HAGL 1-1 B.Bình Dương: Tuột mất chiến thắng đầy tiếc nuối

19/05/2019 23:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)­ - Chiều 19/5, HAGL tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10, giải VĐQG Wake-up 247 V-League 2019. Kết thúc trận đấu, HAGL buộc phải chia điểm với đối thủ trong một trận cầu lấn lướt và được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, các khán giả phố Núi cần thông cảm cho đội bóng “con cưng”, bởi HLV Lee Tae Hoon đã “thiệt quân” khi hiệp 1 còn chưa khép lại.

VIDEO: Bàn thắng và Highlights HAGL 1-1 Bình Dương, V League 2019 vòng 10

VIDEO: Bàn thắng và Highlights HAGL 1-1 Bình Dương, V League 2019 vòng 10

HAGL đã chấp nhận chia điểm với Bình Dương trong cuộc đối đầu ở vòng 10 V-League trên sân Pleiku. Đội bóng phố Núi không còn duy trì được hiệu quả cao trong lối chơi trước một Bình Dương giàu kinh nghiệm và có cách tiếp cận trận đấu hết sức hợp lý.

2 cầu thủ phải rời sân trong hiệp 1 bên phía HAGL là A Hoàng và Walsh Chevaughn J.Hugh do chấn thương. HLV Lee Tae Hoon “bất đắc dĩ” phải đưa Nguyễn Hữu Anh Tài và Trần Bảo Toàn vào sân thế chỗ. Nếu như Anh Tài thể hiện khá tốt vai trò “người đóng thế”, thì Bảo Toàn lại không thể khỏa lấp chỗ trống mà Walsh Chevaughn để lại.

Điều này là hiển nhiên, bởi dưới thời HLV Lee, Walsh Chevaughn ngoài vai trò ghi bàn của một tiền đạo, thì cầu thủ người Jamaica còn thể hiện rất tốt khả năng làm tường cho các cầu thủ tuyến sau dứt điểm. Ghi bàn – Bảo Toàn có thể thực hiện được, nhưng làm tường thì lại có phần quá sức với cầu thủ sinh năm 2000, và có một chiều cao khá khiêm tốn – 1m68 như tiền đạo mang áo số 20 của HAGL.

“Đây thực sự là một trận đấu khó khăn, chúng tôi đã mất người quá sớm. Sau đó, có một số vị trí đã thi đấu không thực sự tự tin, đặc biệt là các tình huống chạm bóng đầu tiên và các pha phối hợp một chạm. Tuy nhiên, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ bởi họ đã tuân thủ tốt lối chơi, đấu pháp mà BHL đề ra”, HLV Lee Tae Hoon phát biểu sau trận đấu.

Trên thực tế, có lẽ HLV người Hàn Quốc đã có nhiều hơn sự thay đổi để mang đến sự tươi mới cho hàng công, nếu không mất 2 sự thay đổi người đáng tiếc trong hiệp 1. Với sơ đồ 3-5-2, thì 2 cầu thủ ở cánh vô cùng quan trọng.

Trong trận đấu chiều 19/5, nếu Anh Tài làm khá tốt trong việc triển khai bóng ở biên trái, thì Văn Thanh dường như cho thấy vẫn còn sự chậm chạp đến từ đôi chân sau quãng thời gian dài chấn thương. Nếu còn sự thay đổi người, HLV Lee Tae Hoon hoàn toàn có thể sử dụng Kiên Quyết, một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương tốt hơn Văn Thanh.

“Trong trận đấu hôm nay, cánh của Bình Dương là một cầu thủ ngoại, nên tôi cần một cầu thủ có kinh nghiệm, sức mạnh để ngăn chặn, và Văn Thanh là sự lựa chọn hợp lý hơn cả so với những cầu thủ khác. Thực tế Văn Thanh đã chơi tốt, song do mới quay trở lại nên thể lực và khả năng thi đấu vẫn chưa được tốt nhất”, HLV Lee Tae Hoon đánh giá về cậu học trò.

Phía bên kia, HLV Nguyễn Thanh Sơn không có quá nhiều ý kiến sau trận đấu, bởi 1 điểm có được trên sân Pleiku không phải là quá tệ với đội bóng của ông: “Kết quả hòa là hợp lý, bởi cầu thủ của chúng tôi khá mệt sau chuỗi ngày phải di chuyển liên tục và thời gian nghỉ ngơi không nhiều, nhưng các em đã thi đấu với một tinh thần rất tốt. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến CLB HAGL khi đã tạo điều kiện cho Bình Dương làm quen, tập trên sân Pleiku”.

Với việc để mất điểm trên sân nhà, HAGL chỉ vươn lên 1 bậc trên bảng xếp hạng, từ thứ 7 lên thứ 6. Tuy nhiên, với HLV Lee Tae Hoon, việc xây dựng lối chơi của đội bóng tiến bộ qua từng trận đấu là điều quan trọng hơn cả. Dù tình hình chấn thương của A Hoàng và Walsh Chevaughn chưa được tiết lộ, song vị HLV người Hàn Quốc tỏ ra không quá lo lắng, đặc biệt trong trận đấu sắp tới, khi HAGL phải đến làm khách trên sân của Đà Nẵng.

“Tôi chưa biết tình hình chấn thương của A Hoàng và Walsh Chevaughn, nhưng chúng tôi luốn có cầu thủ để thay thế. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là xây dựng lối chơi của đội bóng, chứ không chỉ vào trận để chiến thắng. Dĩ nhiên, 3 điểm vẫn là mục tiêu của HAGL khi đến làm khách của Đà Nẵng, và sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi để hoàn thiện hơn”, HLV Lee Tae Hoon nhấn mạnh.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm