Clip tri ân của Barca với Carles Puyol:'Cậu bé tóc xù còn ghi bàn nhiều hơn cả Romario'

16/05/2014 10:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, Barca đã công bố clip tri ân về Carles Puyol, cầu thủ đã tuyên bố treo giày vào cuối mùa giải. Trong clip này có hình cảnh của Puyol từ năm 14 tuổi cùng nhiều lời tri ân của những HLV, cầu thủ từng gắn bó với anh.

Tại CLB quê nhà Pobla de Segur, ban đầu Puyol thi đấu ở vị trí thủ môn. Nhưng sau đó, do chấn thương ở vai nên Puyol đã chuyển sang thi đấu ở vị trí... tiền đạo. Phải đến khi Puyol chuyển tới Barca vào năm 1995, anh mới được sử dụng ở các vị trí như tiền vệ phòng ngự, hậu vệ phải.

Vào năm 1992, Puyol đã có dịp xuất hiện trên truyền hình. Khi đó, chủ tịch của Pobla de Segur, Llorenc Cortina đã giới thiệu Carles Puyol. "Tôi muốn mời cậu ấy đến Barcelona, nhưng cậu bé khá rụt rè. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Cậu ấy là một chân sút hàng đầu. Ghi bàn nhiều hơn cả Romario", ông Llorenc Cortina nói. Và khi vị chủ tịch của Pobla de Segur chỉ vào Puyol, ông nói một cách trìu mến: "Cậu bé có mái tóc xù. Người bạn của chúng ta, Carles Puyol". Cả hội trường liền chú ý đến một thiếu niên rụt rẻ có mài tóc xù, người mà sau này đã trở thành đội trưởng của Barca, Carles Puyol, khi đó mới 14 tuổi.

Những người đã có ảnh hưởng tới Carles Puyol như ông Martinez Vilaseca (người đưa Puyol tới Barca), Josep Gonzalvo (cựu HLV của đội Barca B), HLV Louis van Gaal... đều cảm thấy tự hào khi nhắc đến anh. Patrick Kluivert thì nói một cách hài hước về Puyol: "Carles, tôi thật hạnh phúc khi là đồng đội với cậu và đã không bị cậu theo kèm".

Demetrio Albertini, cựu cầu thủ của Barca, lại chào mời Puyol tới Milan: "Puyi, bây giờ cậu có thể đến Milan. Thật hạnh phúc khi là bạn bè với cậu".

Ông Tono De La Cruz, cựu cầu thủ của Barca thì buồn bã nói: "Puyi, thật không dễ dàng cho tôi để tưởng tượng về bóng đá mà thiếu vắng hình bóng của cậu".

Luis Enrique, cựu đội trưởng của Barca cầm băng thủ quân của đội bóng xứ Catalunya và cảm ơn Puyol: "Cám ơn vì cậu đã trông nom chiếc băng thủ quân này". Puyol chính là người thừa kế băng đội trưởng của Luis Enrique khi cầu thủ này treo giày.

Những người đồng đội như Xavi, Iniesta, Pique cũng bày tỏ cảm xúc của mình khi nói lời tri ấn với Puyol. Họ cùng với Puyol đã có nhiều kỉ niệm vui buồn bên nhau ở Barca lẫn ĐT Tây Ban Nha. Dani Alves, hậu vệ của Barca nói: "Đội trưởng, anh là một chiến binh". Cesc Fabregas thì nói đầy nuối tiếc: "Chúng tôi sẽ nhớ anh, bạn của tôi".

Eric Abidal, đồng đội cũ của Puyol thì bồi hồi nhớ lại: "Một lần nữa xin cám ơn cậu vì hành động cao đẹp ở trận chung kết Champions League 2011, khi để tôi nâng chức vô địch".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm