HLV Phạm Minh Đức: 'U23 Việt Nam không nên vui mừng vì thắng đội yếu'

18/03/2019 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/3 trên sân Hàng Đẫy, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 với U23 Đài Loan (Trung Quốc). Thầy trò HLV Park Hang Seo đã dễ dàng có được chiến thắng đậm đà 6-1 trước đối thủ khá yếu này.

U23 Việt Nam 'xả trại', thủ thành Văn Lâm trở lại Việt Nam

U23 Việt Nam 'xả trại', thủ thành Văn Lâm trở lại Việt Nam

U23 Việt Nam "xả trại", thủ thành Đặng Văn Lâm trở lại Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 17/3.

Nhìn nhận về trận giao hữu với Đài Loan, HLV Phạm Minh Đức cho rằng U23 Việt Nam nên chọn các đối thủ giao hữu chất lượng hơn sẽ tốt hơn cho quá trình chuẩn bị so với việc thắng dễ đội bóng yếu như U23 Đài Loan.

"Theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta không nên vui mừng thái quá khi giành chiến thắng trước đội bóng yếu như U23 Đài Loan. Đội này đá giao hữu với CLB Phù Đổng (chuẩn bị dự giải hạng Nhất 2019) còn thua 0-2 mà.

U23 Việt Nam tập luyện

Trận thắng này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu lắp ghép và thử nghiệm đội hình, thử nghiệm những nhân tố mới mà thôi. Trước giải đấu như vòng loại U23 châu Á 2020, tôi nghĩ U23 Việt Nam nên chọn giao hữu với các đội bóng mạnh hơn mình, đẳng cấp hơn mình.

Nếu chúng ta không mời được các đội bóng nước ngoài mạnh sang đây, thì giải pháp đá giao hữu với các đội V-League cũng khá khả quan. Các đội bóng trong nước cũng đang tạm nghỉ V-League, điều này rất phù hợp. Cũng có thể như thế sẽ đánh giá đúng phong độ của các tuyển thủ, vừa tiết kiệm được chi phí", HLV Phạm Minh Đức nêu vấn đề.

HLV Phạm Minh Đức chia sẻ thêm rằng: "Trận này những nhân tố trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu đều được giữ gìn và nghỉ ngơi. Điều này cũng là hợp lý thôi. Rõ ràng mục đích của HLV Park Hang Seo là dùng đội hình 2 để kiểm tra năng lực của những gương mặt mới. Tuy vậy, do “quân xanh” quá yếu, nên thắng dễ dàng. Điều này khó có thể cho chúng ta đánh giá được năng lực của các nhân tố mới vừa được tập trung lên U23 lần này”.

U23 Việt Nam hiện tại không còn có được những con người đã thể hiện tốt thời gian qua nhưng đã quá tuổi như Văn Toàn, Xuân Trường hay Công Phượng, còn Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh cũng gặp phải vấn đề về chấn thương và phong độ. Đó cũng là những vấn đề đáng để lưu tâm cho giải đấu sắp đến.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào khi những tiền đạo trẻ mới được triệu tập đã thi đấu khá hiệu quả và mang lại nhiều sự tích cực trong lối chơi của U23 Việt Nam. Trong trận đấu này, những bàn thắng mà các cầu thủ U23 Việt Nam ghi được rất đa dạng và ở nhiều tình huống khác nhau.

Đó cũng là nét tích cực đáng ghi nhận. Đây là tín hiệu đáng mừng cho hàng công của chúng ta bởi những người cũ và mới đã có được sự phối hợp, liên kết với nhau. Nếu các tiền đạo có thể giữ vững được sợi dây liên kết đó thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan hay Indonesia để giành quyền vào chơi ở VCK U23 châu Á 2020.

Cũng theo HLV Phạm Minh Đức, đội hình chính tham dự giải này sẽ là những gương mặt quen thuộc như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh hay Bùi Tiến Dũng. Nhựng gương mặt mới, tùy theo phong độ và sự thể hiện trên sân mới có cơ hội trụ lại.

“Cá nhân tôi đánh giá cao và nghĩ rằng 20 cái tên thường xuyên góp mặt cùng U23 Việt Nam trong các đợt tập trung trong thời gian qua sẽ được chọn vào danh sách chính thức cho giải đấu lần này”, ông Đức dự đoán.

Nói về cơ hội giành vé của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, ông Phạm Minh Đức chia sẻ: "Qua theo dõi kỹ càng các đối thủ thời gian qua, tôi nghĩ ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chỉ phải cạnh tranh vé nhất, nhì bảng với U23 Indonesia mà thôi. Vào lúc này, U23 Thái Lan không thật sự mạnh. Bóng đá Thái đang trải qua thời kỳ chuyển giao giữa các thế hệ nên khó cạnh tranh với Việt Nam hay Indonesia".

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm