Báo Indonesia khâm phục tinh thần ngược dòng của đội tuyển Việt Nam

08/12/2016 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Việc đội tuyển Việt Nam bị Indonesia loại ở vòng Bán kết AFF Cup 2016 đã khiến báo chí quốc tế cảm thấy bất ngờ. Các tờ báo của Indonesia đã ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã hòa 2-2 ở trận lượt về với đội tuyển Indonesia ở Bán kết AFF Cup với 10 người trên sân, sau khi thủ môn Nguyên Mạnh bị đuổi ở phút 77. Trang ESPN viết: “Đội tuyển Indonesia đã lọt vào Chung kết AFF Cup 2016 sau trận hòa 2-2 lạ lùng trước 10 người của đội tuyển Việt Nam vào tối thứ Tư ở một trong những trận Bán kết hấp dẫn nhất lịch sử AFF Cup”.

ESPN mô tả cuộc lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam sau khi thủ môn Nguyên Mạnh dính thẻ đỏ: “Đội tuyển Việt Nam đã đón nhận cú sốc ở phút 77, khi thủ môn Nguyên Mạnh mất bình tĩnh và bị đuổi khỏi sân vì đã phạm lỗi với Pranata. Khi HLV Hữu Thắng đã dùng hết quyền thay người, hậu vệ Quế Ngọc Hải đã phải gánh vác nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Nhưng ở thế bị dồn vào chân tường, Việt Nam đã thực hiện một trong những cuộc lội ngược dòng khó tin trong lịch sử AFF Cup”.


Đội tuyển Việt Nam đã chơi áp đảo trong 90 phút trước Indonesia dù phải đá với 10 người

Trong khi đó, Four four two viết: “Indonesia đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào Chung kết AFF Cup 2016 sau một trận đấu lạ thường ở Hà Nội kết thúc với tỉ số hòa 2-2, giúp đội khách có chiến thắng với tổng tỉ số 4-3”.

Trang Panditfootball của Indonesia đã phải khen ngợi đội tuyển Việt Nam vì việc chơi hay sau khi mất người: “Bất chấp phải đá với 10 người trên sân, Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng. Vũ Văn Thanh đã ghi bàn ở phút 83 và sau đó, Vũ Minh Tuấn đã lập công ở phút bù giờ thứ 3, nâng tỉ số lên 2-1 qua đó buộc Indonesia phải bước vào đá hiệp phụ”.

Trong khi đó, tờ Goal (phiên bản tiếng Indonesia) viết: “Đội tuyển Indonesia đã giành quyền vào Chung kết AFF Cup 2016 sau trận Bán kết lượt về kịch tính diễn ra tại Mỹ ĐÌnh với kết quả hòa 2-2 trước Việt Nam”.


Tuy nhiên đến hiệp phụ, Indonesia đã tận dụng được lợi thế hơn người để giành thắng lợi

Trang Bola của Indonesia nhận xét đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo về thế trận: “Đội tuyển Việt Nam đã chơi áp đảo trong cả trận. Theo thống kê, Indonesia chỉ có giành được 26% quyền kiểm soát bóng. Việt Nam đã thực hiện 6 cú sút trúng đích trong 9 lần dứt điểm”. Tờ Bola cũng viết: “Việc thủ môn Nguyên Mạnh bị đuổi đã không làm nao núng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Bằng chứng là với 10 người trên sân, họ đã san bằng tỉ số nhờ công của Vũ Văn Thanh”. 

Tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra bất bình về quyết định của trọng tài Fu Ming, người cầm còi trong trận đấu vừa qua giữa Việt Nam và Indonesia. Ông Fu Ming có 2 quyết định gây tranh cãi trong trận này là rút thẻ đỏ với thủ môn Nguyên Mạnh và từ chối một quả penalty cho Indonesia ở hiệp phụ. Trước đây, ông Fu Ming cũng trao 1 quả penalty gây tranh cãi trong trận thua 0-1 của Thái Lan trước Saudi Arabia ở vòng loại World Cup vào tháng Chín năm nay. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm