Man City bảo vệ thành công chức vô địch: Lịch sử dưới chân thày trò Guardiola

13/05/2019 08:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mùa 2018-19 chính thức khép lại. Cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool đã tìm ra lời giải. Man City tận dụng triệt để quyền tự quyết của kẻ dẫn đầu để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

MU kết thúc mùa giải 2018-19: Vẫn phải tin vào Ole Gunnar Solskjaer

MU kết thúc mùa giải 2018-19: Vẫn phải tin vào Ole Gunnar Solskjaer

Thời điểm Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm là HLV chính thức cũng đánh dấu sự sa sút khó hiểu của MU. Bây giờ, điều họ cần làm là phải nghĩ tới chuyện tái thiết cho mùa bóng mới.

Premier League mùa 2018-19

Vô địch: Man City

Dự Champions League: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Dự Europa League: Arsenal, Man United

Vua phá lưới: Sadio Mane, Mo Salah, Pierre-Emerick Aubameyang (22 bàn)

Găng tay Vàng: Alisson Becker

Vua kiến tạo: Eden Hazard

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: Virgil van Dijk

Xuống hạng: Cardiff, Fulham, Huddersfield Town

Lên hạng Premier League: Norwich, Sheffield United

Chú thích ảnh

Lần gần nhất cuộc đua vô địch Premier League chỉ được phân định đến vòng cuối cùng là mùa giải 2011-12. Những Vincent Kompany, David Silva hay Sergio Aguero sẽ rất nhớ mùa bóng ấy, bởi họ đã chiến đấu kiên cường cùng kình địch MU và cuối cùng vượt lên, mang về chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Etihad.

Liverpool mở màn, Man City tăng tốc

7 năm đã qua, và Man City lại một lần nữa trở thành nhân vật trong cuộc đua song mã cho ngày phán quyết ngôi vương. MU năm 2012 được thay thế bằng Liverpool 2019. Khát khao của đội chủ sân Anfield là rất rõ ràng, bởi họ chưa từng vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh thời điểm mang tên gọi Premier League.

Nếu ví cuộc đua vô địch ở vòng 38 như một chặng đua F1 tại nước Anh, chiếc xe Liverpool là kẻ vượt lên phía trước từ phút 17. Đường căng ngang miễn chê của Trend Alexander-Arnold mở ra cơ hội lập công cho Sadio Mane, nhân tố quan trọng ở sân Anfield trong thời điểm Mohamed Salah và Roberto Firmino không thể ra sân vì chấn thương. Lập tức, bảng xếp hạng đem đến vị thế nhà vô địch cho Liverpool.

10 phút sau, những cổ động viên Liverpool nhận được tin vui từ sân AMEX. Nhà ĐKVĐ Man City bất ngờ bị thủng lưới sau một cú đánh đầu của Glenn Murray. Brighton, một đội bóng không có thành tích tốt khi đối đầu với Top 6, tặng cho thầy trò Pep Guardiola một cái tát trời giáng. Thật không may cho những người yêu mến Liverpool, Man City phản ứng nhanh như chảo chớp. Cái tát từ Brighton đánh thức đội chủ sân Etihad, và chỉ mất 83 giây để Man City đưa ra câu trả lời. Sergio Aguero, không ai khác, mang về pha lập công thứ 21 cho chính mình ở Premier League, đồng thời đưa Man City trở lại với vị thế tranh đua với Liverpool.

Man City chỉ mất thêm 10 phút nữa để lấy lại ngôi đầu. Vòng trước Vincent Kompany tỏa sáng với một cú sút để đời mang về chiến thắng trước Leicester. Vòng này, một trung vệ khác là Laporte lên tiếng bằng một cú đánh đầu dũng mãnh, giải tỏa nỗi lo cho những cổ động viên Man City hiện diện tại thành phố duyên hải miền Nam nước Anh.

Vô địch & á quân đều xứng đáng

Bản thắng của Riyad Mahrez ở phút 64 đưa Man City tiến gần tới vạch đích. Tuyển thủ người Algeria thi đấu không mấy thuyết phục trong mùa đầu tiên hiện diện tại sân Etihad. Nhưng không ai dám chê pha đi bóng của tuyển thủ người Algeria, trước khi tung ra pha dứt điểm đẹp mắt hạ gục thủ thành Matt Ryan. Các cổ động viên Man City đã cảm nhận chức vô địch ngay trong túi áo mình, mà không cần bất cứ thông tin nào từ sân Anfield. Pha lập công từ quả đá phạt của Ilkay Guendogan chỉ đơn giản làm bữa tiệc mừng chức vô địch của Man City thêm trọn vẹn. Không cần phải chờ đợi Aguero bùng nổ ở phút bù giờ như cách đây 7 năm, người hâm mộ Man City rất thong dong nghĩ đến việc ăn mừng ra sao cho chức vô địch Premier League thứ tư.

Chức vô địch đã ở lại Man City. Thầy trò Pep Guardiola trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ chức vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh sau 10 năm. Không chạm được cột mốc 100 điểm như mùa trước, nhưng thành tích của Man City mùa này rất đáng để tự hào. Đội chủ sân Etihad không chỉ vượt qua lời nguyền của những nhà vô địch gần đây, mà còn kháng cự thành công tinh thần của Liverpool, đội bóng đi vào lịch sử với tư cách á quân Premier League vĩ đại nhất. Thầy trò Klopp không có lý do gì phải tiếc nuối, bởi chiến thắng trước Wolves là màn chuẩn bị lý tưởng cho trận chung kết Champions League với Tottenham vào đầu tháng Sáu tới.

Cuộc đua giữa Man City & Tottenham khép lại một mùa giải hấp dẫn của Premier League, từ cuộc đua vô địch tới Top 4. Hậu Premier League, các đội bóng Anh sẽ còn những nhiệm vụ tại Cúp FA & hai trận chung kết Champions League và Europa League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm