Xe đạp điện có thể bị quản lý như xe máy

04/09/2018 14:20 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có trên 7.000 xe đạp điện. Xu hướng sử dụng ngày càng tăng cao, đặc biệt nhóm đối tượng học sinh. Tuy nhiên, xe đạp điện được sử dụng với công dụng tương tự như xe máy điện hoặc xe máy.

Vnews

Từ ngày 6/12: Xe máy điện, xe đạp điện sẽ phải thực hiện đăng ký bắt buộc

Từ ngày 6/12: Xe máy điện, xe đạp điện sẽ phải thực hiện đăng ký bắt buộc

Sau ngày 30/6/2016, những phương tiện trên nếu không tiến hành đăng ký mà tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo Nghị định 171 của Chính phủ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm