HLV Park Hang Seo: ‘Tôi không thể hiểu hết cầu thủ U23 Việt Nam’

22/03/2019 19:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Áp lực với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 là có, bên cạnh đó là chất lượng đội hình, thời gian chuẩn bị ngắn, đó là khó khăn như khẳng định của HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo trưa 21/3.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá vòng loại U23 châu Á trên VTC3, VTC1, VTV5

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTC1, VTV5.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U23 châu Á hôm nay 22/3:

* U23 Thái Lan 4-0 U23 Indonesia

* Ngày 22/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Brunei

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

http://tinyurl.com/y3y2uhtv

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

“Các đội trong bảng đều đến từ Đông Nam Á đây là điểm khác biệt so với các bảng đấu khác, thường thì khi các đội cùng khu vực Đông Nam Á thi đấu mang tinh thần tự trọng rất cao và bảng đấu nào cũng có đội mạnh.

Chúng ta là đương kim á quân giải U23 châu Á nhưng đó giờ đã là kết quả quá khứ. Với tôi, giải đấu nào cũng có những áp lực, với vòng loại đợt này, đội không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất”, HLV Park Hang Seo đánh giá.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo kêu thiếu thời gian chuẩn bị và hiểu hết khả năng của các cầu thủ.Ảnh: Hoàng Linh

So sánh về đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, thầy Park nói: “Lứa cầu thủ hiện nay có thể hình tốt hơn đội hình vào chung kết VCK châu Á 2018 nhưng về năng lực, phong độ ít hơn. Lứa cầu thủ trước đây đã từng được thi đấu nhiều ở V-League còn đội hình hiện nay không nhiều cầu thủ được thi đấu thường xuyên tại CLB”.

Chưa có giải đấu nào với tôi kể từ khi đến Việt Nam là dễ dàng cả. Riêng về giải đấu vòng loại lần này, tôi còn có khó khăn là không thể hiểu hết đồng bộ khả năng của các cầu thủ. Như tôi đã nói ở trên, thời gian chuẩn bị của đội là không có nhiều.

Tôi nghĩ sau này tôi cùng Liên đoàn sẽ phải làm việc kỹ càng để có kế hoạch chuẩn bị chi tiết và đầy đủ hơn. Chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm để sau này, mỗi khi đội tuyển tập trung tôi sẽ có được đầy đủ lực lượng, không thể tái diễn tình trạng cầu thủ đang tập trung còn về thi đấu tại CLB ở AFC Cup.

Đội hình này sẽ là nòng cốt tham dự SEA Games và để chuẩn bị cho SEA Games chúng ta cần khoảng 5 tuần. Ở đội hình U23 Việt Nam có những cầu thủ đang là thành viên đội tuyển quốc gia nhưng chênh lệch giữa đội hình chính thức và dự bị là lớn.

Việc bổ sung hai cầu thủ trên 22 tuổi vào đội hình dự SEA Games lúc này tôi chưa quyết định vì chúng ta còn thời gian và tôi cần đánh giá tổng thể xem chúng ta cần vị trí nào nhất. Nhưng có một điều chắc chắn là VFF phải đảm bảo cho chúng tôi có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games.

Trước những ý kiến nghi ngờ về phong độ của đội trưởng Quang Hải, HLV Park Hang Seo phản ứng: "Tôi không đồng ý với các quan điểm rằng phong độ của Quang Hải đang không tốt. Tôi cũng không ý kiến về việc sử dụng Quang Hải ở CLB. 

Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, từ năm ngoái đến giờ, Quang Hải đã phải thi đấu với lịch trình rất khốc liệt ở các cấp độ đội tuyển và CLB nên giờ cũng mệt mỏi.

Tôi mong rằng giới truyền thông hãy nhìn Quang Hải bằng quan điểm khác. Các cầu thủ khi tham dự các giải đấu đều rất mệt mỏi, bị stress để làm những gì tốt nhất, giữ hình ảnh với người hâm mộ.

Chúng ta cũng biết rằng Quang Hải mới chỉ 22 tuổi nhưng đã phải gánh vác rất nhiều giải đấu. Trên quan điểm của HLV, tôi rất biết ơn Quang Hải mà không chỉ riêng Quang Hải, các cầu thủ trụ cột của bóng đá Việt Nam đều rất vất vả trong thời gian qua.

Tôi mong rằng, giới truyền thông hãy hiểu rằng các cầu thủ không chỉ mệt mỏi về thể chất mà còn về tinh thần. 

Một lần nữa, tôi xin khẳng định rằng tôi không đồng ý với quan điểm rằng Quang Hải đang không có phong độ tốt.

VIDEO nhận định U23 Việt Nam - U23 Brunei (20h00 22/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3

Trong khi đó, HLV Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei cho biết: ‘Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á lần này và sẵn sàng cho những trận đấu tại giải với các đối thủ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Chúng tôi đã chuẩn bị cho vòng loại được 1 năm và nghiên cứu kỹ về U23 Việt Nam. Chúng tôi có 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự vòng loại U23 châu Á. Ngoài U23 Việt Nam, chúng tôi còn nghiên cứu về lối chơi của U23 U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

Tôi biết bẳng đầu này rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Chú thích ảnh

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm