Vì lý do ĐẶC BIỆT, Simeone quyết không 'mua' con trai về Atletico

26/03/2017 14:31 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Giovanni Simeone đang có phong độ cao trong màu áo CLB Genoa nhưng HLV Diego Simeone vẫn tuyên bố sẽ không chiêu mộ con trai mình cho Atletico Madrid.

Tiền đạo 21 tuổi Giovanni Simeone đang có phong độ cao trong màu áo Genoa ở mùa giải này với 11 lần lập công trong 28 lần ra sân. Tuy nhiên HLV Diego Simeone (46 tuổi) không hề có ý định đưa con trai của ông về khoác áo Atletico Madrid. Vị HLV người Argentina cho biết ông khó tránh khỏi cảnh để tình cảm xen vào công việc nếu dẫn dắt cậu quý tử của mình ở Atletico Madrid và đây là điều mà nhà cầm quân này không muốn chút nào.

HLV Simeone cũng tin rằng việc thi đấu dưới sự chỉ đạo của mình sẽ không phải là điều tích cực với con trai ông, Giovanni. “Đó sẽ là sự hy sinh quá lớn và thi đấu bóng đá không phải là sự hy sinh. Đó chỉ là một trò chơi, thậm chí dù những người chuyên nghiệp tham gia vào trò chơi này”, ông Simeone lên tiếng.


Giovanni Simeone đang tỏa sáng ở CLB Genoa

“Giovanni đã có một năm thi đấu tuyệt vời ở Genoa và ghi 11 bàn thắng tại năm đầu tiên chơi bóng ở Italy. Đó chẳng phải là điều dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ rằng sự nghiệp Giovanni sẽ không thuận lợi nếu như thằng bé có mặt trong đội bóng mà tôi dẫn dắt. Nó sẽ gặp áp lực. Giovanni có những phẩm chất mà tôi cực kỳ thích. Với nỗ lực và sự chăm chỉ, thằng bé dứt khoát sẽ trở thành một cầu thủ lớn, nhưng không phải trong đội bóng của tôi”, ông Diego Simeone nói tiếp.


Ông Diego Simeone tin rằng con trai mình sẽ có sự nghiệp tốt hơn nếu không phải thi đấu dưới sự dẫn dắt của mình 

Tuy nhiên trước đây, Diego Simeone từng có thời gian làm việc cùng con trai mình tại CLB ở quê nhà River Plate. Khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV của River Plate vào năm 2008, Diego Simeone quyết định đưa Giovanni về CLB này và cho anh đá ở đội trẻ. Hè năm ngoái, Giovanni đã chuyển sang CLB Genoa của Serie A. Thậm chí ông Diego đã lặn lội sang Italy để xem con trai mình thi đấu. 

Giovanni đã không phụ sự kỳ vọng của người cha khi lập cú đúp vào lưới Juventus trong trận đấu vào tháng Mười một năm ngoái. Có một điều trùng hợp là khoảng 16 năm trước, Diego Simeone cũng đã ghi bàn vào lưới Juve khi ông đang khoác áo Lazio. Bởi vậy, sau khi cậu quý tử ghi bàn, HLV người Italy đã viết trên Twitter rằng “Thật thú vị” kèm theo 2 bức ảnh chụp ông (khi còn là cầu thủ) và con trai ăn mừng sau khi lập công vào lưới “Bà đầm già”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm