CLB Hà Nội thua sốc Thanh Hóa: Canh bạc của nhà vô địch

14/05/2019 13:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua sốc trên sân Thanh Hóa là sự trả giá của CLB Hà Nội cho những toan tính đánh đổi của họ trong một trận đấu cũng như cả hành trình dài.

Hà Nội FC thua Thanh Hóa: Một 'cái tát' tỉnh người!

Hà Nội FC thua Thanh Hóa: Một 'cái tát' tỉnh người!

"Thanh Hoá thắng xứng đáng. Trên sân các cầu thủ của họ chơi với nỗ lực và quyết tâm cao hơn hẳn chúng tôi. Trận thua bạc nhược này là cái tát tỉnh người với Hà Nội. Các cầu thủ của tôi sẽ phải nhìn lại mình, đá tôn trọng đối thủ hơn...", HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu đầy thẳng thắn sau trận đấu.

Canh bạc của một trận đánh

Thất bại ê chề của CLB Hà Nội ở vòng 9 V-League cho thấy một hiện tượng đáng lo của nhà ĐKVĐ. Đội bóng Thủ đô mùa này đá sân khách dở tệ. Chiến thắng duy nhất trong 5 lần thi đấu trên sân đối phương của CLB Hà Nội là trận gặp Viettel, diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Còn lại 4 lần xa nhà họ hòa 3 trận, trong đó có 2 trận “suýt thua” trước khi thua thật (và thua thảm hại) dưới chân Thanh Hóa.

Có một điểm chung trong 2 trận đấu gần nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên sân khách. Trước B.Bình Dương và Thanh Hóa, họ đều phải nhận những bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp một.

VIDEO: Bàn thắng và Highlights Thanh Hóa 4-1 Hà Nội, V League 2019 vòng 9

6 lần thủng lưới ở hai trận này nâng tổng số bàn thua của CLB Hà Nội lên 8 bàn, cao gấp đôi con số sau 9 vòng mùa trước. Phòng ngự rõ ràng là một công đoạn mà đội bóng Thủ đô đang gặp trục trặc.

Chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng không chỉ đơn thuần là một pha phạm lỗi tai hại. Chính tuyển thủ quốc gia này tự đẩy mình vào thế khó sau khi đón bóng trượt trong tình huống mà anh định đánh đầu về cho thủ môn.

Sai lầm có thể chỉ là một tai nạn, nhưng vấn đề của CLB Hà Nội được thể hiện ở cách họ để tình huống đó xảy ra, không phải chỉ một vài lần.

CLB Hà Nội đủ mạnh để lấy công bù thủ. Đội bóng Thủ đô có thể chơi tấn công cống hiến bởi hàng công của họ đảm bảo mang về số bàn thắng nhiều hơn số lần hàng thủ để lọt lưới. Nhưng trò đánh đổi này đã không còn dễ chơi như mùa trước, khi vận đen bắt đầu xuất hiện và lối chơi của họ cũng dễ đoán hơn trước nhiều.

HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi một canh bạc khi dồn hết hỏa lực vào các ngoại binh. Chỉ 5 trong số 19 bàn thắng của CLB Hà Nội mùa này là các pha lập công của cầu thủ nội. Quang Hải, Hùng Dũng ít bùng nổ hơn để dồn bóng cho hai tiền đạo. Tuy nhiên khi các ngoại binh bị phong tỏa, hàng phòng ngự dâng cao trở thành điểm yếu chí mạng

Canh bạc của một chiến dịch

CLB Hà Nội hiếm khi dùng cả 3 ngoại binh cộng thêm cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson trên sân cùng lúc. Thành Lương và Quang Hải cũng có những trận phải ngồi ngoài. Cùng với việc Văn Quyết gặp chấn thương, đội bóng Thủ đô ít khi tung ra đội hình mạnh nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm đã giải thích rất rõ ràng từ đầu mùa, không chỉ một lần. Hà Nội phải đá AFC Cup và sự tính toán lực lược là điều tất yếu. Chính điều này là một phần lý do khiến đội bóng Thủ đô thua trận.

“Chiến thắng này cũng không hẳn là chúng tôi mạnh hơn nên thắng họ. CLB Hà Nội có toan tính cho AFC Cup. Nếu họ có đội hình đầy đủ thì vẫn là một đội bóng rất mạnh. Nhưng họ phải tính toán để đá AFC Cup. Đó là mấu chốt”, HLV Đức Thắng nhận xét về đối thủ sau khi dành những lời khen cho các học trò.

Trận thua này có thể không ảnh hưởng lớn tới chiến dịch bảo vệ chức vô địch của đội bóng Thủ đô khi V-League vẫn còn tới 17 vòng đấu. Tuần này CLB Hà Nội có một trận chiến quan trọng hơn mà họ buộc phải chơi “tất tay” vào đó.

Nhà ĐKVĐ V-League sẽ quyết đấu với Tampines Rovers trên sân nhà ở AFC Cup. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải đánh bại được đại diện của Singapore để chiếm ngôi đầu bảng và vào thẳng vòng trong nếu không muốn phải hồi hộp chờ “vé vớt”.

Đấu trường châu Á có lẽ là mặt trận quan trọng nhất của đội bóng Thủ đô mùa này. Nét mặt khó chịu của bầu Hiển trên khán đài khi CLB Hà Nội thua sốc Yangon United trên sân nhà phần nào nói lên điều đó. Quả thực CLB Hà Nội đã có đủ thành công ở trong nước: một lối chơi có bản sắc, một đội hình nhiều ngôi sao thu hút CĐV và mang về danh hiệu.

Đội bóng Thủ đô muốn “chơi lớn” ở đấu trường châu Á mùa này. Đó là lý do họ sẵn sàng chấp nhận những cú sảy chân ở V-League để dành những gì tinh túy nhất cho AFC Cup. Tuy nhiên đó cũng là một canh bạc đầy nguy cơ đối với CLB Hà Nội bởi sẽ là một thất bại thực sự nếu trận thua Thanh Hóa không thể đổi lại bằng một chiến thắng trước Tampines Rovers.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm