HLV Tuchel: 'Cầu thủ PSG muốn kết thúc mùa giải, đi nghỉ luôn sau trận thua MU'

12/03/2019 16:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Thomas Tuchel cho biết nhiều cầu thủ của PSG muốn đi nghỉ mát vì mùa giải 2018/19 đã kết thúc sau trận thua 0-2 trước MU ở lượt về vòng 1/8 và bị loại khỏi Champions League.

Zinedine Zidane trở lại Bernabeu: Giải cứu Real Madrid từ bóng tối

Zinedine Zidane trở lại Bernabeu: Giải cứu Real Madrid từ bóng tối

Trong sự hỗn loạn ở Bernabeu, người đã đưa Real Madrid tới những đỉnh cao chói lọi tại châu Âu, đã có sự trở lại đầy bất ngờ.

Mặc dù giành chiến thắng 2-0 trước MU ở lượt đi nhưng thất bại 1-3 trong trận lượt về vòng 1/8 đã khiến PSG bị loại khỏi Champions League theo kịch bản không thể cay đắng hơn. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, HLV Thomas Tuchel cho biết PSG vẫn chưa quên được nỗi buồn của thất bại trước MU.

"Chỉ vài ngày sau trận đấu, nhiều cầu thủ đã muốn kết thúc mùa giải này và đi nghỉ mát" – chiến lược gia người Đức chia sẻ. "Đó không phải là một sự lựa chọn tích cực".

"PSG không thể vô địch Champions League ở mùa giải này, nhưng đó là cơ hội để chúng tôi hành động như những nhà vô địch. Toàn đội đều cảm thấy buồn bã và tức giận. Thật khó để phân tích trận đấu. Tôi nghĩ đó là một tai nạn và không có lời giải thích hợp lý nào. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, nhưng sự căng thẳng đã tăng lên khi trận đấu diễn ra".

Chú thích ảnh

HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh: "Các cầu thủ của tôi đã tập luyện nghiêm túc. Tôi cảm thấy khác với Presnel Kimpembe. Nếu cậu ấy cảm thấy như vậy về bản thân thì nên thay đổi mọi thứ. Đây không phải là lúc để giải thích".

"Bạn phải biết cách chấp nhận thất bại và tiếp tục tiến lên. Đó là thể thao. Chúng tôi có cơ hội để trở thành những nhà vô địch, và đó là thử thách của chúng tôi, đối với tôi và đội ngũ huấn luyện, để thúc đẩy các cầu thủ mỗi ngày. Trận đấu với Dijon vào thứ 3 là liều thuốc tốt nhất".

Chú thích ảnh

Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn khẳng định rằng thất bại trước MU và bị loại khỏi Champions League chỉ là tai nạn đối với PSG.

"Tôi biết rằng đã có rất nhiều vụ tai nạn như vậy trong vài năm qua. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên xảy ra với tôi. Chúng tôi phạm 2 sai lầm đến từ cá nhân, và sau đó là sai lầm tới từ trọng tài khi tham khảo VAR" – chiến lược gia người Đức kết luận.

"Để vượt qua trở ngại thì cần phải đưa ra giải pháp. Chúng tôi cần thêm may mắn để vượt qua nỗi đau và tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi không hề đơn độc. Ý tôi là, những nhân vật vĩ đại như Michael Jordan và Roger Federer cũng đã thất bại và rồi họ cũng đã vượt qua điều đó".

VIDEO: Bàn thắng và highlights Real Valladolid 1-4 Real Madrid, vòng 27 La Liga

Thành Đạt
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm