MU không phải vội vã bổ nhiệm Ole

20/03/2019 06:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU quả thực thi đấu vô cùng khởi sắc dưới sự chỉ đạo của Ole Solskjaer, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để “Quỷ đỏ” phải vội vã bổ nhiệm HLV người Na Uy thành thuyền trưởng chính thức.

TIẾT LỘ: Solskjaer nổi giận, ‘sấy tóc’ học trò sau khi MU bị loại khỏi FA Cup

TIẾT LỘ: Solskjaer nổi giận, ‘sấy tóc’ học trò sau khi MU bị loại khỏi FA Cup

HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer cho rằng các cầu thủ của ông đã chơi thứ bóng đá hời hợt và thiếu quyết tâm y hệt dưới triều đại của Jose Mourinho.

Dấu ấn Solsa

MU vừa nhận 2 thất bại liên tiếp tại Premier League và FA Cup lần lượt trước Arsenal và Wolves. Tuy nhiên, người ta chẳng thể nào trách móc được Ole Solskjaer. Những gì ông làm được từ khi nhậm chức tại Old Trafford tới nay là ấn tượng hơn David Moyes, Jose Mourinho hay Louis van Gaal từng thể hiện.

Tính riêng ở Premier League, trong quãng thời gian ngắn ngủi, Solskjaer đã giành được 10 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua duy nhất 1 trận. MU vị thế một đội bóng có hiệu số là 0 thì bây giờ con số này đã thành 18. Họ ghi được 29 bàn thắng, ít hơn Man City và Liverpool, nhưng chỉ để lọt lưới 11 lần, ít nhất giải đấu. Nếu tính thành tích từ khi Solsa tiếp quản MU thì thậm chí, “Quỷ đỏ” còn đang dẫn đầu bảng.

Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới chiến tích vượt qua Paris Saint-Germain để lọt vào vòng tứ kết Champions League năm nay của Man United. Dù nhận thất bại 0-2 ở trận lượt đi nhưng Solskjaer và các học trò đã lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên đất Pháp.

Chính bởi những khởi sắc trong thành tích thi đấu của Man United, không ít tin đồn cho rằng Ole Solskjaer sẽ tiếp tục tại vị ở Old Trafford vào mùa giải tới. Hơn thế, báo chí Anh vài ngày gần đây đã đăng thông tin HLV Na Uy hoàn toàn có thể nhận quyết định bổ nhiệm làm HLV chính thức trong đợt các đội tuyển quốc gia tập trung lần này.

Không nên quá vội vàng

Thành công của Ole Solskjaer làm nhiều người liên tưởng tới thành công Zinedine Zidane cùng Real Madrid, hay Luis Enrique cùng Barcelona. Điểm chung của họ là đều giành được thành công trên hai cương vị cầu thủ lẫn HLV. Zidane trước khi dẫn dắt Real Madrid tới 3 chức vô địch Champions League liên tiếp mới chỉ đang tập sự cầm quân đội trẻ Los Blancos. Trong khi đó, Enrique trước khi cùng Barcelona đạt cú ăn 3 năm 2015 cũng phải trải qua những thất bại khi dẫn dắt Celta Vigo và Roma.

Nhưng cần phải nhớ rằng, trong đội hình của Real Madrid và Barcelona khi đó sở hữu hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, cùng với là dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới giàu kinh nghiệm chinh chiến. Nhìn lại MU thời điểm này, họ chỉ có Paul Pogba và David de Gea được coi là đẳng cấp thế giới. Còn những tên tuổi khác chỉ đang ở đẳng cấp châu lục hay thậm chí mới ở dạng tài năng trẻ đang phát triển.

Ole Solskjaer có thể giải quyết vấn đề tâm lý và thậm chí đưa ra một số chiến thuật phù hợp với đội hình của MU nhưng đó chỉ là phương án ngắn hạn. Vấn đề của “Quỷ đỏ” nằm ở những cái tên trong đội hình. Họ chi nhiều tiền nhưng chất lượng không đi đôi với điều đó. Romelu Lukaku giai đoạn đầu mới về Old Trafford liên tục được so sánh với Alvaro Morata của Chelsea xem ai “ngon” hơn nhưng rồi tới giờ, chẳng ai muốn nhắc đến hai cái tên này nữa. Điều tương tự cũng diễn ra với Nemanja Matic thời kỳ đầu nhưng tuổi tác và chấn thương khiến anh sa sút phong độ. Chưa kể tình hình nhân sự hàng phòng ngự của MU từ sau thời Sir Alex Ferguson tới nay vẫn chưa bao giờ có thể đem lại sự yên tâm cho các CĐV.

Bổ nhiệm Ole Solskjaer hay bất kỳ ai ở thời điểm này là quyết định cực kỳ vội vàng và thiếu tính hợp lý. MU cần một người vạch ra được con đường đi lâu dài cho đội bóng, có kinh nghiệm dẫn dắt tại các giải đấu lớn và yếu tố cuối cùng không kém phần quan trọng chính là hiểu được tâm lý các cầu thủ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm