Đình Đồng muốn giải nghệ: Chuyện không thể nói bừa

07/03/2014 13:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tranh cãi xung quanh pha phạm lỗi của Đình Đồng dẫn đến việc Anh Hùng (HV An Giang) bị gãy chân vừa mới tạm lắng xuống đã "nóng" trở lại trước thông tin CLB SLNA chính thức làm đơn khiếu nại còn Đình Đồng cân nhắc khả năng giải nghệ nếu không được giảm án kỷ luật.

Hôm qua, CLB SLNA mới nhận được quyết định kỷ luật Đình Đồng từ VFF và ngay lập tức đã gửi văn bản khiếu nại, đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước, sau khi nhờ sự trợ giúp của luật sư.

Thật ra, ngay từ khi biết thông tin về án kỷ luật, cá nhân cầu thủ Đình Đồng cũng như HLV Nguyễn Hữu Thắng hay Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm đều cho rằng đây là một án kỷ luật quá nặng. Thậm chí, HLV Nguyễn Hữu Thắng khi trả lời phỏng vấn báo chí còn đánh giá: "Quyết định kỷ luật Đình Đồng không chỉ vô lý mà còn vô cảm, vội vàng và không xem xét thấu đáo".

Cá nhân Đình Đồng trong tường trình gửi lên VFF cũng trình bày do tuổi đời không còn quá trẻ nên nếu VFF giữ nguyên án phạt sẽ có nguy cơ giải nghệ. Vì thế, Đình Đồng mong Ban Giải quyết khiếu nại VFF xem xét lại mức án để có hình thức giảm nhẹ, tạo điều kiện để anh sớm trở lại với môi trường bóng đá.

Đây không phải là lần đầu tiên tại Việt Nam có chuyện một cầu thủ sau khi phải nhận án kỷ luật thì thất vọng và tính chuyện giải nghệ sớm.

Còn nhớ, hồi tháng 3 năm 2010, sau khi bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 6 trận kế tiếp vì hành vi khiếm nhã vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, tiền đạo Lê Công Vinh khi đó khoác áo Hà Nội T&T cũng tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp.

Thời điểm đó, Công Vinh thừa nhận mình đã rất mệt mỏi, suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định giải nghệ.

Sau khi Ban Giải quyết khiếu nại xem xét lại sự việc, từ văn bản khiếu nại của CLB Hà Nội T&T, Công Vinh đã được giảm án từ 6 trận bị đình chỉ thi đấu xuống còn 3 trận.

Ông Chu Hồng Thanh, Trưởng ban Giải quyết khiếu nại lý giải, đó không phải là quyết định giảm án cho Công Vinh mà chỉ đưa ra hướng xử lý phù hợp cho hành vi vi phạm của cầu thủ này.

Trường hợp của Đình Đồng hiện nay khá giống với Công Vinh đầu năm 2010 và Đình Đồng, CLB SLNA cũng hy vọng vào quyết định của Ban Giải quyết khiếu nại để hậu vệ này được giảm án.

Thậm chí, nếu Ban Giải quyết khiếu nại giữ nguyên mức án như Ban Kỷ luật đã đưa ra thì CLB SLNA, cầu thủ Đình Đồng còn có lựa chọn cuối cùng là khiếu nại lên Chủ tịch VFF.

Ăn tập, theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp mấy chục năm trời nên Đình Đồng hay bất cứ cầu thủ nào khác không thể dê dàng đưa ra quyết định giải nghệ đơn giản và nhanh gọn như thế.

Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại cũng không vì những tin tức hay tuyên bố kiểu này mà đưa ra quyết định cuối cùng vì đã là bóng đá chuyên nghiệp thì mọi hành xử đều phải theo luật.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nếu không được giảm án, Đình Đồng có nên giải nghệ?


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm