Tây Ban Nha: Tìm bắt cái bóng của Pique

26/03/2019 14:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ thì người Tây Ban Nha bắt đầu nhớ Gerard Pique, anh chàng bị huýt sáo chế giễu ở mọi sân đấu ở xứ đấu bò (trừ Camp Nou), và bị chỉ trích trên mọi trang báo vì không bao giờ che giấu suy nghĩ của mình về mọi chuyện.

 

Video Tây Ban Nha 2-1 Na Uy: Chiến thắng nhọc nhằn

Video Tây Ban Nha 2-1 Na Uy: Chiến thắng nhọc nhằn

Tây Ban Nha 2-1 Na Uy. ĐT Tây Ban Nha đã rất vất vả để giành chiến thắng 2-1 trước Phần Lan, trong trận mở màn vòng loại EURO 2020, nhờ sự tỏa sáng của Rodrigo và Sergio Ramos.

 

Những nhật báo thân Real Madrid như Marca hay AS những ngày này đã nói về trung vệ của Barcelona với một sự tôn trọng, sự luyến tiếc và cả sự gợi mở về khả năng anh quay lại La Roja, để bù đắp cho những thiếu hụt về chất lượng chơi bóng ở hệ thống phòng ngự, sau khi đã từng lên án anh như một kẻ phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ của nhà vô địch thế giới 2010, rằng anh là kẻ đáng bị nguyền rủa nhất ở xứ Catalunya.

Khoảng trống của Pique

“Pique có thể được chào đón trở lại đội tuyển quốc gia với những tràng pháo tay thật lớn”, kí giả Jaime Rincon mở lời cho HLV Luis Enrique, người một lần nữa sẽ cố gắng thuyết phục cậu học trò cũ góp sức cho Tây Ban Nha trong thời gian tới.

32 tuổi, và đang chơi một trong những mùa bóng hay nhất ở Camp Nou, Gerard Pique đã khiến tất cả phải nhung nhớ anh đến từng giây một, sau khi họ nhìn thấy những cái tên được HLV người Asturias xếp chơi bên cạnh Sergio Ramos, và không ai trong số này trụ nổi tới trận thứ hai. Thật đáng buồn ở khía cạnh thể thao với đội bóng từng khuynh đảo thế giới nhiều năm trước.

Kể từ khi lên dẫn dắt Tây Ban Nha, HLV người Asturias đã gọi 8 trung vệ để tìm ra mảnh ghép vừa vặn với Sergio Ramos, ở trận ra mắt, ông nghĩ rằng Nacho sẽ là người thích hợp, nhưng sự thiếu hụt kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã giết chết cơ hội của Nacho. Inigo Martinez, người đá chính trong trận gặp Na Uy vừa rồi, dường như lại thiếu đi cá tính cần thiết để tương xứng với phong cách của đội trưởng.

Không thể không đau đớn, khi Inigo Martinez, Diego Llorente, Mario Hermoso, Nacho, Marc Batra và Sergi Gomez nữa, đều từng được chơi bóng cạnh Sergio Ramos, nhưng tất cả họ giống như sự nhầm lẫn của số phận, và không mang tới sự thỏa mãn cho Luis Enrique.

“Sergio Ramos đã quen nhìn thấy Pique bên cạnh, người có chiều cao 1m95, kĩ thuật hoàn hảo, kĩ năng đọc trận đấu cừ khôi và trên hết là đối tác lý tưởng với Ramos ở hàng phòng ngự”, Jaime Rincon ca ngợi người đã chia tay La Roja với tất cả sự hiểu biết của mình về hậu vệ này.

Những người yêu mến Tây Ban Nha dần dần nhận thấy rằng, mỗi trận đấu không có Pique trở nên khó khăn hơn, những khoảng trống nhiều hơn trước khung thành của De Gea, và họ thấy Sergio Ramos trở nên cô đơn hơn trong nhiệm vụ bảo vệ đội bóng của mình.

Lời cuối của Pique

“Tôi sẽ tập trung thời gian còn lại cho Barcelona”, khi Gerard Pique nói lời chia tay, thật đúng thời điểm, những người căm ghét anh cảm thấy hả hê, vì họ đã bớt đi được sự thù địch, những người khác cảm thấy nhẹ lòng, vì họ không còn phải nghĩ xem sẽ chế giễu anh thế nào từ trên các khán đài. Và với họ, cuộc chia tay của trung vệ 32 tuổi này giống như một sự giải thoát.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Tây Ban Nha 2-1 Na Uy, vòng loại EURO 2020

Hầu hết những người yêu bóng đá ở xứ đấu bò thường xem nhẹ cống hiến của trung vệ luôn gây sóng gió này. Họ chỉ nghe thấy những gì anh nói về sự độc lập của xứ Catalunya, về những bất công tại La Liga, và cố tình tảng lờ giá trị chơi bóng mà anh mang tới sân cỏ. Những sai lầm tại World Cup 2018 có thể là mũi tên tẩm độc đã hạ gục khát khao cống hiến của Pique cho Tây Ban Nha, và đó lại trở thành lý do lớn để những cổ động viên thông thái cho rằng, anh đã hết thời và đáng bị tống khứ khỏi màu áo này.

Nhưng ngay lúc này đây, họ cảm thấy mất mát khi Pique không có ở trên sân. Nó giống như việc người Tây Ban Nha đã không còn Iker Casillas, Xavi Hernandez, Xabi Alonso và mới hơn nữa là Andres Iniesta, những huyền thoại vĩnh cửu đã lần lượt rời bỏ màu áo đỏ này, sau khi đã để lại sau lưng những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.

Họ đã ruồng rẫy Pique, để giờ lại thấy anh đáng giá đến chừng nào với La Roja, trong hành trình trở lại với đỉnh cao của bóng đá.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm