ chức để nhận lời làm việc cho một CLB tại Thai League, đó rất có thể là Muangthong United, CLB mà thủ môn Văn Lâm đang đầu quân.

HLV Park Hang Seo tin Quang Hải, Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan

HLV Park Hang Seo tin Quang Hải, Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan

Thống kê rất thú vị tính từ ngày HLV Park Hang Seo bắt đầu nhận nhiệm vụ dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc phân công nhiệm vụ này rất rõ ràng cho các cầu thủ tấn công.

Ngồi trên khán đài sân SCG của CLB Muangthong United chiều 29/5 theo dõi trận đấu Muangthong United và Sukhothai tại vòng 12 Thai League 2019, nhân viên truyền thông của CLB Sukhothai khẳng định chắc như đinh đóng cột với Thể thao & Văn hóa rằng nếu Muangthong United thua tiếp trận này thì HLV người Hàn Quốc Yoon Jong-hwan chắc chắn sẽ phải ra đi, nhường lại vị trí cho ông Alexandre Gama, người cũng có mặt trên sân ở thời điểm đó theo dõi trực tiếp trận đấu.

 

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai chịu sức ép không nhỏ cùng đội tuyển Thái Lan tại King's Cup

Thực tế, thông tin HLV Alexandre Gama được chèo kéo về  dẫn dắt Muangthong United đã xuất hiện trên báo chí Thái Lan từ cả tuần nay, thậm chí, nguồn tin chính thức từ phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), cụ thể là Chủ tịch Somyot Poompunmuang xác nhận ông Gama đã liên lạc, bày tỏ mong muốn thanh lý hợp đồng trước thời hạn. “Ông ấy nói với chúng tôi rằng đang đàm phán với một CLB ở Thai League. Ông ấy cũng nói về nguyện vọng của mình đó là trở lại làm việc ở cấp CLB. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm một HLV mới, có thể là người Thái Lan hoặc người nước ngoài.

Văn Lâm tập cùng Kawin trước khi lên đội tuyển Việt Nam

Khi HLV Gama ra đi, chúng tôi sẽ rất cần một HLV mới để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn của U23 Thái Lan trong thời gian tới, đặc biệt là giải U23 châu Á. Đây là giải đấu rất quan trọng bởi nó cũng đóng vai trò là vòng loại Olympic".

Đó là câu chuyện của U23 Thái Lan nhưng lại có sợi dây liên hệ với đội tuyển quốc gia nước này bởi lẽ Alexandre Gama từng được cho là ứng cử viên vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau ASIAN Cup nhưng cuối cùng, FAT vẫn tạm trao quyền huấn luyện đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup cho HLV bản địa Sirisak Yodyardthai.

Điều đáng nói là ông Sirisak Yodyardthai chưa có bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA (ProLicence). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không được làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan ở những giải đấu chính thức.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, FAT đã có tới 3 lần xin Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho HLV Sirisak Yodyardthai nợ bằng ProLicence, điều kiện bắt buộc để huấn luyện đội tuyển quốc gia nhưng sẽ không thể khất hơn được nữa khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh vào tháng 9 tới.

Việc không được tin tưởng trao quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan thay HLV thiếu bằng cấp Sirisak Yodyardthai có thể khiến ông Alexandre Gama phật ý. Nhưng sâu xa vấn đề còn bắt nguồn từ việc, CLB Muangthong United đưa ra một chế độ đãi ngộ hậu hĩnh cùng mức lương “khủng” để chèo kéo khiến HLV Alexandre Gama khó có thể chối từ.

Kinh nghiệm làm việc tại Thai League gặt hái hàng loạt thành tích với Buriram United (2014-2016) và Chiangrai United (2016-2018) khiến Alexandre Gama  trở thành cái tên “hot” và với một “đại gia” đang khốn khó ở Thai League như Muangthong United thì cái tên này rất đáng để quan tâm.

Ông Alexandre Gama sẽ rời đội tuyển U23 Thái Lan sau Merlion Cup, giải đấu giao hữu tại Singapore còn đồng nghiệp Sirisak Yodyardthai nếu không giúp đội tuyển Thái Lan đăng quang tại King’s Cup thì thời gian tại vị chắc chắn cũng sẽ chỉ còn tính bằng ngày.

King’s Cup chính là cơ hội, điều kiện thuận lợi để bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế tại khu vực Đông Nam Á sau những lép vế trước bóng đá Việt Nam trong hai năm 2018 và 2019. Đó cũng là tiền đề giúp họ lấy động lực, tiếp đà thăng tiến tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhưng với việc xào xáo, bất ổn nội bộ cùng những tuyên bố hùng hồn của HLV hiện tại Sirisak Yodyardthai về việc phân tài cao thấp với đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup, không ai dám đảm bảo người Thái sẽ có gì và làm được gì tại King’s Cup lần thứ 47, diễn ra từ 5 đến 8/6 tại Buriram.

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm