Liverool vs Tottenham: The Kop mạnh hơn nhờ bán Coutinho

31/05/2019 14:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Liverpool bán Philippe Coutinho cho Barcelona vào tháng Giêng năm ngoái nhiều người cho rằng đó là tổn thất lớn của đội bóng chủ sân Anfield. Nhưng ngược lại, Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều sau khi chia tay Coutinho và họ không hề phải luyến tiếc cầu thủ người Brazil.

CHUYỂN NHƯỢNG 30/5: Real mua tiếp cầu thủ thứ 3 sau Hazard. Sadio Mane mang tin vui cho Liverpool

CHUYỂN NHƯỢNG 30/5: Real mua tiếp cầu thủ thứ 3 sau Hazard. Sadio Mane mang tin vui cho Liverpool

Real mua tiếp cầu thủ thứ 3 sau Hazard. Sadio Mane mang tin vui cho Liverpool. Đó là những tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 30/5.

HLV Juergen Klopp có thể không biết tới cái gọi là “lý thuyết Ewing” khi Liverpool bán Coutinho cho Barca, tuy nhiên 18 tháng sau khi cầu người Brazil rời Anfield, nhà cầm quân người Đức đã vô tình chứng minh lý thuyết trên chính xác như thế nào. “Lý thuyết Ewing” vốn là khái niệm phổ biến trong thể thao Mỹ với lập luận rằng một đội thể thao sẽ thi đấu tốt hơn nếu như không có cầu thủ ngôi sao của họ. Ví dụ điển hình nhất chính là đội bóng rổ New York Knicks vào thập niên 90 của thế kỉ trước đã giành được nhiều thành công khi ngôi sao số 1 của họ là Patrick Ewing vắng mặt.

Giống như Patrick Ewing, Coutinho từng là cầu thủ quan trọng của Liverpool nhưng đội bóng của HLV Juergen Klopp đã trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều sau khi họ bán anh sang Barcelona.

Kể từ khi để ngôi sao người Brazil sang Tây Ban Nha, Liverpool đã 2 lần liên tiếp vào Chung kết Champions League. Thậm chí ở mùa giải vừa qua, Liverpool còn thiết lập nên kỷ lục về đội á quân ở Premier League có điểm số cao nhất lịch sử giải đấu này.

Coutinho, liverpool, van dijk, klopp, tottenham, barcelona, alisson, chung kết champions league, trực tiếp bóng đá
Liverpool mạnh hơn sau khi bán Coutinho

Vậy rốt cuộc làm thế nào mà Liverpool đã trở nên mạnh hơn sau khi họ bán cầu thủ tài năng nhất của mình? Điều đầu tiên mà Liverpool làm là họ đã bán Coutinho với mức giá cao nhất có thể (145 triệu euro) cho Barca. Khi mà các CĐV Liverpool còn đang tiếc nuối về sự ra đi của Coutinho, đội bóng chủ sân Anfield có thể mỉm cười vì họ đã thu về khoản tiền lớn để tiến hành nâng cấp đội hình.

Việc tiếp theo mà Liverpool làm là đầu tư một cách khôn ngoan số tiền mà họ thu về từ việc bán Coutinho. Không phải đội bóng nào cũng biết mua sắm hợp lý sau khi thu về khoản tiền lớn từ việc bán cầu thủ nhưng Liverpool của Klopp thì khác. Đội bóng chủ sân Anfield đã tức tốc chiêu mộ trung vệ Van Dijk từ Southampton. Trên thực tế, họ đã đạt thỏa thuận mua cầu thủ này gần 1 tháng trước khi bán Coutinho. Chưa dừng lại ở đó, Liverpool đã thay thế Lloris Karius, thủ môn có màn trình diễn thảm họa ở Chung kết Champions League 2018 bằng Alisson Becker, thủ môn của AS Roma với giá 64 triệu bảng (72,5 triệu euro). Van Dijk và Alisson sau đó đã chứng tỏ rằng họ là những bản hợp đồng đáng giá đến từng xu của Liverpool.

Coutinho, liverpool, van dijk, klopp, tottenham, barcelona, alisson, chung kết champions league, trực tiếp bóng đá
Van Dijk và Alisson là những bản hợp đồng đáng giá đến từng xu của Liverpool

Klopp tiếp tục mua tiền vệ đa năng Fabinho từ AS Monaco và chiêu mộ Xherdan Shaqiri từ CLB xuống hạng Stoke để tăng cường chiều sâu cho đội hình của Liverpool.

Ba cầu thủ tấn công của Liverpool là Roberto Firmino, Mohamed Salah và Sadio Mane đã trở thành mũi đinh ba đáng sợ, khiến đội bóng chủ sân Anfield không còn nhớ tới Coutinho. Cả ba đã chơi tốt khi Coutinho còn thi đấu ở Liverpool nhưng phải tới khi cầu thủ người Brazil ra đi, họ mới trở thành những chân sút không thể ngăn cản.

Sự thực là bất cứ đội bóng nào cũng phụ thuộc vào ngôi sao số 1 trong đội hình. Nhưng nhờ sự ra đi của Coutinho mà Liverpool đã tìm ra công thức mới. “Khi Coutinho còn trong đội, giải pháp của chúng tôi là đưa bóng cho cậu ấy. Nhưng bây giờ chúng tôi không còn chơi như vậy nữa và Liverpool trở nên khó lường hơn với các đối thủ”, HLV Klopp chia sẻ.

Coutinho từng được xem là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Juergen Klopp khi mà anh đã ghi 41 bàn thắng, đóng góp 37 đường kiến tạo trong 152 lần ra sân ở Premier League cho đội bóng chủ sân Anfield.

Nhưng với quyết định bán Coutinho, Liverpool chứng minh rằng không có cầu thủ nào là không thể thay thế. Bằng cách bán cầu thủ hay nhất của mình, Liverpool đã vươn lên đẳng cấp mới và trở thành đội bóng thực sự đáng gờm ở châu Âu.

VIDEO: Neymar bị Weverton “xâu kim”

Sơn Tùng

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm