Hạ Darmstadt 3-0, Bayern gây sức ép lên Dortmund

20/09/2015 06:07 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Dortmund phải chạm trán Bayer Leverkusen ở vòng đấu này là một cơ hội để Bayern bứt tốc. Tối qua, dù phải làm khách, và không cần sử dụng đội hình mạnh nhất, Bayern Munich vẫn đè bẹp tân binh Darmstadt 3-0 để tạm thời độc chiếm ngôi đầu bảng.

Trước vòng đấu này, Darmstadt là 1 trong 4 đội bóng chưa hề thua sau 4 vòng đấu (3 hòa, 1 thắng), bên cạnh Bayern, Dortmund, và Wolfsburg. Vòng trước, họ đã gây sốc khi quật ngã Leverkusen 1-0 ngay tại BayArena. Chính vì thế, không ít người cho rằng Bayern cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước tân binh này.

Nhưng Bayern không phải Leverkusen. Ở Darmstadt tối qua, thầy trò Pep Guardiola đã chứng minh sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp giữa họ và phần còn lại của Bundesliga.

Đó là trận đấu mà Pep không sử dụng Lewandowski, Philipp Lahm, Thiago Alcantara, Robben trong khi Xabi Alonso và Mueller chỉ vào sân trong hiệp hai. Những cầu thủ còn rất trẻ như Kingsley Coman (19 tuổi) và Joshua Kimmich (20 tuổi) đá chính ngay từ đầu và chơi rất chững chạc. Và như thường lệ, Bayern vẫn là đội áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng: 81%. Họ dứt điểm tới 18 lần, so với chỉ 5 lần của đội chủ nhà, và vì thế không quá khó hiểu khi dễ dàng ghi được ba bàn thắng.

Tỷ số trận đấu được mở ở phút 20 với bàn thắng mang đậm dấu ấn tân binh khi Douglas Costa là người kiến tạo còn Arturo Vidal ghi bàn đầu tiên trong màu áo Bayern với một cú sút sấm sét. Sau giờ nghỉ, Bayern tiếp tục duy trì áp lực và ghi được thêm hai bàn thắng nữa nhờ công rất lớn của Sebastian Rode. Tiền vệ 24 tuổi này kiến tạo cho Kingsley Coman nhân đôi cách biệt ở phút 62, và sau đó tự mình ấn định chiến thắng 3-0 chỉ sau đó đúng… 1 phút.

Ở trận này, nếu như Mueller, Douglas Costa, Joshua Kimmich và Xabi Alonso dứt điểm tốt hơn nữa thì tỷ số đã không dừng lại ở 3-0 nghiêng về phía đội khách. Nhưng dẫu sao, chừng ấy cũng là quá đủ để Bayern độc chiếm ngôi đầu ít nhất là 1 ngày trước khi Dortmund tiếp Bayer Leverkusen trong ngày hôm nay.

Và áp lực với Dortmund còn đến từ phía dưới họ nữa. Với chiến thắng 2-0 trước Hertha Berlin, Wolfsburg tiếp tục bất bại sau 5 vòng đấu, và chỉ còn kém Dortmund đúng 1 điểm.

Trong khi đó, đội hạng ba mùa trước Borussia Moenchengladbach tiếp tục màn khởi đầu cực kỳ tồi tệ khi gục ngã 0-1 trên sân Cologne. Chưa giành được điểm nào sau 5 vòng đấu, đội bóng này vẫn chết dí ở dưới đáy BXH.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm