Những điều cần biết về John Stones, mục tiêu số một của Mourinho

22/07/2015 19:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Như HLV Mourinho thừa nhận mới đây, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cho trung vệ trẻ John Stones nhưng ngay lập tức bị Everton từ chối.

The Blues sẽ không bỏ cuộc và dự kiến họ sẽ đưa ra lời đề nghị tiếp theo trị giá 26 triệu bảng cuối tuần này, thậm chí họ còn có thể tăng lên 34 triệu nếu Everton vẫn tiếp tục cứng rắn.


Mourinho rất hâm mộ John Stones

Một khi vị chiến lược gia 52 tuổi đã bày tỏ công khai ý định chiêu mộ ai đó thì chắc chắn cầu thủ này phải có những tiềm năng đặc biệt để phát triển.

Vậy thì John Stones là ai? Anh có những gì nổi bật khiến Mourinho mê mệt như vậy?

Tiểu sử

Họ tên: John Stones

Tuổi: 21 (28/05/1994)

Nơi sinh: Barnsley, Anh Quốc

Vị trí sở trường: Hậu vệ (Trung vệ hoặc Hậu vệ phải)

Chiều cao: 188cm

Cân nặng: 70kg

Sự nghiệp thi đấu

John Stones bắt đầu sự nghiệp tại CLB Barnsley – nơi anh có màn ra mắt tại Giải hạng nhất Anh tháng 3/2012 và thi đấu 28 trận ở CLB vùng Yorkshire này. Hậu vệ trẻ này sau đó gia nhập Everton vào tháng 1/2013 với giá 3 triệu bảng và có trận ra mắt cho CLB thành phố cảng Liverpool hồi tháng 8/2013 gặp Stevenage tại cúp Liên đoàn.


Stones đã có 4 lần góp mặt trong màu áo "Tam Sư"

2 mùa giải gần đây tại sân Goodison Park, John Stones thường xuyên được trao cơ hội và tổng cộng anh đã có 54 lần ra sân cho The Toffees.

Năm 2014, trung vệ đội tuyển U21 Anh này đã có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Golden Boy bên cạnh những tài năng trẻ khác như Gerard Deulofeu, Calum Chambers, Reheem Sterling và Luke Shaw.

Đối với cấp độ đội tuyển, John Stones đã trải qua đủ mọi cấp độ từ U19 cho đến quốc gia. Anh chính là thành viên đội U20 Anh tham dự giải U20 thế giới vào tháng 5/2013.

Ngôi sao trẻ này đã có 4 lần góp mặt trong màu áo “Tam sư” sau khi ra mắt hồi tháng 5/2014. Tuy nhiên đến nay Stones vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Phong cách chơi bóng

John Stones sở hữu khả năng đọc trận đấu tuyệt vời và luôn tỏ ra cực kỳ tự tin trong khoản giữ bóng cũng như chuyền bóng ngắn. Tài năng trẻ này là sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh – môt điều rất quan trọng với trung vệ thời nay. Ngoài ra, tố chất thủ lĩnh cũng được các chuyên gia đánh giá rất cao ở Stones.

Cầu thủ 21 tuổi cũng là một con quỷ thật sự trên không. Tỉ lệ giành chiến thắng trong các cuộc đấu trên cao của Stones là 2,6/trận, tại Chelsea chỉ có John Terry là tiệm cận được con số này.

“Cậu ấy có những tố chất tuyệt vời về thể hình, khả năng bật nhảy tốt. Cậu ấy cũng rất nhanh và mạnh trong việc 1 đấu 1. Stones bình tĩnh hơn bất cứ trung vệ trẻ nào khác. Cậu ấy giữ quả bóng không khác nào Rio Ferdinand”, HLV U21 Anh Gareth Southgate miêu tả cậu học trò.

John Stones sẽ phát triển hết khả năng tại Chelsea

Nếu gia nhập Chelsea mùa này, không nhiều khả năng John Stones sẽ có suất trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho cặp trung vệ Terry và Cahill trong suốt chặng đường dài của mùa giải.

Quan trọng hơn, anh sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ bậc tiền bối John Terry – người mà Stones luôn xem như là hình mẫu trong sự nghiệp của mình. Khi mà đội trưởng của Chelsea không còn nhiều năm để chơi bóng đỉnh cao thì chắc chắn trung vệ trẻ này sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những kinh nghiệm dày dạn của Terry.

Ngoài ra, được nhào nặn dưới tay một người nổi tiếng “chăm” hậu vệ giỏi như Jose Mourinho thì chắc chắn kỹ năng phòng ngự của John Stones sẽ ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Không biết chừng khi đó bóng đá Anh sẽ lại có một Rio Ferdinand hoặc John Terry mới.

H.N
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm