Những người hùng U23 Việt Nam nói gì sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan?

27/03/2019 15:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Thành Chung đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Đình Trọng khi trở lại đội hình xuất phát U23 Việt Nam. Trong khi đó, Đức Chinh và Hoàng Đức cũng đã chia sẻ cảm xúc khi ghi bàn hủy diệt U23 Thái Lan.

 

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

 

Đức Chinh: “Thần tượng của tôi là Cristiano Ronaldo nên tôi đã ăn mừng giống như anh ấy. Chỉ vậy thôi”.

Chú thích ảnh

VIDEO: Đức Chinh ghi bàn mở tỷ số vào lưới U23 Thái Lan

 

Hoàng Đức: “Tôi rất cảm xúc khi ghi bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan sau 2 trận không ghi bàn. Tôi rất vui mừng. Trước mắt, tôi sẽ trở về CLB Viettel, tập trung thi đấu và hướng tới Sea Games 2019 cuối năm nay rồi đầu năm sau là VCK U23 châu Á 2020. Nếu chấm trên thang điểm 10, tôi nghĩ màn trình diễn hôm nay chỉ là 6–7 điểm”.

Chú thích ảnh

VIDEO: Hoàng Đức ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam

 

Thành Chung: “Tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm tới U23 Việt Nam và đến sân cổ vũ rất cuồng nhiệt. Sự trở lại của Đình Trọng giúp hàng phòng ngự U23 Việt Nam vững chắc và gắn kết hơn rất nhiều. Mục tiêu trước mắt của tôi sẽ là trở về CLB Hà Nội, tập trung thi đấu, tham dự AFC Cup 2019 và xa hơn là Sea Games 2019. Hàng tấn công U23 Thái Lan chơi rất tốt nhưng đã bị vô hiệu hóa khi chúng tôi thi đấu tập trung và quyết tâm”.

Chú thích ảnh

VIDEO: Thành Chung ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam

 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Trước mặt tôi có Đình Trọng thì vô cùng yên tâm

Chú thích ảnh

“Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ngày hôm nay là nỗ lực của toàn đội U23 Việt Nam, của tất cả các cầu thủ trên sân, ngoài sân, Ban huấn luyện và người hâm mộ” – thủ môn 22 tuổi phát biểu.

“Chúng tôi đã cố gắng tuân thủ đấu pháp mà HLV Park Hang Seo và Ban huấn luyện đã đề ra. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho U23 Việt Nam”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói tiếp: “Dù Đình Trọng vẫn chưa hồi phục dứt điểm chấn thương nhưng hôm nay cậu ấy đã cố gắng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đình Trọng là thủ lĩnh của U23 Việt Nam. Trước mặt tôi có cậu ấy thì vô cùng yên tâm”.

“Sau mỗi tình huống, mỗi trận đấu, dù tốt hay không tốt thì chúng tôi luôn phải phân tích lại. Những tình huống không tốt thì chúng tôi đã sửa trong buổi tập, BHL đã nhắc nhở và bản thân tôi cũng rút ra bài học cho riêng mình”.

“Chúng tôi đã nghiên cứu U23 Thái Lan, nhưng quan trọng nhất là U23 Việt Nam đã thi đấu như một đội và tuân thủ chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra”.

Đình Trọng: Supachai Jaided đã không giữ được sự bình tĩnh

Chú thích ảnh

 

VIDEO: Supachai Jaided nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha “đánh nguội” với Đình Trọng

 

“Cảm xúc của tôi cũng như toàn đội U23 Việt Nam là rất tự hào, vui mừng với chiến thắng trước U23 Thái Lan, một đối thủ khó chịu nhất từ trước tới nay” – trung vệ 22 tuổi khẳng định. “Thật ra thì thể trạng của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng sẽ cải thiện theo thời gian chứ không có gì quá nghiêm trọng”.

“Về thẻ đỏ của tiền đạo Supachai Jaided thì tôi nghĩ đó là một tình huống khá là nhanh và có thể anh ấy không giữ được sự bình tĩnh”.

Đình Trọng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng chiến thắng này không chỉ của riêng cá nhân tôi mà là của cả toàn đội U23 Việt Nam. Khi không có tôi thì toàn đội cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của tập thể”.

“Khi đã góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam thì bất kỳ cầu thủ nào cũng có tài năng riêng của mình. Nhưng đối với bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất ấn tượng với những pha xử lý bóng của Hoàng Đức”.

“Như tất cả đã biết thì HLV Park Hang Seo là một người truyền lửa rất tốt. Ông ấy luôn đề cao tinh thần tập thể, niềm tự hào dân tộc lên hàng đầu. Đó là lý do mà U23 Việt Nam đã thi đấu rất quyết tâm và giành chiến thắng trước U23 Thái Lan”.

Quang Hải: U23 Việt Nam thắng 4-0 trước U23 Thái Lan không có gì bất ngờ

Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh - Hòa Nguyễn
Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm