Sarri: 'Kepa đã phạm sai lầm rất lớn nhưng chúng tôi không muốn giết chết cậu ấy'

27/02/2019 08:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Maurizio Sarri khẳng định rằng Kepa Arrizabalaga đã phạm một sai lầm lớn nhưng Chelsea sẽ không hủy hoại sự nghiệp của thủ môn người Tây Ban Nha.

TIẾT LỘ: Nội bộ Chelsea chia rẽ sau sự cố của Kepa và Sarri

TIẾT LỘ: Nội bộ Chelsea chia rẽ sau sự cố của Kepa và Sarri

Một nguồn tin cho biết việc Kepa từ chối rời sân trong trận chung kết League Cup vừa qua đã khiến nội bộ của Chelsea chia rẽ.

Trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Tottenham tại vòng 28 Premier League, HLV Maurizio Sarri đã lên tiếng cảnh báo thủ môn Kepa Arrizabalaga, đồng thời khẳng định quyền lực của ông tại Chelsea.

Chú thích ảnh

"Chúng tôi có thể từ bỏ cậu ấy, hoặc có thể không" - chiến lược gia người Italia phát biểu. "Tôi muốn gửi thông điệp tới toàn đội. Thông điệp là Kepa có thể ra sân hoặc phải ngồi dự bị".

"Cậu ấy đã phạm một sai lầm rất lớn nhưng chúng tôi cần biết khoan dung. Chúng tôi không muốn giết cậu ấy".

HLV Maurizio Sarri nói tiếp: "Cesar Azpilicueta đã nói chuyện với tôi ngay sau trận đấu, rồi cậu ấy đã nói chuyện với Kepa. Hôm qua, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Mọi thứ đã được làm rõ ràng trong phòng thay đồ".

"Willy Caballero là một người đàn ông tuyệt vời. Cậu ấy là hình mẫu trong phòng thay đồ từ tính cách, hành động cho tới tất cả mọi thứ. Vì vậy tôi nghĩ rằng cậu ấy đã sẵn sàng".

Chú thích ảnh

Cuối cùng, chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận bản thân đang gặp áp lực trước sức ép từ người hâm mộ Chelsea trong thời gian gần đây.

"Dĩ nhiên tôi có thể hiểu được cảm xúc của các CĐV" - HLV Maurizio Sarri chia sẻ. "Tôi hiểu bởi vì họ đã quen với chiến thắng. Tôi muốn họ cổ vũ nhiều hơn nữa cho các cầu thủ của tôi chứ không phải cho tôi".

VIDEO: Kepa Arrizabalaga chống đối HLV Maurizio Sarri ở trận Chung kết cúp Liên đoàn Anh

Kepa đã  từ chối thay người trong hiệp phụ trận chung kết cúp Liên đoàn Anh với Man City cuối tuần qua. Bên ngoài đường pitse, HLV Maurizio Sarri đã tỏ ra rất tức giận trước hành động này của thủ môn người Tây Ban Nha. Ông đã kiềm chế hơn khi Chelsea bước vào loạt sút luân lưu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận 3-4 trước Man City.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, HLV Maurizio Sarri nói rằng ông và Kepa đã hiểu lầm nhau. Chiến lược gia người Italia muốn sử dụng Willy Caballero cho loạt luân lưu vì hiểu Man City và được đánh giá cao ở khả năng cản phá phạt đền. Tuy nhiên Kepa cho rằng HLV Maurizio Sarri muốn thay anh vì chấn thương. Lúc đó, thủ môn người Tây Ban Nha phải nhận sự chăm sóc của bác sĩ sau hai tình huống nỗ lực cứu thua liên tiếp. Khi được yêu cầu rời sân, Kepa đã ra dấu hiệu và muốn thi đấu tiếp.

Chú thích ảnh

Trái với bình thản khi họp báo, chiến lược gia người Italia được cho là đã nổi nóng, nặng lời với Kepa trong phòng thay đồ. Tờ The Sun cho biết: "Đầu tiên, ông ấy hét về phía Kepa và nói với cậu ta rằng nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn và ông có quyền đổi một chân sút không thể ghi bàn với một người khác. Rồi ông ấy nói là vị trí thủ môn cũng như vậy. Nếu ông ấy tin rằng một thủ môn có thể làm tốt hơn người khác, ông ấy có thể thay người".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm