Thống kê cho thấy cuộc đua vô địch Premier League sẽ cực khốc liệt đến tận vòng cuối cùng

22/04/2019 22:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc đua đến chức vô địch ở Premier League đang vô cùng căng thẳng. Liverpool đã giành được 88 điểm nhưng vẫn chưa chắc chắn đoạt được ngôi vương khi mà Man City có phong độ quá tốt.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Khi số phận Liverpool nằm trong tay... MU

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Khi số phận Liverpool nằm trong tay... MU

Liverpool đang đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát vô địch Anh đã kéo dài 3 thập kỷ qua. Trớ trêu thay, để thực hiện được mục tiêu ấy, họ sẽ phải mong chờ sự giúp đỡ từ kình địch số một trong lịch sử: MU.

 

Cuộc đua danh hiệu ở Premier League có một bước ngoặt vào hôm Chủ Nhật vừa qua, khi Liverpool tái chiếm ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Cardiff với tỉ số 2-0. Tuy nhiên Man City có thể sẽ giành chức vô địch Premier League nếu như họ thắng 4 trận còn lại ở mùa giải này. Dù cho điều gì xảy ra, đây vẫn sẽ là một trong những cuộc đua chức vô địch kịch tính nhất ở Premier League khi mà hai đội bóng hàng đầu chiến đấu hết mình và thay nhau nắm giữ ngôi đầu bảng.

Theo thống kê thì vị trí đầu bảng ở Premier League mùa này đã đổi chủ tới 27 lần. Chỉ có mùa giải 2001-02, ngôi đầu bảng của Premier League mới có nhiều biến động hơn với 28 lần đổi chủ. Theo phân tích của Daily Mail, Liverpool đã vượt qua thành tích của chính họ trong quá khứ nhưng vẫn chưa chắc có thể vô địch Premier League.

Liverpool đã phá kỉ lục của chính mình

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, derby Manchester, MU vs Man City, trực tiếp MU vs Man City, Liverpool cổ vũ MU, Liverpool ủng hộ MU, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Liverpool đã giành điểm 88 điểm ở mùa giải này

Với chiến thắng trước Cardiff, Liverpool hiện đã giành được 88 điểm sau 35 vòng đấu ở Premier League. Đây đang là số điểm kỷ lục của Liverpool trong một mùa giải ở Premier League. Trước đó, điểm số cao nhất trong một mùa bóng của họ ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù là 86 (mùa giải 2008-09). Ở mùa giải 2013-14, Liverpool cũng cạnh tranh chức vô địch với Man City nhưng khi đó họ chỉ giành được 84 điểm.

Quay trở lại mùa giải này, Liverpool vẫn có thể nâng cao số điểm của mình khi mà họ còn 3 trận đấu nữa. Mặc dù vậy, trường hợp họ không vô địch vẫn có thể xảy ra.

88 điểm vẫn chưa đủ để vô địch ở mùa giải này

Hiện tại Man City đang có 88 điểm nhưng họ còn 4 trận đấu nữa. Với 88 điểm trong tay, Liverpool chưa đủ sức để vô địch. Mặc dù vậy, xét ở số điểm hiện tại (88), Liverpool đủ sức vô địch ở 15 mùa bóng trong lịch sử Premier League. Đó là các mùa 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2014-15 và 2015-16.

Có thể nói, Liverpool đang đối mặt với một đối thủ cực mạnh là Man City, đội đã lập kỷ lục là giành điểm số nhiều nhất trong một mùa giải ở Premier League (100 điểm mùa 2017-18). Dù thắng 3 trận còn lại, Liverpool vẫn không thể phá được kỷ lục 100 điểm của Man City.

Man City chỉ thua đúng 1 trận ở Premier League trong năm 2019

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, derby Manchester, MU vs Man City, trực tiếp MU vs Man City, Liverpool cổ vũ MU, Liverpool ủng hộ MU, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Sự ổn định của Man City là rất đáng nể

MU là chướng ngại lớn nhất cần phải vượt qua trong cuộc đua vô địch của Man City. Mặc dù sau trận đấu với MU, Man City còn 3 trận đấu khác nhưng Leicester, Burnley và Brighton không được xem là những đội bóng có thể cản bước Man City ở thời điểm này.

Có thể nói rằng Man City có phong độ rất tốt ở Premier League trong năm 2019. Đội bóng chủ sân Etihad thắng 13 trong số 14 trận ở Premier League trong năm nay. Chỉ có Newcastle là khiến họ phải phơi áo.

Trên thực tế, nhà ĐKVĐ Premier League chỉ đánh rơi 16 điểm trong cả mùa giải này. Liverpool thì đánh rơi 17 điểm ở mùa giải này nhưng họ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với Man City.

Hàng thủ của Man City và Liverpool đang chơi tốt

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, derby Manchester, MU vs Man City, trực tiếp MU vs Man City, Liverpool cổ vũ MU, Liverpool ủng hộ MU, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
BXH Premier League

Tính đến thời điểm này, Liverpool đã thủng lưới 20 bàn trong khi Man City là 22 bàn. Liverpool đang là đội thủng lưới ít nhất ở mùa giải này. Hàng thủ của họ đã được gia cố đáng kể nhờ tài năng của thủ môn Alisson và trung vệ Van Dijk. Với 3 trận còn lại, Liverpool vẫn có thể giữ vững thành tích chỉ thủng lưới 20 bàn ở mùa này (giữ sạch lưới 19 trận).

Về phía Man City, họ đã thủng lưới 22 bàn, tức chỉ nhiều hơn Liverpool đúng 2 bàn thua. Bên cạnh đó, Man City đã giữ sạch lưới 17 trận. Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của Liverpool và Man City trong những trận còn lại sẽ tác động rất lớn tới cuộc đua vô địch ở mùa giải này.

Man City có thể giành được 14 trận thắng liên tiếp

Liverpool và Man City đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã giành được 6 trận thắng liên tiếp kể từ khi họ hòa với Everton vào ngày 3/3 năm nay. Man City thì đã toàn thắng ở 10 trận gần nhất tại Premier League. Nếu Man City tiếp tục toàn thắng từ giờ đến cuối mùa, họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Thậm chí Man City sẽ lập kỷ lục là có chuỗi trận thắng dài thứ 2 trong một mùa giải ở Premier League (14 trận). Man City vốn đang nắm giữ kỉ lục là đội có chỗi trận thắng dài nhất trong một mùa bóng ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù (18 trận thắng, mùa giải 2017-18).

VIDEO: Bàn thắng và highlights Man City 1-0 Brighton, bán kết FA Cup

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm