HLV Alfred Riedl: ‘CLB Austria Wien đã hỏi tôi về Văn Hậu’

22/06/2019 19:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl, người từng có 6 năm chơi bóng cho Austria Wien khi còn là cầu thủ tại Áo đã tiết lộ những thông tin bất ngờ xung quanh việc đội bóng cũ của ông quan tâm đến hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam.

Văn Hậu sắp gia nhập Austria Wien: Cơ hội thành công hay trắc trở?

Văn Hậu sắp gia nhập Austria Wien: Cơ hội thành công hay trắc trở?

CĐV Việt Nam tỏ ra rất vui sướng trước thông tin Austria Wien - đội bóng giàu thành tích thứ 2 nước Áo – đang muốn mượn hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC, dù một số người cũng tỏ ra cẩn trọng.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Alfred Riedl chia sẻ: “Vài tuần trước, người phụ trách chuyển nhượng của CLB Austria Wien đã liên lạc với tôi để hỏi thông tin về Đoàn Văn Hậu. Tôi chỉ có thể nói với anh ấy đây là một cầu thủ trẻ, cao, là trụ cột ở CLB hiện tại và đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018”.

Khi được hỏi về khả năng của Văn Hậu nếu có cơ hội sang thi đấu tại Áo cho Austria Wien, ông Alfred Riedl phân tích: “Tất nhiên là cậu ấy có thể cạnh tranh vị trí tại Austria Wien, làm quen với môi trường tập luyện và thi đấu tại Áo nhưng sẽ là tốt hơn nếu có ai đó đi cùng Văn Hậu đến Vienna, nếu được ký hợp đồng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cậu ấy trong việc hòa nhập.

Ngoài ra, Văn Hậu còn phải đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn từ đội bóng, mạnh mẽ về thể lực và khả năng tranh chấp. Nếu đáp ứng được những yêu cầu đó, Văn Hậu có thể chơi bóng tại Áo”.

Trên thực tế, HLV Alfred Riedl không còn xa lạ gì với bóng đá châu Âu, Áo, nhất là CLB Austria Wien, nơi ông đã khởi nghiệp sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của mình.

Trong 6 năm chơi bóng cho Austria Wien trước khi chuyển đến khoác áo Sint-Truiden năm 1972, ông Alfred Riedl thi đấu 98 trận và ghi được 58 bàn thắng cho đội bóng này.

Chú thích ảnh
HLV Alfred Riedl đã nghỉ ngơi sau khi chia tay đội tuyển Indonesia cuối năm 2016

Chính vì thế, HLV Alfred Riedl không ngần ngại gọi Austria Wien là “đội bóng huyền thoại” của Áo và thường xuyên tới sân Generali Arena theo dõi đội bóng này thi đấu thời gian qua.

HLV Alfred Riedl cũng chia sẻ ở Vienna có khá nhiều cửa hàng, nhà hàng kinh doanh hàng Việt Nam, một người bạn của ông cũng mở một nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam. Vì thế, với một cầu thủ mới đến từ Việt Nam như Văn Hậu nếu hợp đồng được ký thì cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những gì mong muốn”.

Mặc dù tin đồn về sự quan tâm của CLB Austria Wien đến Đoàn Văn Hậu đã xuất hiện trên một số trang báo và mạng xã hội từ 3 ngày qua nhưng cho đến thời điểm này, phía đội bóng chủ quản Hà Nội FC vẫn chưa muốn nói nhiều đến thương vụ này vì mọi chuyện vẫn đang trong quá trình đàm phán và nhất là không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý của hậu vệ năm nay mới 20 tuổi.

Chỉ khi nào việc thương thảo hợp đồng xong xuôi phía Hà Nội FC mới công bố thông tin chính thức đến báo giới.

Khép lại câu chuyện với Thể thao & Văn hóa, HLV Alfred Riedl khẳng định sau khi chia tay đội tuyển Indonesia từ năm 2016, kết thúc AFF Cup năm đó, ông đã nghỉ ngơi và không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á cũng như châu Á. Vì thế, HLV Alfred Riedl từ chối đưa ra đánh giá về sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua, cơ hội cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm