Man City không giành C1, Pep Guardiola vẫn được gia hạn hợp đồng với lương siêu khủng

20/05/2019 14:33 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola đã chinh phục đủ các danh hiệu quốc nội cùng với Man City, song thành công tại châu Âu vẫn là nỗi khắc khoải của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Bởi thế, ông sẽ ở lại, để quyết tâm thực hiện nốt những mục tiêu còn dang dở.

 

Bị CĐV Man City tấn công, Gary Neville vẫn phải ca ngợi Pep Guardiola

Bị CĐV Man City tấn công, Gary Neville vẫn phải ca ngợi Pep Guardiola

Cựu cầu thủ của MU, Gary Neville đã bị CĐV Man City ném chai nước ngọt vào người ở bên ngoài sân Amex, nơi trận đấu giữa Man City và Brighton diễn ra.

Bản hợp đồng hiện tại của Pep có thời hạn đến năm 2021. Và trong phát biểu gần nhất, ông đã quả quyết sẽ hoàn tất thời hạn này, bất kể Man City có bị cấm thi đấu tại Champions League vì vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA hay không. Như vậy,  Man City sẽ là đội bóng mà Pep gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp, hơn cả Barca (4 năm) và Bayern Munich (3 năm). Thậm chí, Pep còn có thể gắn bó lâu hơn nữa với Man City, bởi theo tin từ The Sun, ban lãnh đạo CLB có thể sẽ "trói chân" ông một lần nữa, với bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. 

Ngoài lý do là mức lương khủng (20 triệu bảng/năm – cao nhất thế giới), một lý do mà Pep quyết định tiếp tục gắn bó với Man City chính là vì những dự định còn dang dở của mình. Bởi ai cũng biết, ông là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và không bao giờ tự hài lòng với chính mình.

Đó là một tin chẳng vui vẻ gì cho toàn bộ Premier League, ít nhất là trong hai mùa giải tới. Trong khi đó, người ta sẽ hồi hộp chờ đợi diện mạo mới của Man City tại châu Âu, khi mà Pep đang khao khát Champions League hơn bao giờ hết, khi lần gần nhất ông đăng quang ở đấu trường này, cách đây đã 7 năm.

Với Pep, Man City đã trở thành đội quán quân Premier League đầu tiên sau 1 thập kỷ bảo vệ được ngôi vương, là đội đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn ba quốc nội. Thậm chí là ăn tư quốc nội, nếu tính cả chiến thắng ở trận tranh Community Shield hồi đầu mùa.

Sau mùa giải đầu tiên trắng tay ở Etihad, Pep đã giành 6 danh hiệu ở hai mùa giải kế tiếp, gần bằng số danh hiệu mà ông đạt được trong 3 năm gắn bó với Bayern Munich (7). Cú ăn ba ở mùa giải này, giúp Pep vượt qua Mourinho về số danh hiệu trong sự nghiệp (27 so với 25).

Đó là những thống kê về mặt danh hiệu. Còn về con người và lối chơi, Pep thực sự đã nâng tầm Man City lên một đẳng cấp mới, so với thời Roberto Mancini và Manuel Pellegrini, những HLV cũng đã đưa Man Xanh vô địch Premier League. Man City dưới thời Pep vừa chơi đẹp, vừa hiệu quả, và thể hiện triết lý xuyên suốt. Họ cũng có một chiều sâu đáng nể về lực lượng, là một khối đoàn kết cả trên sân cỏ và phòng thay đồ.

Man City ăn ba, kết quả Man City vs Watford, Man City Pep Guardiola, Man City, cúp FA, Ngoại hạng Anh, Cúp C1, Man City cúp C1, Guardiola Cúp C1, Pep danh hiệu Man City
Man City của Pep đã thống trị bóng đá Anh...

Tuy nhiên, Pep chưa bao giờ tự hài lòng với chính mình. Và điều đó cũng hoàn toàn có lý do, bởi Man City của ông mới chỉ thống trị ở trong nước, chứ chưa là gì ở châu Âu cả. Thậm chí, trong 3 mùa giải vừa qua, Man xanh còn không một lần vượt qua vòng tứ kết Champions League. Họ bị Monaco loại ở vòng 1/8 mùa 2016-17, bị Liverpool đá bay ở vòng tứ kết mùa 2017-18, và đau đớn nhất có lẽ là cú ngã trước Tottenham ở tứ kết mùa giải này.

Thành tích ấy kém hẳn so với hồi dẫn dắt Bayern với 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết. Và tất nhiên, nó thua xa thành tích của Pep ở Barcelona, với 2 chức vô địch Champions League. Rõ ràng, Man City của Pep chưa đủ bản lĩnh, sự lỳ lợm, và cả may mắn nữa, để có thể thành công ở sân chơi danh giá này.

Pep ở Bayern Munich dù không thể vô địch Champions League như ở Barca, nhưng ít nhất họ cũng có hai danh hiệu quốc tế là Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, cùng trong năm 2013. Còn thành tích ở châu Âu của Pep tại Man City vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Ông hoàn toàn không bằng lòng với sự thật phũ phàng ấy.

Man City ăn ba, kết quả Man City vs Watford, Man City Pep Guardiola, Man City, cúp FA, Ngoại hạng Anh, Cúp C1, Man City cúp C1, Guardiola Cúp C1, Pep danh hiệu Man City
...Nhưng ở châu Âu vẫn là một nỗi khắc khoải

 

Những danh hiệu Pep đã đạt được ở Man City

Premier League: 2017–18, 2018–19

FA Cup: 2018–19

EFL Cup: 2017–18, 2018–19

FA Community Shield: 2018

Những danh hiệu chưa đạt được

- Champions League

- Europa League

- Siêu cúp châu Âu

- FIFA Club World Cup

VIDEO: Bàn thắng và highlights Man City 6-0 Watford, chung kết FA Cup 2019

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm