HLV Hữu Thắng đã điều chỉnh chiến thuật, con người cực hay trước Malaysia

23/11/2016 18:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận ra quân mà đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Myanmar với tỷ số 2-1, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phần nào bị chỉ trích bỡi những quyết định thay người, đặc biệt là việc thay Văn Toàn bằng Trọng Hoàng đầu hiệp 2.

Dù Hoàng chính là người đã có pha kiến tạo để Công Vinh ấn định tỷ số 2-1 thì nhìn chung cầu thủ của Bình Dương đã chơi thất vọng, khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Myanmar.

HLV người Nghệ An còn gây ngạc nhiên hơn ở trận đấu quan trọng với Malaysia khi ông tung Trọng Hoàng vào sân ngay từ đầu thay vì Văn Toàn, và đây là một trong hai sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận thắng Myanmar (sự thay đổi còn lại là Văn Hoàn đá hậu vệ phải thay cho Đình Đồng).


Việt Nam đã có trận đấu hay về chiến thuật

Thế nhưng, đây là một quyết định chính xác của Hữu Thắng bởi trước một Malaysia rất mạnh về thể lực, lối chơi thiên về sức mạnh của Trọng Hoàng rõ ràng là phù hợp hơn là một Văn Toàn chơi kỹ thuật, lắt léo. Thực tế, ngoài việc ghi bàn duy nhất của trận đấu, Trọng Hoàng đã chơi tốt, đặc biệt là phối hợp ăn ý với Xuân Trường, Công Vinh.

Pha ghi bàn của Trọng Hoàng:


Nhưng ấn tượng hơn cả ở HLV Hữu Thắng trong trận thắng Malaysia là những điều chỉnh kịp thời và sáng suốt trong hiệp 2, khi người Mã tỏ ra vượt trội về thể lực.

Thứ nhất, việc HLV Hữu Thắng tung Thành Lương vào sân thay cho Thanh Trung là một sự điều chỉnh chính xác, giúp Việt Nam tạo ra sự khác biệt. Thành Lương đã chơi rất năng nổ bên cánh trái (so với một Thanh Trung khá mờ nhạt trong hiệp 1). Dù không trực tiếp kiến tạo hay ghi bàn, Thành Lương vẫn là người tạo ra khác biệt trong lối chơi của Việt Nam với những pha đi bóng, xử lý kỹ thuật và chính xác. Khả năng cầm bóng của Thành Lương cũng giúp Việt Nam làm giảm nhịp độ trận đấu những phút cuối trận, thậm chí còn khiến Malaysia phải nôn nóng, dẫn đến các pha phạm lỗi liên tiếp.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa nghĩ tới đối thủ ở vòng bán kết

HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa nghĩ tới đối thủ ở vòng bán kết

HLV Hữu Thắng khẳng định ông và các học trò muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Malaysia và giành vé đi tiếp chứ chưa muốn nghĩ đến đối thủ ở bán kết là Philippines, Singapore hay Indonesia.


Thứ hai, thay vì chơi bóng dài, HLV Hữu Thắng đã chuyển sang phối hợp ngắn, đập nhả tam giác hoặc hai người. Lối chơi này không chỉ tạo ra cảm giác thích thú mà còn hiệu quả, bởi với sức mạnh và thể hình của cầu thủ Malaysia chơi bóng dài hoặc bóng bổng rõ ràng là thiếu hợp lý. Đặc biệt, những pha phối hợp của bộ ba Trọng Hoàng – Công Vinh – Xuân Trường đã tạo ra khá nhiều tình huống đáng xem. Ở bàn thắng quyết định của Việt Nam, chính Xuân Trường là người đã chuyền bóng để Trọng Hoàng lập công.

Thứ ba, HLV Hữu Thắng đã rất tinh ý khi kém Công Vinh xuống để đóng vai kiến tạo chứ không phải đá cắm như thường lệ. Thay vào đó, Trọng Hoàng hoặc Văn Quyết sẽ lên đá cao nhất tuỳ tình huống. Trong vai trò kiến tạo, Công Vinh đã chơi ấn tượng với các pha chuyền bóng thuận lợi cho Trọng Hoàng, Công Phượng. Ở cuối trận, Công Vinh đã chuyền như đặt cho Công Phượng băng lên rất trống trải nhưng tiền đạo này lại xử lý lỗi đáng tiếc.

Pha bỏ lỡ của Công Phượng sau đường chuyền của Công Vinh:


Tóm lại, Việt Nam đã có một trận đấu hay về mặt chiến thuật, với những điều chỉnh xuất sắc của HLV Hữu Thắng.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm