Bóng đá Việt tối nay 1/4: Cầu thủ Cần Thơ phản lưới bị kỷ luật, thầy cũ Công Phượng muốn dẫn dắt HAGL

01/04/2019 18:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới bị kỷ luật, thầy cũ Công Phượng muốn dẫn dắt HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 1/4.

Quang Hải, Đình Trọng vắng mặt ở AFC Cup 2019

Quang Hải, Đình Trọng vắng mặt ở AFC Cup 2019

Theo chia sẻ của HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm, Quang Hải và Đình Trọng sẽ vắng mặt ở trận đấu mà đội bóng Thủ đô tiếp đón Yangon United trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2019.

Lịch thi đấu vòng bảng AFC Cup 2019:

19h00 ngày 2/4, Bảng F: Hà Nội - Yangon United ( sân Hàng Đẫy)

16h00 ngày 3/4 , Bảng G: Shan United - Becamex Bình Dương (sân Thuwunna - Yangon, Myanmar)

Cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới bị kỷ luật

Ban lãnh đạo CLB Cần Thơ quyết định kỷ luật nội bộ cầu thủ Nguyễn Văn Quân. Theo đó, Nguyễn Văn Quân sẽ bị tước băng đội trưởng và phải nghỉ thi đấu 3 trận. Tuy nhiên lý do CLB Cần Thơ đưa ra quyết định phạt như vậy không phải vấn đề tiêu cực bởi hiện tại chưa có kết luận của VPF, VFF cũng như cơ quan điều tra.

Theo lời HLV Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Văn Quân bị kỷ luật do làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đội bóng. "Ngay sau trận đấu cầu thủ Nguyễn Văn Quân đã có giải trình với ban lãnh đạo rằng tình huống đó là tai nạn, lỗi kỹ thuật cộng thêm yếu tố khách quan là gió mạnh.

Cầu thủ đã nhận lỗi nhưng khẳng định là không có tiêu cực, nếu mà có tiêu cực cậu ấy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật", HLV Cần Thơ Nguyễn Thanh Danh cho biết.

VIDEO: Pha sút bóng về lưới nhà của Văn Quân, đội trưởng Cần Thơ

Thầy cũ Công Phượng muốn dẫn dắt HAGL

Cách đây ít ngày, HLV Guillaume Graechen đã dẫn dắt U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan qua đó đăng quang ngôi vô địch U19 quốc tế một cách thuyết phục. Trước đó, HLV người Pháp cũng đã dẫn dắt U19 HAGL thi đấu ấn tượng và giành ngôi Á quân U19 Quốc gia 2019. HLV người Pháp này bày tỏ mong muốn có một ngày được dẫn dắt đội bóng phố Núi tham dự sân chơi V-League. “Biết là rất khó, nhưng tôi vẫn mong một ngày được trở lại dẫn dắt HAGL tại V-League. Tôi nghĩ bản thân đang rất ổn để có thể làm việc trong môi trường áp lực cao", HLV Graechen chia sẻ với báo giới .

HLV hiện tại của HAGL là ông Dương Minh Ninh. HLV Guillaume Graechen từng bị HAGL sa thải sau thành tích bết bát của đội bóng ở V-League 2015. HLV Guillaume Graechen có thời gian dài gắn bó và huấn luyện lứa U19 Việt Nam với nhiều cầu thủ nổi tiếng của lò đào tạo HAGL JMG như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy…

Chú thích ảnh
HLV Guillaume Graechen

Incheon đang lãng phí tài năng Công Phượng

Chuyên gia bóng đá của SPOTV, ông Han Joon cho rằng HLV Jorn Andersen đang lãng phí tài năng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Nhà báo Han Joon của SPOTV cho rằng: "Chúng ta, những người theo dõi trận đấu trực tiếp trên truyền hình hay tại sân vận động Suwon World Cup đều nhận thấy rõ một sự thật là Công Phượng đã khiến đối phương hoảng sợ từ lúc được tung vào sân. Sự xuất hiện của cậu ấy là khác biệt hoàn toàn so với màn trình diễn từ đầu trận của Incheon Utd.

Tôi không đồng tình với HLV Jorn Andersen, không hiểu sao ông ấy lại không cho Phượng nhiều cơ hội hơn. Khi thay tiền đạo Việt Nam vào sân ở phút 70, tôi đã biết lúc ấy là quá muộn rồi. Công Phượng trận này đã chơi xông xáo khác với thường lệ. Chỉ trong ít phút vào sân, Phượng đã tạo ra một tầm ảnh hưởng rất lớn.

Cậu ấy tung ra cú sút sấm sét nhưng không thành bàn, cậu ấy tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội nhưng họ lại dứt điểm quá tệ khiến cậu ấy nôn nóng dẫn đến những pha phạm lỗi và tấm thẻ vàng. Công Phượng cần được trao nhiều cơ hội hơn. Tôi biết cậu ấy đang rất khao khát chứng tỏ mình không phải là bản hợp đồng thương mại".

Chiều qua 31/3, Incheon United đã thua đội đứng cuối bảng xếp hạng, Suwon Bluewings với tỷ số 1-3. Ở trận đấu này Công Phượng được tung vào sân ở phút 69.

Khai mạc khóa học dành cho các trọng tài hàng đầu Liên đoàn bóng đá thành viên FIFA

Sáng 1/4, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ khai mạc khóa học dành cho các trọng tài hàng đầu Liên đoàn bóng đá thành viên FIFA do VFF phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức. Khóa học dành cho các trọng tài hàng đầu Liên đoàn bóng đá thành viên FIFA diễn ra từ ngày 1/4 đến 5/4. Với sự giảng dạy của 2 giảng viên FIFA giàu kinh nghiệm và các giảng viên Việt Nam, qua 5 ngày, các trọng tài Việt Nam sẽ được cập nhật những kiến thức liên quan đến luật thi đấu FIFA mới nhất 2019/2020 thông qua các buổi làm việc nhóm, phân tích và trao đổi trên lớp.

"VFF hiểu sau những khóa học này, việc áp dụng các điều luật vào thi đấu rất quan trọng. Chính vì vậy, VFF luôn chú trọng đào tạo, nâng cấp trọng tài để ngày càng đáp ứng sự phát triển của bóng đá nói chung. VFF mong muốn trong 5 ngày học tập sắp tới, các học viên sẽ hoàn toàn tập trung theo yêu cầu giảng viên, các trọng tài phải giải quyết được những nghi ngờ, điều chưa rõ, để tránh sai sót bởi sai sót ảnh hưởng lớn đến giải đấu”, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm