VIDEO: Nhìn lại những cơn bão khủng khiếp từng đổ bộ vào Việt Nam

30/10/2019 22:14 GMT+7 | Video Xã hội

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tin bão số 5 đang mạnh dần di chuyển vào Bình Định - Ninh Thuận. Hãy cùng nhìn lại những cơn bão khủng khiếp từng đổ bộ vào Việt Nam. 

Tin bão mới nhất: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 5

Tin bão mới nhất: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 5

Tin bão mới nhất, Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5: 4 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 350km về phía Đông.

Nhìn lại những cơn bão khủng khiếp từng đổ bộ vào Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Cam-pu-chia. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Gió mạnh trên Biển, triều cường kết hợp nước biển dâng: Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Bão số 5, Tin bão, Tin bão mới nhất, dự báo thời tiết, bão số 5, bao so 5, du bao thoi tiet, thời tiết, tin bão số 5, tin bao moi nhat, bão số 5 2019, tin bão mới, bão 5
Bão số 5, Tin bão, Tin bão mới nhất, dự báo thời tiết, bão số 5, bao so 5, du bao thoi tiet, thời tiết, tin bão số 5, tin bao moi nhat, bão số 5 2019, tin bão mới, bão 5

Ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong tối và đêm nay (30/10) có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3,0m.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

Cam Ranh: Di dời gần 8.500 người đến nơi an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 17 giờ ngày 30/10, để đề phòng mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 5, trên địa bàn TP. Cam Ranh đã có 1.960 hộ với gần 8.500 khẩu đã được chính quyền địa phương di dời ra khỏi các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, đến nơi an toàn. 

Bão số 5, Tin bão, BÃO SỐ 5, bao so 5, tin bão mới nhất, bão số 5, tin bao, tin bão số 6, tin bão khánh hòa, dự báo thời tiết, du bao thoi tiet, tin bao moi nhat, bão

Cùng với đó, toàn bộ các lao động làm việc trên các lồng, bè trên vịnh Cam Ranh, bao gồm 1.715 người cũng đã được đưa lên bờ an toàn. Phần lớn người dân được di dời tập trung tại các địa phương gồm: xã Cam Phước Đồng, Cam Thịnh Đông, phường Ba Ngòi hay Cam Phúc Nam.

Sân bay Phù Cát tạm đóng cửa, hoãn 10 chuyến bay đi và đến

Chiều 30/10, ông Trần Văn Triển, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát cho biết: Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, từ 12 giờ ngày 30/10 đến 1 giờ sáng 31/10, Sân bay Phù Cát tạm thời đóng cửa để tránh bão. Trong khoảng thời gian này, có tất cả 10 chuyến bay với gần 3.000 hành khách của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific từ sân bay Phù Cát đi TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại bị hủy chuyến.

Theo ông Triển, nếu bão tan nhanh, từ 1 giờ sáng 31/10, sân bay sẽ hoạt động trở lại. Tất cả các khách hàng bị hủy chuyến được các hãng hàng không cho đổi vé để tiếp tục hành trình bay trở lại bình thường.

Tại huyện miền núi An Lão, Bình Định ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện cho hay: Đến chiều 30/10 trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, tuy nhiên, giao thông đi lại trên địa bàn huyện vẫn thông suốt, chưa xảy ra tình trạng ngập úng hay sạt lở núi. Huyện đã chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt một cách chủ động và chặt chẽ để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai, bão lũ xảy ra.

Đà Nẵng mưa lớn, hàng ngàn tàu thuyền neo đậu tránh bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, ngày 30/10, tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng. Đến 21 giờ ngày 30/10, mưa vẫn chưa dứt và ngày càng nặng hạt.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, đến chiều 30/10, lượng mưa trong thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 250-450mm, có nơi trên 500mm. Từ đêm nay 31/10 đến ngày 4/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới (nối với hoàn lưu bão số 5) và nhiễu động gió Đông trên cao, thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to; cường độ mưa mạnh nhất tập trung từ đêm 30/10 đến hết ngày 1/11. Tổng lượng mưa từ 19 giờ 00 ngày 30/10 đến hết ngày 4/11 tại các địa phương dự báo 250-450mm, có nơi trên 500mm.

Tuy xảy ra mưa trên diện rộng, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến 21 giờ tối 30/10, vẫn chưa xảy ra tình trạng ngập lụt tại các khu vực thường xuyên ngập nước trong thành phố. Trước đó, Sở Xây dựng đã có công văn giao Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai nhiều biện pháp phòng chống ngập lụt như kiểm tra, xử lý khơi thông cống rãnh, sửa chữa vỉa hè...

Theo ông Lê Văn Tuyến, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang tích cực triển khai các giải pháp chủ động ứng phó mưa lớn trên diện rộng, ngập úng trong đô thị và khu vực dân cư trũng thấp, ven sông…

Thông tin từ Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, khoảng 1000 tàu các của Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã vào tránh trú bão và chưa có thông tin về thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh gây ra. Ông Nguyễn Lại, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp tại Ban quản lý này cho biết: Để đảm bảo an toàn cho lượng lớn tàu về tránh trú bão, đơn vị đã triển khai lực lượng hướng dẫn người dân neo đậu tàu đúng vị trí, an toàn, không neo đậu cạnh các tàu quá chênh lệch về kích thước, vật liệu. Nhiều ngư dân đã ở lại trên tàu đêm nay để bảo vệ tàu, tránh va đập.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, dù trời mưa to nhưng đã xảy ra một vụ cháy xảy ra tại Bar số 31 đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Nhận được tin báo cháy từ nhân dân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Hải Châu đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận tầng 2 của quán, thông cửa thoát khói và dập tắt đám cháy sau gần 1 giờ đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.

Hoàng Lê (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm