Công Phượng chia tay Incheon: Bổ ngang, bổ dọc hay... bổ ngửa?

03/06/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cuối cùng rồi cũng rời Incheon United. Lời chia tay được coi như đáng tiếc nhưng hợp lý, bởi xét trên góc độ chuyên môn anh không có đóng góp nổi bật ở đội bóng Hàn Quốc.

Công Phượng và thân phận ‘khôn nhà dại chợ’

Công Phượng và thân phận ‘khôn nhà dại chợ’

Ở HAGL và tuyển Việt Nam, Công Phượng đóng vai trò quan trọng của một cầu thủ ngôi sao. Tuy nhiên, mỗi lần sang môi trường nước ngoài thi đấu, tiền đạo người Nghệ An lại sống chung với tình cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Giữa tháng 2, CLB Incheon United thông báo sở hữu bản hợp đồng cùng Công Phượng. Hơn 3 tháng sau, đường ai nấy đi. Công Phượng chủ động có lời xin nghỉ để tìm môi trường mới và CLB đã gật đầu lập tức với đề nghị đưa ra.

Sáng ngày 2/6, trên trang chủ của Incheon United đã phát đi thông báo rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức chấm dứt hợp đồng sớm với CLB. Điểm đến của tiền đạo này được cho là sẽ sang thử việc tại châu Âu trong vòng 1 tháng (từ 15/6 đến 15/7 tới).

Tháng ngày những tưởng rạng rỡ của Công Phượng trên đất Hàn Quốc khép lại lặng lẽ. Đội bóng Incheon United chấp nhận để cầu thủ này ra đi. 401 phút thi đấu, không ghi được bàn thắng nào. Vốn liếng của Công Phượng sau hơn 3 tháng trên đất Hàn chỉ có thế. Rõ ràng, đó là một thất bại.

VIDEO: Tân HLV Incheon United dành lời khuyên cho Công Phượng.

Không giống như những lần luôn kín tiếng trước đây, khi được hỏi về chuyện của Công Phượng hay Xuân Trường ở nước ngoài, hôm nay, bầu Đức rổn rảng: “Chúng tôi chủ động chấm dứt hợp đồng với Incheon United. Tôi nghĩ đây là điều cần làm để Công Phượng có một bến đỗ tốt hơn, thay vì chịu nhiều áp lực ở Incheon United thời gian qua.

Tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho Công Phượng. Chúng tôi không muốn để em ấy phải chịu thiệt thòi khi không được ra sân thi đấu. Có thể môi trường ở CLB là không phù hợp với tố chất và khả năng của em ấy. Càng không được thi đấu như thế sẽ rất khó cho phong độ và sự phát triển của Công Phượng. Cho nên, đó lý do để HAGL quyết định sớm kết thúc hợp đồng.

Em ấy sẽ không trở lại HAGL chơi bóng, sẽ đến một CLB khác để tìm cơ hội. Đó là giải hạng Nhì nước Pháp. Còn cụ thể đội bóng nào, cái này còn chờ vào sự chọn lựa và quyết định của các bên liên quan”.

Trong khi đó, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Thật ra, việc Công Phượng rời Incheon United cũng không quá bất ngờ. Trước đây, chúng tôi đã từng nói sẽ có thông tin về việc thi đấu của em ấy ở Hàn Quốc ở thời điểm thích hợp.

Mùa này Incheon đã thay đến 3 HLV trưởng, tất nhiên lối chơi của đội cũng thay đổi khi có nhà cầm quân mới. Sự thay đổi này đã kéo theo những khó khăn nhất định về triết lý, về chiến thuật khiến cho Công Phượng không thể thích nghi được.

Bây giờ, khi không có được những thuận lợi để phát triển như thế, em ấy cần môi trường chơi bóng mới của mình thôi. CLB và lãnh đạo HAGL vẫn trên tinh thần tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho Công Phượng ở thời gian đến trong môi trường mới.

Sau khi King’s Cup kết thúc, Công Phượng sẽ sang thử việc tại một đội bóng đang chơi hạng Nhì nước Pháp. Việc này do Học viện JMG toàn cầu giới thiệu.

Theo thông tin từ Học viện JMG toàn cầu thì CLB này có triết lý tương tự như JMG đang theo đuổi trong chơi bóng. Đó là kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. Hiện nay, chúng tôi đã nhận được thư mời, đang làm thủ tục xin visa và chờ Phượng đá xong King’s Cup là em ấy có thể lên đường.

Phía CLB Incheon United cũng rất thiện chí và tạo điều kiện cho Công Phương. Lãnh đạo CLB Incheon United đã trao đổi với chúng tôi và Công Phượng để thanh lý hợp đồng sớm. Đó là giải pháp tốt cho cả đôi bên. Một cuộc chia tay trong êm xuôi và không phải bồi thường giá trị hợp đồng gì cả. Cho đến lúc này, mọi thủ tục cho chuyến đi này của Công Phượng gần như đã hoàn tất”.

Lại thêm một chuyến bơi ra biển lớn của Công Phượng. Liệu ở môi trường mới, được coi như phù hợp với cung cách chơi bóng và tiền đạo này, anh sẽ phát tiết? Hay sẽ thêm lần nữa Công Phượng mài mòn trên ghế dự bị và trôi vào quên lãng?

Điều đó để tính sau và chờ thời gian. Chỉ biết bây giờ, giới chuyên môn và người yêu mến Công Phượng đang đồng tình với việc anh rời Incheon United. Việc Công Phượng rời khỏi giải K-League lúc này, không gì hơn là sự giải thoát.

Có một thực tế cần chấp nhận, đó là chúng ta đã thấy Phượng không thành công ở Incheon United là rất rõ ràng, bởi số trận cầu thủ này được ra sân quá ít cũng như những màn thể hiện mờ nhạt. Chắc hẳn CLB Incheon United không hài lòng về thương vụ này. Ngay cả bản thân Công Phượng cũng phải thất vọng với chính sự trình diễn nhạt nhòa của mình.

Thời gian qua, đã có rất nhiều người dõi theo bước đi của không chỉ Công Phương, còn cả Xuân Trường ở nước ngoài. Đan xen vào sự dõi theo đó vừa là sự nghi hoặc về khả năng thành công, vừa là niềm tin tưởng cầu thủ sẽ có cơ hội chứng tỏ. Cả sự kiên nhẫn để cố gắng chờ đợi thời gian thích nghi và phù hợp. Tất cả vẫn là những mơ hồ và dường như không có được những lối ra sáng sủa. Cho nên, bây giờ, hồ nghi về chuyến phiêu lưu tiếp theo, sang tận trời Âu là có thật.

Khi những Đặng Văn Lâm, Xuân Trường hay Công Phượng lần lượt xuất ngoại, đã có những tưởng tượng về gam màu tươi đẹp hơn, sáng lạn hơn cho bóng đá Việt Nam, nhưng giữa kỳ vọng và thực tế vẫn còn một khoảng cách còn khá xa.

Ở một không khí và cấp độ chuyên nghiệp hơn, đẳng cấp hơn, là CLB hạng Nhì nước Pháp, nếu thử việc thành công, liệu Công Phượng có thích ứng được, hay thêm lần nữa phải “ngợp” để rồi “xôi hỏng bỏng không”? Trong nước không được đá, ra nước ngoài, không thu về được gì bổ ích. Đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Ra nước ngoài chơi bóng để bổ ngang bổ dọc, chứ không phải để... bổ ngửa.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm