Man United 3-0 Ipswich: Martial lại ghi bàn, Rooney nổ súng, Man United thăng hoa

24/09/2015 05:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV “Quỷ đỏ” tiếp tục có lý do để ăn mừng khi không những đội nhà giành chiến thắng dễ dàng mà cả Rooney lẫn Martial đều lập công. Chiến thắng 3-0 của Man United còn có sự đóng góp của tài năng trẻ Andreas Pereira.

Dù chỉ gặp đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất, Man United đã ra sân với đội hình khá mạnh. David De Gea vẫn bắt chính, Smalling và Blind đá cặp ở vị trí trung vệ trong khi Wayne Rooney vẫn xuất phát ở phía trên. Bên cạnh anh là Fellaini trong khi Anthony Martial dự bị.

Phút 23 trận đấu, Rooney chính thức mở tài khoản ở đấu trường quốc nội mùa này sau một pha thoát xuống rồi dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái, hạ gục thủ thành của Ipswich.


Rooney đã biết ghi bàn

Niềm vui của người hâm mộ “Quỷ đỏ” còn được nhân lên sau khi chứng kiến tài năng trẻ Andreas Pereira đá phạt đẹp mắt gia tăng cách biệt cho đội nhà ở phút 60. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ U20 Brazil ở mùa giải này.


Dấu ấn đầu tiên của Pereira ở mùa này

Người ấn định tỉ số trận đấu không ai khác là Anthony Martial, cầu thủ vào sân thay cho Juan Mata. Tiền đạo người Pháp nhận bóng trước vòng cấm rồi có pha sửa lòng gọn gàng vào góc xa đánh bại thủ môn Bialkowski. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng này.


Martial lại nổ súng

Ở vòng 4, Man United tiếp tục được chơi trên sân nhà Old Trafford để tiếp đón đại diện đến từ Championship Middlesbrough vào ngày 27 hoặc 28/10.

Thông tin trận đấu

Man Utd: De Gea; Valencia, Smalling (Jones 70’), Blind, Young; Schweinsteiger, Pereira, Herrera; Mata (Martial 70’); Rooney (Depay 81’), Fellaini.

Ipswich: Bialkowski; Emmanuel, Yorwerth, Malarcczyk, Parr; Coke, Bru, Tabb (Toure 75’), Oar; Murphy (Sears 61’), McGoldrick (Pitman 61’)

Bàn thắng: Rooney 23’, Pereira 60’, Martial 90’

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm